Mưu đồ khủng khiếp nhắm vào Idlib sau “vỏ” ngọt ngào làm hại cả Syria và Nga

Mưu đồ khủng khiếp nhắm vào Idlib sau “vỏ” ngọt ngào làm hại cả Syria và Nga

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 19/06/2021 | 18:50
0
Ủng hộ HTS và chế độ tàn sát ở Idlib là chống lại Syria và các đồng minh Nga, Trung Quốc, Iran dù thông qua hình thức ngoại giao, viện trợ hay cung cấp vũ khí.

Mong muốn của phương Tây trong việc tiếp tục mở hành lang Bab al-Hawa để viện trợ cho khu vực Idlib do phe cực đoan kiểm soát ở Syria là một âm mưu nhằm gây bất ổn cho chính quyền ông Assad thông qua hình thức hỗ trợ cho khủng bố al-Qaeda.

Trong số các vấn đề được Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận tại Geneva hôm thứ Tư có lời kêu gọi của Washington trong việc tiếp tục mở cửa viện trợ vào Syria, ở khu vực phía tây bắc do phe đối lập nắm giữ tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Biden cho biết trong một cuộc họp báo tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh rằng nỗ lực duy trì viện trợ ở phía tây bắc Syria là “nhu cầu cấp bách để bảo tồn và mở lại các hành lang nhân đạo ở Syria”.

Nhưng quan điểm này của ông Biden là sai lầm, bởi vì hành lang viện trợ được đề cập là một hành lang viện trợ từ nước ngoài cần nằm dưới sự giám sát của chính phủ Bashar Assad.

Ngoài ra, đối tượng nhận viện trợ nước ngoài đang được đề cập là khu vực ly khai Idlib, đang nằm dưới sự kiểm soát của một phe khủng bố thường xuyên tàn sát các nhóm tôn giáo thiểu số.

Tiêu điểm - Mưu đồ khủng khiếp nhắm vào Idlib sau “vỏ” ngọt ngào làm hại cả Syria và Nga

Việc duy trì viện trợ nước ngoài vào tây bắc Syria mà không được chính quyền Damascus kiểm soát sẽ là cơ hội cho khủng bố, phiến quân ở Idlib hưởng lợi. Ảnh minh họa 

Vấn đề được đề cập nghe như thể là bàn chuyện nhân đạo nhưng thực sự đó là sự lặp lại của một âm mưu nhằm thay đổi chế độ thường thấy của các nước phương Tây. Thực tế, phương Tây muốn nắm giữ các vùng ly khai dưới danh nghĩa hỗ trợ quốc tế, RT nhận định.

Việc duy trì viện trợ nước ngoài vào tây bắc Syria mà không được chính quyền Damascus kiểm soát sẽ là cơ hội cho khủng bố, phiến quân ở Idlib hưởng lợi dưới sự điều khiển của Abu Mohammad al-Jolani, người đứng đầu chi nhánh ở Syria của Al-Qaeda.

Thực tế, lâu nay có thông tin cho rằng phương Tây dung dưỡng, chu cấp tiền cho phiến quân, khủng bố.

Kể từ năm 2013, CIA đã chuyển những khoản tiền bí mật lớn cho một nhóm các phần tử đối lập Syria do các nhóm Hồi giáo cực đoan thống trị. Jolani là một thành viên của nhóm này.

Với sự hậu thuẫn của CIA, tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra đã nắm quyền kiểm soát tỉnh Idlib và thiết lập một chế độ áp bức thần quyền đẫm máu. Được những người ủng hộ nước ngoài khuyến khích, tổ chức khủng bố này đổi tên thành Jabhat Fateh al-Sham và sau đó thành Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Nhóm điều hành Al-Qaeda ở Idlib đã tăng cường tấn công trong suốt năm 2020 và thành lập ra một văn phòng quan hệ truyền thông, giúp các nhà báo phương Tây tiếp cận khu vực.

Khi “những người tị nạn” từ các khu vực cực đoan trước đây ở Syria chuyển đến trú thân tại Idlib, các chuyên gia và chính trị gia phương Tây đã cố tình ủng hộ khủng bố dưới danh nghĩa đáp ứng nhu cầu nhân đạo cho người dân nơi này.  

Trong mối liên hệ nguy hiểm này, tiền viện trợ của Mỹ dành cho Idlib đã bị những kẻ khủng bố cầm quyền bòn rút. Trong một báo cáo được công bố vào năm 2018, Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) của Lầu Năm Góc tiết lộ rằng các quỹ USAID có liên quan đến “nhiều trường hợp đã được xác nhận là các nhóm vũ trang ở tỉnh Idlib ở tây bắc Syria, bao gồm cả Ha'yat Tahrir Al-Sham (HTS)”. Nhiều khoản hỗ trợ của nước ngoài đã rơi vào túi của HTS.

Dù chính quyền ông Trump khi xưa chính thức từ chối gửi viện trợ cho các khu vực do HTS kiểm soát vào năm 2018, viện trợ cho Idlib vẫn là một vũ khí chính trị hóa được phương Tây sử dụng để chống lại chính quyền ông Assad.

Nếu các nhà hoạt động quốc tế không ủng hộ HTS dưới vỏ bọc bề ngoài là hoạt động nhân đạo, thì họ có thể dễ dàng tìm đến Damascus để có được sự điều phối viện trợ lành mạnh.  

Ủng hộ HTS và chế độ tàn sát ở Idlib chính là chống lại chính quyền Damascus và các đồng minh Nga, Trung Quốc và Iran - cho dù là thông qua hình thức ngoại giao, viện trợ hay cung cấp vũ khí.

 

Sự thực cay đắng Thổ phải “ôm” khi cùng Mỹ “đối phó” với Nga ở Syria

Thứ 7, 19/06/2021 | 14:00
“Tôi tin rằng chúng tôi có thể tự lo cho mình. Không có cách nào khác...”,ông Erdogan bày tỏ sự thất vọng trước sự hỗ trợ của Mỹ đối với các nhóm người Kurd ở Syria.

Mang chiến thắng Syria-Ukraine trở về, ông Putin vẫn không khỏi "toát mồ hôi"?

Thứ 7, 19/06/2021 | 09:30
Ra về với tâm thế người chiến thắng, bên trong Nga cũng trút đi gánh nặng khi hiểu rằng bản thân không thể chạy đua vũ trang với Mỹ trong hoàn cảnh này.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga vẫn nhập 2.000 linh kiện chiến đấu cơ từ 22 quốc gia, bao gồm Mỹ?

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Nga đáp trả bằng 25 cuộc tấn công, Ukraine tổn thất nặng nề

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:00
Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào các vị trí phức hợp công nghiệp và quân sự Ukraine. Lực lượng Kiev đã phải chịu những tổn thất nặng nề.

Chính quyền Israel đột kích văn phòng của Al Jazeera

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:36
Một quan chức Israel và một nguồn tin từ Al Jazeera cho biết, chính quyền Israel đã đột kích một phòng khách sạn được Al Jazeera sử dụng làm văn phòng tạm thời.

Công du Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang theo 3 thông điệp

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:55
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.