Mua bán hai trẻ em sang Trung Quốc, vợ chồng trẻ kéo nhau vào tù

Mua bán hai trẻ em sang Trung Quốc, vợ chồng trẻ kéo nhau vào tù

Thứ 6, 23/08/2019 | 14:50
0
Vì hám lợi, vợ chồng Khin đã cấu kết với đường dây đưa 2 trẻ em bán sang Trung Quốc lấy chồng. Hai bị hại sau đó đã tìm cách trốn về Việt Nam. Gia đình bị hại sau đó đã làm đơn tố cáo các bị cáo lên cơ quan công an.

Mua bán hai trẻ em, vợ chồng trẻ kéo nhau vào tù

Ngày 23/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Lữ Thị Nhom (SN 1993), trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và vợ chồng Cụt Thị Khin (SN 1983), Cụt Văn Quân (SN 1983), trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trẻ em.

Theo cáo trạng, vào tháng 1/2015, qua mạng xã hội Wechat, Nhom quen biết một người phụ nữ tên Hoa, người Việt, sinh sống ở Trung Quốc. Hoa nói với Nhom tìm người Việt đưa sang Trung Quốc với giá 4 vạn nhân dân tệ/người phụ nữ trẻ và 2 vạn nhân dân tệ/ người phụ nữ lớn tuổi. Cứ 1 người Nhom đưa được sang Trung Quốc thì Hoa sẽ trả 6.000 nhân dân tệ tiền hoa hồng.

Hồ sơ điều tra - Mua bán hai trẻ em sang Trung Quốc, vợ chồng trẻ kéo nhau vào tù

Vợ chồng Cụt Thị Khin và Lữ Thị Nhom (Áo hồng). 

Đến khoảng tháng 2/2015, bà Lìn Thị Cảnh (SN 1964), trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Duong tỉnh Nghệ An đến gặp Khin đặt vấn đề muốn đưa con gái và cháu gái trong gia đình đi Trung Quốc để kiếm tiền.

Khin gọi điện cho Nhom để trao đổi có cần người đưa qua Trung Quốc không? Nhom trả lời có. Bà Cảnh yêu cầu nếu Khin đưa  Lìn Thị E. Th. (SN 2001), con gái ruột bà Cảnh và Moong Thị T. (SN 2001), cháu bà Cảnh sang Trung Quốc để lấy chồng thì phải trả cho mỗi gia đình 120 triệu đồng và tổng thời gian sang Trung Quốc không quá 2 năm.

Mục đích của bà Cảnh cho con gái và cháu sang Trung Quốc lấy chồng theo phong tục địa phương chứ không biết Nhom, Khin và Quân đưa các cháu để bán nên đã đồng ý. Sau khi thỏa thuận giá cả, Cụt Văn Quân đưa T. và Th. ra thị trấn Hòa Bình để cùng Nhom đi Trung Quốc.

Sau khi ra Quảng Ninh, Hoa đã dẫn Nhom, Th. và T. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Sau 15 ngày, Hoa tìm được người mua Th. và T. về làm vợ được 276 triệu đồng. Nhom đã đưa cho bà Cảnh số tiền 230 triệu đồng và đưa cho vợ chồng Khin 10 triệu đồng. Bà Cảnh đã đưa cho ông Moong Văn Sơn, bố đẻ của T. số tiền 120 triệu đồng, số tiền còn lại bà dùng vào việc chi tiêu cá nhân.

Đến khoảng tháng 8/2018, T. và Th. đã tìm cách trốn về Việt Nam. Ngày 30/11/2018, ông Sơn đã làm đơn tố cáo Lữ Thị Nhom lên cơ quan công an vì đã đưa T. sang Trung Quốc bán.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị hại không yêu cầu bồi thường dân sự và đứng dậy mong HĐXX giảm nhẹ tội cho các bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lữ Thị Nhom 11 năm tù, Cụt Thị Khin 6 năm tù và Cụt Văn Quân 5 năm tù về tội Mua bán trẻ em.

Minh Tâm

Bị xử tội Mua bán trẻ em, "tú bà" mang con 10 ngày tuổi tới hầu toà

Thứ 5, 08/02/2018 | 11:28
Mờ mắt trước số tiền quá lớn, Cụt Thị Đào đã từ Trung Quốc trở về tìm người đưa sang bán. Đào không ngờ rằng vì hành vi này, thị phải nhận sự trừng phạt của pháp luật, khi mới sinh con được 10 ngày tuổi.

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: 90 tháng tù giam cho 2 'mẹ mìn'

Thứ 4, 09/09/2015 | 19:33
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyệt 48 tháng tù và bị cáo Trang 42 tháng tù về hành vi mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề.

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: 'Mẹ mìn' sống với 2 người đàn ông

Thứ 4, 09/09/2015 | 14:43
Nguyệt còn khai nhận, bản thân trước đã có chồng và hai con nhưng chồng mất sớm. Nguyệt đã chung sống với hai người đàn ông khác.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.