Môi giới á hậu bán dâm nghìn USD, 'tú ông' Kiều Đại Dũ sắp hầu tòa

Môi giới á hậu bán dâm nghìn USD, 'tú ông' Kiều Đại Dũ sắp hầu tòa

Thứ 4, 10/07/2019 | 17:15
0
Bị cáo Dũ bị truy tố tội môi giới mại dâm theo Khoản 2, Điều 328, Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt cao nhất 7 năm tù thuộc trường hợp phạm tội từ hai lần trở lên và đối với hai người trở lên.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ á hậu bán dâm cho “đại gia” với giá 5.000 USD, dự kiến ngày 15/7, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xử sơ thẩm với Kiều Đại Dũ (SN 1996, tên gọi khác Pi, quê quán Bình Định).

Trước đó, phiên xử cuối tháng 6 bị hoãn theo yêu cầu của phía luật sư bị cáo.

An ninh - Hình sự - Môi giới á hậu bán dâm nghìn USD, 'tú ông' Kiều Đại Dũ sắp hầu tòa

"Tú ông" Kiều Đại Dũ và chân dài. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Bị cáo Dũ bị truy tố tội môi giới mại dâm theo Khoản 2, Điều 328, BLHS 2015 với khung hình phạt cao nhất 7 năm tù thuộc trường hợp phạm tội từ hai lần trở lên và đối với hai người trở lên. Hồ sơ ghi nhận Dũ đang là sinh viên tại một trường đại học tại TP.HCM.

Dân trí đưa tin, theo cáo trạng, ngày 29/8/2018, Dũ điều 2 "chân dài" hạng sang theo yêu cầu của hai đại gia.

Cụ thể, Dũ gọi điện cho N. (sinh năm 1996, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và T. (sinh năm 1996, quê Thanh Hóa) thương lượng giá "đi khách". N. đồng ý giá 3 triệu đồng, T. ra giá 6 triệu đồng. Sau đó, Dũ gọi điện cho đại gia báo giá gấp đôi số tiền đã thỏa thuận với hai "chân dài".

Hôm sau, Dũ cùng N. đến một khách sạn ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TPHCM. Tại đây, Dũ nhận 19 triệu đồng từ khách hàng. Cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang khi hai bên đang thực hiện mua bán dâm.

Trước đó một tuần, theo yêu cầu từ đại gia, Dũ bắt mối với MC C.V. (sinh năm 1997) và á hậu N.T.D (sinh năm 1995). D. đồng ý bán dâm với giá 5.000 USD/lần, V. đồng ý bán dâm với giá 600 USD/lần.

Để hưởng chênh lệch, Dũ báo với khách rằng V. bán dâm với giá 1.500 USD/ lần, D. chấp nhận 7.000 USD/lần. Khách đồng ý, chiều 30/8/2018, Dũ đến quán cafe tại góc đường Lê Lai, Nguyễn Trãi- Tôn Thất Tùng, quận 1, nhận từ khách 8.500 USD và 500 USD tiền thưởng.

Sau đó, á hậu và MC nói trên cũng đến quán ngồi nói chuyện và nhận tiền bán dâm. Tiếp đó, khách và chân dài đi bộ sang khách sạn lên phòng thực hiện hành vi bán dâm thì bị công an bắt quả tang. Lần môi giới này, Dũ hưởng lợi 3.400 USD. Tại cơ quan công an, á hậu D. và MC V. khai nhận Dũ là người môi giới mại dâm cho hai cô này.

Cơ quan chức năng xác định Dũ hưởng lợi từ hành vi môi giới mại dâm được 89 triệu đồng. Ngoài ra Dũ còn thừa nhận từ tháng 9/2017 đến ngày 30/8/2018, Dũ đã nhiều lần thực hiện việc môi giới cho ba "chân dài" hưởng lợi 19 triệu đồng. Việc giao nhận tiền được thực hiện thông qua tài khoản Dũ hoặc trực tiếp nhận tiền.

Hành vi của Kiều Đại Dũ đã xâm hại tới trật tự trị an xã hội, cần phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Với những người đã có hành vi mua dâm và các chân dài có hành vi bán dâm, Công an TPHCM đã ra quyết định xử phạt hành chính.

H.M (tổng hợp)

Cầm chai bia đâm mù mắt bạn nhậu trong quán karaoke vì nhớ lại thù cũ

Thứ 3, 09/07/2019 | 17:10
Nhớ lại thù cũ, Bằng cầm chai bia tấn công bạn nhậu trong quán karaoke khiến người này mù mắt, tổng hại đến 60% sức khỏe.

Khởi tố "tú ông" chứa chấp 5 cặp đôi mua - bán dâm trong nhà nghỉ

Thứ 5, 04/07/2019 | 15:29
Chứa chấp 5 cặp đôi mua - bán dâm trong nhà nghỉ của mình, "tú ông" Phạm Văn Dũng vừa bị Công an TP.Hạ Long khởi tố, tạm giam.

Truy tố nam thanh niên mang dao đâm gục bạn gái giữa phố

Thứ 4, 03/07/2019 | 12:11
Không đồng ý với quyết định chia tay của bạn gái, nam thanh niên mang dao đâm gục bạn gái rồi bỏ trốn.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.