Mở rộng đối tượng mua nhà thu nhập thấp

Mở rộng đối tượng mua nhà thu nhập thấp

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
(Người đưa tin) Không chỉ những đối tượng thu nhập thấp có hộ khẩu tại các Quận ở Hà Nội mà những đối tượng đang thường trú hoặc tạm trú, làm việc và tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại thành phố Hà Nội từ 1 năm trở lên cũng cơ hội sở hữu nhà thu nhập thấp.

Thời gian qua các địa phương của cả nước đã triển khai nhiều dự án nhà thu nhập thấp và Hà Nội là một điểm nóng. Trong giai đoạn đầu do số lượng nhà chưa nhiều mà nhu cầu lại quá lớn nên Thành Phố chỉ đạo chỉ giải quyết nhu cầu nhà cho người có hộ khẩu tại các quận, phường (theo văn bản số 1501/UBND-XD ngày 04/3/2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội).

Tuy nhiên đến giai đoạn này, nguồn cung đã được bổ sung đáng kể thì một số dự án nằm ở vị trí xa trung tâm lại rơi vào tình trạng “đắp chiếu” vì không thu hút được khách hàng. Trong khi đó có rất nhiều đối tượng thuộc diện thu nhập thấp có nhu cầu thực sự lại không được tiếp cận loại hình nhà ở này vì vấn đề hộ khẩu.

Một ví dụ điển hình là dự án nhà thu nhập thấp Đặng Xá của Viglacera làm chủ đầu tư, được xây dựng trên chính địa bàn của huyện Gia Lâm nhưng người huyện Gia Lâm lại không đủ chỉ tiêu mua. Hơn 1.000 căn hộ tại dự án Đặng Xá đã được mở bán nhưng đến nay vẫn phải tiếp tục "nằm" chờ khách hàng.

Nhiều người sẽ được mua nhà thu nhập thấp.

Trước thực tế này, Bộ Xây dựng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ điều kiện cụ thể, xem xét, cho phép chủ đầu tư các dự án được tiếp nhận và giải quyết đơn mua nhà đối với các đối tượng thu nhập thấp có hộ khẩu thường trú hoặc đang tạm trú, làm việc và tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại thành phố Hà Nội từ 1 năm trở lên (không giới hạn địa bàn quận, phường).

Đây là một biện pháp nhằm tạo điều kiện cho người dân thêm cơ hội mua nhà thu nhập thấp đồng thời tạo điều kiện cho chủ đầu tư các dự án đã tham gia chương trình phát triển nhà ở phục vụ an sinh xã hội do Chính phủ khởi xướng.

Nguyễn Thành

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.