Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có phát biểu bất ngờ khi ông cho rằng ông có thể “cân nhắc” dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Nga nếu Moscow có thể nhượng bộ hay làm điều gì đó tốt cho Washington về vấn đề Syria và Ukraine.
Tổng thống Trump, người thường xuyên nhấn mạnh rằng “không ai cứng rắn với Nga hơn tôi” đã ký quyết định áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Nga, tiếp nối các chính sách trừng phạt dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama năm 2014.
Lệnh trừng phạt đầu tiên được áp đặt ngày 6/3/2014, 10 ngày trước khi cuộc trưng cầu sáp nhập bán đảo Crimea diễn ra, còn phần lớn các lệnh trừng phạt gần đây được áp đặt sau cáo buộc Nga đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái Yulia tại Anh vào tháng 3/2018.
Mới đây nhất, hôm 8/8, bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Washington kết luận rằng Moscow đã sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal cùng với con gái của ông này tại Anh.
Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ có thể áp đặt với Nga từ ngày 22/8, liên quan đến việc cung cấp cho Nga các thiết bị điện tử và linh kiện sử dụng kép - có thể được sử dụng cho các mục đích quân sự. Trong tương lai, Mỹ sẵn sàng hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao và đóng băng thương mại lẫn nhau.
Bình luận về tuyên bố của ông Trump, Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Quân sự-Chính trị, viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Vladimir Batyuk nhận định, đây là một chiến thuật điển hình của Washington, thường được các chính trị gia Mỹ sử dụng nhằm đạt được sự nhượng bộ từ phía các đối tác của họ trên trường quốc tế.
“Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chơi trò “cảnh sát hiền” và cố buộc các đối thủ của mình phải nhượng bộ khi bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga với điều kiện Moscow tuân thủ một số điều kiện nhất định”, ông Vladimir Batyuk cho hay.
Đáp trả lại, hôm 21/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đánh giá cao các nỗ lực nhằm tìm được tiếng nói chung, nhưng Moscow không nhận thấy bất kỳ đề xuất nào trong các phát biểu của ông Trump.
“Chúng tôi cần hiểu điều kiện để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, là có ý nghĩa cụ thể gì”, ông Peskov chia sẻ với các phóng viên. “Chúng tôi chào đón các tuyên bố thể hiện sự sẵn sàng hợp tác, nhưng chúng tôi còn chào đón các hành động cụ thể nhiều hơn”.
Bàn luận về vấn đề Syria, ông Peskov cho biết, “không có quốc gia nào trên thế giới đóng góp vào sự dàn xếp chính trị và ngoại giao, cũng như các nỗ lực đem lại cuộc sống bình thường và tạo điều kiện để người tị nạn quay trở về quê hương – tại Syria nhiều như Nga”. Vì vậy, theo ông Peskov, “cần thiết phải hiểu rõ đề xuất của ông Trump là gì”.
Tại thượng đỉnh Helsinki, Tổng thống Trump và người đồng cấp Vladimir Putin được cho là đã thống nhất với nhau trong việc tái dàn xếp cho người tị nạn Syria. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về tình hình Ukraine.
Trong khi đó, bàn luận về phát biểu bất ngờ của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: “Các thách thức để giải quyết tình hình Syria và Ukraine không phải tất cả đều xuất phát từ lập trường của Liên bang Nga; mà là từ sự không sẵn lòng của một số lực lượng tại Syria và xung quanh nó...”.
“Mọi người đều hiểu rằng, các lệnh trừng phạt chống Nga được đưa ra không phải xuất phát từ nguyên nhân Syria, Ukraine, Crimea hay bất kỳ điều gì, mà bởi vì mong muốn sử dụng các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh, để thúc đẩy một chính sách hoàn toàn vô vọng nhằm kiềm chế nước Nga”, nhà ngoại giao Nga tuyên bố.
Xem thêm >> "Tham vọng" ôm trọn ở Syria: Nga dễ nhận "trái đắng" vì Thổ Nhĩ Kỳ?