Mỹ nói gì về chuyến thăm Triều Tiên của Nga và Trung Quốc?

Thứ 4, 26/07/2023 | 14:09
1
Trung Quốc và Nga sẽ là những quốc gia đầu tiên cử các phái đoàn sang thăm Triều Tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Sau nhiều năm tự cô lập vì đại dịch, Triều Tiên đã mời các phái đoàn cấp cao của Trung Quốc và Nga đến dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và cuộc đấu tranh chống lại Mỹ cùng các đồng minh (27/7/1953).

Các quan chức đến thăm, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hồng Trung dự kiến sẽ tham dự một cuộc duyệt binh lớn giới thiệu những vũ khí tân tiến nhất của nước này.

Ông Yang Moo-jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul cho biết, cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng có thể có sự tham gia của khoảng 15.000 binh sĩ.

Thế giới - Mỹ nói gì về chuyến thăm Triều Tiên của Nga và Trung Quốc?

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải) được chào đón tại sân bay ở Bình Nhưỡng hôm 25/7. Ảnh: Japan Times/Reuters

Phái đoàn của Nga và Trung Quốc sẽ là những phái đoàn nước ngoài đầu tiên sang thăm Triều Tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu. Các chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh và Moscow nhằm cạnh tranh với Washington và phương Tây.

“Việc Triều Tiên mời phái đoàn từ cả 2 nước cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị đứng lên chống lại phương Tây, nhưng nhận thấy sự cần thiết phải duy trì mối quan hệ tương đối cân bằng với cả Trung Quốc và Nga”, ông Anthony Rinna, một chuyên gia về quan hệ Hàn Quốc - Nga cho biết.

Chỉ có thời gian mới có thể trả lời liệu các chuyến thăm có báo hiệu việc Triều Tiên nới lỏng lệnh cấm đi lại quốc tế hay không. Tuy nhiên, giáo sư Yang cho rằng việc các phái đoàn sang thăm có thể báo hiệu rằng các chuyến thăm ngoại giao bị đình trệ từ lâu có thể nối lại.

Thế giới - Mỹ nói gì về chuyến thăm Triều Tiên của Nga và Trung Quốc? (Hình 2).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bắt đầu lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng bằng chuyến viếng thăm nghĩa trang dành cho những người lính Trung Quốc đã tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Ảnh: Korea Times/Yonhap

Đánh giá về các chuyến thăm này, ông Vedant Patel, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Trung Quốc và Nga có vai trò trong việc đưa Triều Tiên vào bàn đàm phán”. Ông cũng nhấn mạnh rằng 2 quốc gia này cũng được yêu cầu làm như vậy với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC).

Cả Nga và Trung Quốc đều có thể đảm nhiệm những vai trò tiềm năng, ví dụ như sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để khuyến khích quốc gia này kiềm chế hành vi đe dọa trái pháp luật, không chỉ kích động căng thẳng ở địa phương mà còn ở cả khu vực rộng lớn hơn”, ông Patel phát biểu trong một cuộc họp báo.

Trước các lệnh trừng phạt quốc tế đối với các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên (mà cả Moscow và Bắc Kinh đều bỏ phiếu áp đặt), Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên.

Thế giới - Mỹ nói gì về chuyến thăm Triều Tiên của Nga và Trung Quốc? (Hình 3).

Ông Vedant Patel, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: Indian Weekender

Bắc Kinh hôm 25/7 khẳng định, quốc gia này vẫn đang nghiêm túc thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga không ủng hộ nỗ lực áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên của Mỹ và một số nước châu Âu.

Thay vào đó, họ đã thúc đẩy các biện pháp nhằm lôi kéo Bình Nhưỡng trở lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, vốn vẫn bế tắc kể từ năm 2019.

Theo ông Patel, Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên. “Chúng tôi sẵn sàng gặp Bình Nhưỡng mà không cần điều kiện tiên quyết, và cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên”, ông Patel khẳng định. 

Mỹ đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm cả tên lửa bộ binh và tên lửa cho nhóm lính đánh thuê Wagner vào tháng 11/2022. Bình Nhưỡng và Moscow đã phủ nhận những cáo buộc này, nhưng ông Kim đã tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác chiến lược giữa các quốc gia.

Nguyễn Tuyết (Theo Yonhap, Reuters)

Ông Kim Jong Un thăm nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Thứ 4, 26/07/2023 | 12:26
Triều Tiên thường tổ chức lễ kỷ niệm ngày ký thỏa thuận đình chiến (27/7/1953) bằng một cuộc diễu hành quân sự hoành tráng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga sắp sang Triều Tiên

Thứ 3, 25/07/2023 | 16:48
Chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường quan hệ quân sự Nga - Triều và là một giai đoạn quan trọng trong sự phát triển hợp tác giữa hai nước, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Triều Tiên sắp đón tiếp phái đoàn nước ngoài đầu tiên sau đại dịch

Thứ 2, 24/07/2023 | 21:47
Triều Tiên đã mời một phái đoàn Trung Quốc sang tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày hiệp định đình chiến được ký kết ở nước này.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

"Nóng" ở Kharkiv: Ukraine thừa nhận không thể ngăn đà tiến của Nga

Thứ 7, 11/05/2024 | 13:45
Đêm 10 tháng 5, Nga tấn công dữ dội ở Kharkiv. Các nguồn tin quân sự Ukraine thừa nhận việc mất nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn.

Ukraine mất thêm một hệ thống S-300 PT ở hướng Donetsk

Thứ 7, 11/05/2024 | 10:30
Khoảnh khắc hệ thống phòng không tầm xa S-300 PT của Ukraine bị tấn công đã được ghi lại và công khai.

Gã khổng lồ Lukoil Nga có động thái mới với nhà máy lọc dầu ở Bulgaria

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
Nhà máy lọc dầu của Lukoil ở Bulgaria có khả năng nhập khẩu và chế biến nhiều loại dầu thô khác nhau, nhưng tối ưu nhất là dầu thô Urals từ Nga.

Báo Mỹ thừa nhận điểm vượt trội của cường kích Nga Su-25

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:07
Tạp chí National Interest danh tiếng của Mỹ chỉ ra rằng cường kích Sukhoi Su-25 của Nga nhẹ hơn và nhanh nhẹn hơn cường kích “Lợn lòi” A-10 Thunderbolt II của Mỹ.

Đúng như kế hoạch, quân đội Nga đã nhận lô tiêm kích “sát thủ” Su-35S

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (Nga) thông báo, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận thêm một lô Su-35S.
     
Nổi bật trong ngày

Gã khổng lồ Lukoil Nga có động thái mới với nhà máy lọc dầu ở Bulgaria

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
Nhà máy lọc dầu của Lukoil ở Bulgaria có khả năng nhập khẩu và chế biến nhiều loại dầu thô khác nhau, nhưng tối ưu nhất là dầu thô Urals từ Nga.

Ukraine mất thêm một hệ thống S-300 PT ở hướng Donetsk

Thứ 7, 11/05/2024 | 10:30
Khoảnh khắc hệ thống phòng không tầm xa S-300 PT của Ukraine bị tấn công đã được ghi lại và công khai.

"Nóng" ở Kharkiv: Ukraine thừa nhận không thể ngăn đà tiến của Nga

Thứ 7, 11/05/2024 | 13:45
Đêm 10 tháng 5, Nga tấn công dữ dội ở Kharkiv. Các nguồn tin quân sự Ukraine thừa nhận việc mất nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn.