Mỹ sẽ nã tên lửa vào Syria

Mỹ sẽ nã tên lửa vào Syria

Thứ 3, 27/08/2013 | 14:29
0
Theo một lãnh đạo cấp cao của Mỹ cho biết vào hôm thứ Hai (26/8), trong vài ngày tới, tổng thống Obama sẽ được trình bày các phương án lựa chọn từ việc tấn công tên lửa hành trình tầm trung đến những chiến lược ngoại giao bằng công kích.

Hôm qua (ngày 26/8), giới chức Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, các chuyên gia Liên hợp quốc tại Syria đã thu thập được bằng chứng "có giá trị" về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học gần Damascus, bất chấp bị tấn công bằng súng bắn tỉa. Phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết nhóm thanh sát viên Liên hợp quốc "sẽ hoàn thành phân tích khoa học sớm nhất có thể và phái đoàn sẽ tìm cách dựng lại báo cáo tường thuật dựa trên bằng chứng về các vụ việc và các thông tin khác"

Truyền thông Israel ngày 26/8 dẫn các nguồn tin Chính phủ Anh tiết lộ giới lãnh đạo phương Tây đang thảo luận về khả năng can thiệp quân sự vào Syria, và có thể bắt đầu một cuộc tấn công phối hợp không quân và hải quân trong vòng một tuần.

Trong khi đó, báo "The Telegraph" của Anh cho biết các tàu hải quân Anh và Mỹ đang chuẩn bị cho hành động quân sự chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, sau cáo buộc tấn công hóa học làm hàng trăm người thiệt mạng tại nước này.

Theo đó, các chỉ huy quân sự đang phác thảo danh sách các mục tiêu tiềm năng để tấn công, trong một chiến dịch tương tự với giai đoạn mở đầu trong cuộc can thiệp của phương Tây vào Libya để lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Trong chiến dịch đó, các lực lượng phương Tây đã sử dụng không quân và hải quân để yểm trợ cho các chiến binh nổi dậy trên mặt đất, chứ không trực tiếp đổ quân vào Libya.

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Anh William Hague và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho rằng không nhất thiết phải có sự thông qua của LHQ để xúc tiến hành động can thiệp vào Syria.

Theo một lãnh đạo cấp cao cho biết vào hôm thứ Hai (26/8), trong vài ngày tới, tổng thống Obama sẽ được trình bày các phương án lựa chọn từ việc tấn công tên lửa hành trình tầm trung đến những chiến lược ngoại giao bằng công kích.

Nếu tổng thống đưa ra quyết định tiến tới một giải pháp quân sự, bất kỳ hành động nào cũng có thể xảy ra sớm vào giữa tuần này, hoặc muộn hơn, vị quan chức cảnh báo. Ông giải thích, Mỹ nóng lòng giải quyết việc này trước khi tổng thống đến Nga vào tuần tới và trước khi các nhà lãnh đạo quyết định ngừng viện trợ cho Ai Cập bởi những bất ổn chính trị đang gia tăng. Chính quyền muốn nhanh chóng có hành động đáp lại việc sử dụng vũ khí hóa học.

Trong thư của Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ vào ngày 19/7, đã liệt kê danh sách tài sản của Mỹ trong vùng bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ và máy bay tiêm kích F-16 để bảo vệ biên giới Jordan. Ngoài ra Lầu Năm Góc đã gửi 4 tên lửa hành trình vào khu vực này là USS Gravely, Barry, Mahan và Ramage đều thuộc lớp Arleigh Burke.

Tiêu điểm - Mỹ sẽ nã tên lửa vào SyriaMột tên lửa được bắn đi từ tàu chiến Mỹ

Tiêu điểm - Mỹ sẽ nã tên lửa vào Syria (Hình 2).

Máy bay F-16

Trước đấy, các nguồn tin quân sự cho biết Hải quân Mỹ đang tăng cường số lượng tàu khu trục mang tên lửa hành trình tại Địa Trung Hải từ ba lên bốn tàu bằng việc trì hoãn đưa tàu khu trục lớp Arleigh Burke, USS Mahan trở về Mỹ.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Harry S Truman, tàu chiến mạnh nhất trong khu vực, đã rời Địa Trung Hải vào cuối tuần trước và đi qua Kênh đào Suez vào Biển Đỏ. Theo các chuyên gia quốc phòng, tàu này vẫn có thể tấn công Syria từ phía Nam Suez. Ngoài các máy bay tấn công trên tàu Truman, những tàu hộ tống của tàu khu trục này cũng có khả năng bắn tên lửa hành trình Tomahawk.

Tiêu điểm - Mỹ sẽ nã tên lửa vào Syria (Hình 3).

USS Harry S Truman là tàu sân bay động cơ hạt nhân lớp Nimitz của Mỹ, có lượng choán nước chuẩn 73.973 tấn, tối đa là 105.500 tấn, tốc độ tối đa là 35 hải lý/h. Tàu được trang bị 3 thiết bị phóng tên lửa hạm đối không Sea Sparrow, 4 hệ thống vũ khí cận chiến Phalanx, radar tìm kiếm đối không SPS-49.

Tiêu điểm - Mỹ sẽ nã tên lửa vào Syria (Hình 4).

 

Tiêu điểm - Mỹ sẽ nã tên lửa vào Syria (Hình 5).

Các loại máy bay trang bị trên tàu gồm có Máy bay chiến đấu/tấn công F/A-18 Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-6B Prowler, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye, máy bay chống tàu ngầm S-3 Pirate, 4 máy phóng máy bay

Theo các quan chức Mỹ, các phương án lựa chọn được đưa ra cho Tổng thống bao gồm:

  • Tên lửa hành trình bắn ra từ một trong bốn tàu khu trục đang định vị khu vực Địa Trung Hải. Các tên lửa sẽ được dùng để "ra lệnh và kiểm soát" những thiết bị như hầm chỉ huy, lực lượng pháo binh và các bệ phóng tên lửa - các thiết bị chứa vũ khí hóa học của Syria. Không được thông báo chi tiết rằng các tên lửa sẽ tấn công vào các kho dự trữ vũ khí hóa học thực sự của Syria.
  • Máy bay phản lực nhả vũ khí từ trên không Syria. Tuy nhiên, lựa chọn này mạo hiểm và ít khả năng thực tế hơn

W2 (tổng hợp)

Xạ thủ nã đạn vào đoàn thanh sát Liên Hợp Quốc tại Syria

Thứ 3, 27/08/2013 | 08:56
Hàng loạt viên đạn bay về phía đoàn xe của thanh sát viên Liên Hợp Quốc khi họ tới hiện trường của vụ tấn công bằng khí độc ở ngoại ô thành phố Damascus.

Liên Hợp Quốc điều tra nghi án vũ khí hóa học ở Syria

Thứ 3, 27/08/2013 | 08:30
Các nhà thanh tra Liên Hợp Quốc chuẩn bị tiến hành kiểm tra những địa điểm nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, theo một quan chức Liên Hợp Quốc cho biết.

Syria và Nga cảnh cáo Mỹ can thiệp quân sự

Thứ 2, 26/08/2013 | 15:33
Chính phủ Syria cuối tuần qua cáo buộc phía nổi dậy dùng võ khí hóa học, đồng ý để ngoại quốc vào điều tra, và cảnh cáo Mỹ chớ dùng biện pháp quân sự, nói rằng điều này sẽ làm bùng cháy cả vùng Trung Ðông, theo một bản tin của hãng thông tấn AP.

Hàng chục tàu chiến Nga, Mỹ áp sát Syria

Chủ nhật, 25/08/2013 | 15:03
4 tàu khu trục Mỹ tại Địa Trung Hải đã nhận được lệnh sẵn sàng tấn công Syria. Trong khi đó, Nga cũng đang có gần 20 tàu chiến và máy bay trên vùng biển này.

Quốc tế lên án mạnh mẽ việc Syria dùng vũ khí hóa học

Thứ 6, 23/08/2013 | 14:40
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói rằng sẽ ‘phản ứng bằng vũ lực’ nếu như cáo buộc Chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học là đúng.

Chính quyền Syria lại bị tố cáo dùng vũ khí hóa học

Thứ 5, 22/08/2013 | 15:28
Hai nhóm ủng hộ đối lập ở Syria hôm thứ Tư lên tiếng cho hay quân đội chính quyền Assad vừa mở cuộc tấn công bằng hơi độc tại nơi gần thủ đô Damascus, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Con số khủng khiếp: 100.000 người chết vì nội chiến Syria

Thứ 6, 26/07/2013 | 08:24
Hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài tại Syria, tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.