Sự hoành hành trên quy mô rộng của dịch Covid-19 đã chứng minh rằng virus sẽ không loại trừ lây nhiễm đối với bất kỳ ai, ngay cả khi họ có là tỷ phú, diễn viên hàng đầu cho đến các nhà lãnh đạo thế giới.
Trong khi các biện pháp phòng ngừa như làm việc tại nhà và giãn cách xã hội không thể áp dụng đối với toàn bộ, giới siêu giàu đã tìm thấy các biện pháp phòng ngừa xa hoa nhất mà chỉ họ mới có thể làm được.
Tránh dịch nơi đảo xa
Theo Bloomberg, kế hoạch của nhiều người giàu có là đi xuống phía Nam tới New Zealand, hoặc đi đến một hòn đảo mà họ sở hữu ở nơi rất xa nào đó để tránh dịch.
Tỷ phú Park Avenue hiện đang sinh sống tại căn hộ của mình ở Southampton và cảm thấy chưa có gì xáo trộn: “Hiện tại tôi không cảm thấy lo lắng. Dịch bệnh đang không đến gần tôi”. Nhưng một khi tình hình trở nên nghiêm trọng, anh đã chuẩn bị cho mình nơi ẩn náu ở Idaho và trốn trong một căn hầm.
Trong khi đó, chủ tịch của B&B Yacht Charter, Jennifer Saia tiết lộ với tờ New York Times rằng, một trong những khách hàng của họ - người là cựu giám đốc một công ty viễn thông – sẽ tự cô lập trên biển với chiếc du thuyền ở Bahamas, vì môi trường nơi đây không có virus và có cảnh quan tuyệt vời.
Máy bay tư nhân
Trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát, những chuyên cơ hạng nhất chỉ đơn giản là không thể khởi hành. Nói với Bloomberg, Adam Twidell, Giám đốc điều hành của PrivateFly cho biết, những người giàu có sẽ thuê các máy bay tư nhân để sơ tán gia đình đến các điểm đến an toàn hơn.
Một chuyến bay khứ hồi từ New York đến London trên chiếc Bayux IV 12 chỗ, có giá lên tới 140.000 đô la Mỹ, gấp nhiều lần so với mức vé trên khoang hạng nhất của một chuyến bay thương mại thông thường khi chỉ có giá khoảng 10.000 USD. Bất chấp điều này, người giàu có có xu hướng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để tránh bị lây nhiễm bệnh.
Dịch vụ y tế đặc biệt
Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để chống lại virus là có một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Tờ Forbes cho hay, chính vì điều này, nhu cầu đối với một loại thuốc có tên là IV giàu dinh dưỡng đã tăng đột biến.
Lanserhof, một cơ sở y tế tư nhân tại London thì cung cấp một dịch vụ gọi là Truyền dịch Hỗ trợ Miễn dịch - về cơ bản là một liều chứa Vitamin C, axit amin và kẽm, cũng như các loại thuốc phù hợp với nhu cầu và sự thiếu hụt của khách hàng.
Còn với cơ sở cung cấp dịch vụ y tế cao cấp Sollis Health ở Tribeca, New York, bác sĩ Ben Stein mô tả một khách hàng sẽ được cung cấp một phòng cách ly với một phòng ngủ và một nhà bếp được thiết kế với hệ thống thông gió và được tích hợp đầy đủ các chất truyền dịch và thuốc men, cũng như găng tay, khẩu trang, áo choàng và các nhu yếu phẩm cơ bản khác.
Thiết bị cao cấp
Khẩu trang thời trang và các sản phẩm rửa tay đắt tiền đang bắt đầu được bán ra khi nhu cầu tăng cao. Mẫu khẩu trang Airinum Urban Air Mask 2.0, có giá bán lẻ 69 USD, với bốn kích cỡ khác nhau hiện đã hết hàng và sẽ được bổ sung với số lượng hạn chế vào tháng 4.
Một số sản phẩm như nước rửa tay Aesop's Resurrection Rinse Free Hand Wash cũng được bán với giá 47 USD và Byredo’s Suede Rinse-Free Hand Wash với giá bán lẻ ở mức 35 USD cũng cháy hàng.
Các thiết bị làm sạch không khí từ công ty Hammacher Schlemmer & Co. cũng nhanh chóng biến mất khỏi các kệ hàng. Chiếc máy lọc không khí cá nhân của nhà bán lẻ Mỹ chỉ nhỏ gọn như một chiếc thẻ ID với giá 149,95 USD và máy khử khuẩn không khí gia đình với giá 49,95 USD, được thiết kế để loại bỏ virus, nấm mốc và vi trùng với công nghệ tương tự như công nghệ được sử dụng trong vệ sinh bệnh viện cũng như tàu vũ trụ NASA.
Gia sư riêng
Tại Trung Quốc, khi các trường hợp nhiễm mới bắt đầu giảm hẳn, nhu cầu gia sư bất ngờ bùng nổ. Theo The Financial Time, những siêu gia sư này có thể đề nghị mức giá lên tới 300 USD cho một buổi học 45 phút.
Khi các trường học đóng cửa, các gia đình giàu có thường thuê gia sư để chuẩn bị kiến thức cho con mình trước kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới.
Bên ngoài châu Á, Forbes xác nhận rằng các dịch vụ gia sư cá nhân toàn cầu cũng chứng kiến sự bùng nổ về nhu cầu kể từ khi Covid-19 hoành hành.