Một phụ nữ 55 tuổi vỡ mạch máu não khi hát karaoke nốt cao

Một phụ nữ 55 tuổi vỡ mạch máu não khi hát karaoke nốt cao

Thứ 4, 01/07/2020 | 11:15
0
Một người phụ nữ 55 tuổi đã phải nhập viện vì vỡ mạch máu não sau khi cố thể hiện một bài hát tông cao vút trong bữa tiệc gia đình.

Theo Daily Mail, vụ việc hi hữu nói trên xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc).

Nạn nhân là bà Zhang, một phụ nữ 55 tuổi, từng tham gia buổi họp mặt gia đình tại quán karaoke vào ngày 5/6.

Đời sống - Một phụ nữ 55 tuổi vỡ mạch máu não khi hát karaoke nốt cao

Đoạn mạch máu não bị vỡ của bà Zhang.

Theo lời kể của người thân, sau khi hát 2 bài liên tiếp, bà Zhang tiếp tục có ý định biểu diễn thêm ca khúc “Cao Nguyên Thanh Hải – Tây Tạng” – một bài hát cổ điển của Trung Quốc nổi tiếng có hợp âm cực cao.

Khi cố gắng với giọng lên một nốt cao, Zhang đột nhiên bị đau đầu và nôn. Ngay lập tức cô được đưa tới đến Bệnh viện Trung ương thành phố Đại Liên, nơi các bác sĩ đã chụp CT.

Đời sống - Một phụ nữ 55 tuổi vỡ mạch máu não khi hát karaoke nốt cao (Hình 2).

Zhang phải phẫu thuật khẩn cấp vì vỡ mạch máu não sau buổi hát karaoke

Kết quả cho thấy một động mạch vỡ 2,5mm trong não người phụ nữ buộc cô phải trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp kéo dài 2 tiếng. Hiện tình trạng người này đã ổn định.

Trường hợp của Zhang, bác sĩ cho biết bệnh nhân đã mắc chứng phình động mạch trong não một thời gian dài mà không có triệu chứng. Chứng phình động mạch đã phát triển do bệnh cao huyết áp và tiểu đường. Buổi hát karaoke hôm đó đã khiến Zhang vỡ mạch máu não.

Trước đó, một người đàn ông 65 tuổi tên Wang (ở Giang Tây, Trung Quốc) đã bị xẹp phổi vì quá phấn khích khi được hát bài ca yêu thích.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện phổi của nạn nhân bị xẹp do áp lực quá cao được tạo ra trong lồng ngực khi ông này say sưa hát.

Trường hợp người phụ nữ suýt chết khi cố hát karaoke nốt cao khiến nhiều người hoang mang. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng điều này chỉ xảy ra với những người mắc chứng phình động mạch não.

Dù mối quan hệ giữa việc hát hò dữ dội và chứng phình động mạch máu não không rõ ràng, việc nói/hát/la hét quá lớn có thể gây xuất huyết giọng nói và có thể gây vỡ mạch máu.

Theo News Medical Life Science, xuất huyết thanh âm xảy ra khi một mạch máu trong dây thanh âm bị vỡ và rò rỉ máu vào propria lamina bề ngoài (SLP). Điều này làm gián đoạn các rung động trong dây thanh âm và thường gây ra chứng khó đọc. Nói cách khác, thay đổi hoặc mất giọng có thể là dấu hiệu của sự xuất huyết.

Một người bị xuất huyết giọng nói sẽ cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn để máu có thể được tái hấp thu. Nếu người này tiếp tục hát hoặc nói có thể khiến giọng nói thay đổi vĩnh viễn.

Trang Dung (t/h)

 

Chế độ ăn kiêng của người Ấn Độ giúp giảm cân, khỏe mạnh

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chế độ ăn kiêng kiểu Ấn Độ tập trung vào các loại ngũ cốc, rau, sữa, trái cây và hạn chế các sản phẩm từ thịt, đồ ăn nhiều đường. Bạn có thể thực hiện trong 1 tuần, thậm chí tiếp tục duy trì chế độ ăn này vì nó không hề gây cảm giác mệt mỏi, khó chịu.

5 loại đồ uống vừa giải nhiệt vừa cực tốt cho sức khỏe

Thứ 6, 26/06/2020 | 09:15
Những ngày này cả nước đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Chính vì vậy, để tránh mất nước và giải nhiệt cơ thể bạn nên bổ sung một số thức uống đơn giản và cực tốt cho sức khỏe dưới đây.

Xót xa thí sinh 'mắc bệnh lạ' vỡ dị dạng mạch máu não

Thứ 2, 08/07/2013 | 07:22
Mang trong mình căn bệnh hiếm gặp, nhưng mãi đến ngày cùng mẹ khăn gói lên đại học Cần Thơ, chuẩn bị dự kỳ thi đại học đầu đời thì em mới biết.
Cùng tác giả

Chỉ vì chuyện mua sắm Tết mà vợ chồng tôi cãi nhau

Thứ 6, 10/01/2020 | 14:09
Với vợ tôi, cả năm có một cái Tết, cứ mua sắm, quà cáp hoành tráng vào. Tôi đi làm về tiền lương, tiền thưởng tôi đều đưa hết cho vợ chi tiêu mua sắm. Nhưng đưa bao nhiêu cũng không đủ với cô ây.

Mẹ chồng chăm cháu kiểu tuỳ hứng, con dâu bị mắng "trứng khôn hơn vịt"

Thứ 2, 25/11/2019 | 08:52
Mẹ chồng chăm cháu cũng xuất phát từ tình thương yêu, tuy nhiên cách chăm phản khoa học của bà khiến mình rất lo lắng. Mình nên làm gì với tính cách thương cháu mà hóa hại cháu của mẹ chồng đây?

Đàm Vĩnh Hưng từng "cạch mặt" Bằng Kiều suốt một thập niên

Thứ 6, 06/09/2019 | 22:03
Đàm Vĩnh Hưng cho biết giữa anh và Bằng Kiều từng nam ca sĩ thừa nhận từng có một khoảng thời gian anh và nam ca sĩ Bằng Kiều không nhìn mặt nhau.

“Vị hoàng đế” đa tình trong Hoàn Châu Cách Cách từng phải đi tu và ruồng bỏ vợ con

Chủ nhật, 26/05/2019 | 15:00
Ít ai biết rằng vị vua Càn Long trong phim “Hoàng Châu Cách Cách” ngoài đời lại có lịch sử tình trường đầy tai tiếng. Khác với hình ảnh "Hoàng A Mã" hết mực yêu thương các con trên phim, Trương Thiết Lâm ở đời thường được biết đến là một người cha vô trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

Anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loài “chim tiền tỷ”

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:30
Nuôi thứ “chim tiền tỷ”, anh Nguyễn Văn Tú (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.