Chiến thuật chiến trường mới của Mỹ sau khi dội bom đoàn tăng Syria

Chiến thuật chiến trường mới của Mỹ sau khi dội bom đoàn tăng Syria

Chủ nhật, 21/05/2017 | 20:11
0
Mỹ đã tăng cường trao đổi thông tin với quân đội Nga ở Syria, một quan chức hàng đầu của Mỹ ngày 19/5 cho biết.

 

 Đằng sau việc "bắt tay" Nga

Theo Washington Post, động thái này diễn ra khi chính quyền Mỹ đặt ra kế hoạch cho hoạt động của Mỹ trong tương lai, điều có thể sẽ đẩy lực lượng nước này thân cận với quân đội Nga và Syria hơn.

Tướng Joseph F. Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân nói rằng, Mỹ đã mở ra một kênh liên lạc mới giữa các quan chức cao cấp Mỹ và Nga để thảo luận về điều các quan chức Lầu Năm Góc gọi là các chiến dịch trên bộ và trên không “nhằm giảm xung đột” tại Syria.

Hồ sơ - Chiến thuật chiến trường mới của Mỹ sau khi dội bom đoàn tăng Syria

Mỹ đã tăng cường trao đổi thông tin với quân đội Nga ở Syria.  

Mỹ hiện đang trong năm thứ ba thực hiện chiến dịch chống lại IS tại Syria, nơi sự tham chiến của Nga chống lại lực lượng khủng bố có thể cũng đã tăng cường sức mạnh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

"Tôi tin tưởng rằng, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ trong vấn đề này trong vài tháng qua”, ông Dunford chia sẻ.

"Quan điểm của tôi là người Nga đang hào hứng khi hướng đến các hoạt động giảm xung đột và đảm bảo rằng, chúng tôi có thể tiếp tục chống IS và bảo vệ an toàn cho lực lượng của chúng tôi", ông Dunford cho biết.

Cho tới nay, Mỹ đã tìm cách hạn chế sự can dự của mình vào Syria với hy vọng tránh bị kéo vào cuộc xung đột lớn hơn. Có thể nhận thấy, chiến lược này một phần từ việc Mỹ chỉ tập trung vào chiến dịch tại Raqqa, thành trì lớn trên thực tế của IS tại Syria và đây cũng là nơi Chính phủ Syria có ít sự hiện diện quân sự.

Ông Dunford cũng cho biết, việc liên lạc với Nga sẽ trở nên quan trọng hơn khi Mỹ tiến xa hơn chiến dịch Raqqa và hoạt động tại nhiều khu vực khác, bao gồm Deir al-Zour, một thành phố phía đông nơi có sự hiện diện của cả IS lẫn Chính phủ Syria.

Tại một cuộc họp báo về vấn đề này, các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, IS đã đánh mất khu vực lãnh thổ khoảng 23.000 dặm, kể từ sau khi nhóm này đạt đỉnh sức mạnh vào năm 2014.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho rằng, Tổng thống Trump đã thông qua một loạt các biện pháp nhằm nhanh chóng đánh bại IS.

Mỹ sẽ có chiến thuật mơi trên chiến trường Syria?

Theo ông Mattis, những bước đi này tập trung vào việc bao vây và xoá sổ IS tại các khu vực đông dân, thay vì đánh bật IS ra khỏi một vị trí và để chúng trốn chạy, rồi tập hợp lực lượng ở một vị trí khác.

Hồ sơ - Chiến thuật chiến trường mới của Mỹ sau khi dội bom đoàn tăng Syria (Hình 2).

 Tướng Joseph F. Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân nói rằng, Mỹ đã mở ra một kênh liên lạc mới giữa các quan chức cao cấp Mỹ và Nga.  

"Dành thời gian để bao vây, giải quyết triệt để hơn là đẩy chúng từ vị trí này sang vị trí khác. Dựa trên khuyến cáo của chúng tôi và định hướng của Tổng thống Trump, giờ là lúc chúng tôi dành thời gian để bao vây chúng”, ông Mattis cho biết.

“Các tay súng nước ngoài là mối đe dọa chiến lược khi họ trốn chạy và trở về quê nhà, như tới Tunis, đến Kuala Lumpur, tới Paris, tới Detroit hay bất cứ nơi nào. Vì vậy, bằng cách tập trung thời gian để giải quyết triệt để vấn đề, bao vây và sau đó tấn công, chúng tôi thực hiện chiến dịch huỷ diệt”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết.

Ông Mattis cho biết Tổng thống Trump đã ủy quyền ra quyết định "cho các cấp phân quyền đúng mức để hành động nhanh chóng và kịp thời để tấn công vào điểm yếu của đối phương."

Theo các quan chức quốc phòng nước này, các biện pháp này đã được thông qua vài tháng trước. Một quan chức giấu tên cho biết, theo chiến lược mới này, các tướng lĩnh quân đội sẽ được phép đưa quân tới gần tuyến đầu trong nhiều trường hợp hơn so với số ít tình huống trước đây.

Trước đó, tại Iraq, chính quyền của cựu Tổng thống Obama chỉ cho phép quân đội Mỹ hoạt động cùng các lực lượng địa phương ở cấp tiểu đoàn trong một số tình huống.

Trong khi đó, hiện tại chính quyền Tổng thống Trump đã phá vỡ chính sách của chính quyền cũ và nhanh chóng thay đổi quyết định chiến thuật về một loạt các vấn đề từ Nhà Trắng cho quân đội.

Những nhận xét của ông Dunford liên quan đến Nga được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Trump đối mặt với một cuộc tranh cãi về mối quan hệ giữa ông Trump với Nga.

Trong khi ông Trump tỏ  ra thân thiện với các quan chức Nga, chính quyền ông lại luôn phản đối Tổng thống Syria Assad.

Tháng trước, ông Trump đã ra lệnh tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự của Syria sau nghi vấn về một cuộc tấn công hóa nơi đây.

Mặc dù cho biết, sự phối hợp quân sự với Nga không được pháp luật Mỹ cho phép, ông Dunford cho biết, việc tăng cường kết nối thông tin liên lạc sẽ hữu ích vì các khu vực quân đội và máy bay Mỹ hoạt động ngày càng trở nên “phức tạp và chịu nhiều hạn chế”.

Ông Dunford nói rằng, vào ngày 18/5 ông đã nói chuyện với ông Valeriy Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang của Nga.

"Chúng tôi hi vọng người Nga sẽ làm việc với chính quyền Syria để thúc đẩy các chiến dịch nhằm giảm xung đột", ông Dunford cho biết.

Xem thêm >> Mỹ dội bom đoàn tăng Syria: Tử huyệt là vùng ‘tam giác vàng’ ?

Đào Vũ

 

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thứ 4, 01/05/2024 | 21:57
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả và gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình, các nạn nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong tại Đồng Nai.