Nam Định xếp đầu kỳ thi THPT Quốc gia 2019 về điểm trung bình và số bài thi đạt điểm giỏi

Nam Định xếp đầu kỳ thi THPT Quốc gia 2019 về điểm trung bình và số bài thi đạt điểm giỏi

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 2, 15/07/2019 | 19:39
1
Nam Định dẫn đầu cả nước về mức điểm trung bình các môn thi, không hổ danh "đất học" với truyền thống hiếu học từ nhiều năm nay.

Theo thông tin từ sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, số bài thi đạt điểm giỏi (từ 8 điểm đến dưới 10 điểm) tại "đất học" Nam Định năm nay lên tới 12.523 bài. Đây vốn là một tỉnh có bề dày văn hóa và truyền thống hiếu học của cả nước.

Năm 2018, Nam Định cũng đã đứng vị trí thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ tốt nghiệp, top đầu về tỷ lệ thí sinh đỗ đại học.

Năm nay, "đất học" dẫn đầu cả nước về thành tích sau kỳ thi THPT Quốc gia, cả điểm bình quân và số lượng điểm cao đều cao hơn năm trước.

Theo rà soát sơ bộ phổ điểm của các tỉnh cũng phổ điểm chung toàn quốc do bộ GD&ĐT vừa công bố, ông Nguyễn Văn Thuận, Chánh văn phòng sở GD&ĐT Nam Định nhận định, năm nay Nam Định sẽ tiếp tục giữ vị trí nhóm đầu toàn quốc về kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Cụ thể, theo phổ điểm của tỉnh Nam Định mới được công bố, trong 9 môn thi THPT Quốc gia, hội đồng thi tỉnh này có tổng số 25 bài thi đạt điểm tuyệt đối (điểm 10) gồm 4 bài thi ở môn Ngoại ngữ, 1 bài thi môn Sinh học, 3 bài thi môn Lịch sử, 2 bài thi môn Địa lý và 15 bài thi môn Giáo dục công dân.

Năm nay, số bài thi đạt điểm giỏi (từ 8 điểm đến dưới 10 điểm) tại Nam Định lên tới 12.523 bài. Trong đó, có 2.580 bài thi đạt từ 9 đến dưới 10 điểm (Nam Định có 8/9 bài thi Ngữ văn đạt điểm cao nhất môn thi này là 9,25 điểm).

Đặc biệt, môn Giáo dục công dân tại Nam Định có 7.151 bài thi thì có tới 4.261 bài đạt từ 8 điểm trở lên, 1.412 bài đạt từ 9 đến 10 điểm. Điểm bình quân môn thi này tại Nam Định lên tới 8 điểm.

Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi của bộ GD&ĐT cho thấy, Nam Định là tỉnh dẫn đầu cả nước với mức điểm trung bình thi THPT Quốc gia năm 2019 là 5,97 điểm.

Xếp thứ hai, ngay sau Nam Định là Hà Nam với mức điểm trung bình là 5,89 điểm. Nam Định và Hà Nam cũng là hai địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình thi THPT Quốc gia năm 2018.

Giáo dục - Nam Định xếp đầu kỳ thi THPT Quốc gia 2019 về điểm trung bình và số bài thi đạt điểm giỏi

Thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Theo dữ liệu điểm thi vừa được công bố của bộ GD&ĐT cho thấy, Nam Định là địa phương có điểm trung bình các môn thi THPT Quốc gia cao nhất cả nước (5,97 điểm).

Theo báo cáo nhanh về dữ liệu điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, điểm trung bình môn Toán toàn tỉnh Nam Định là 6,523, cao hơn năm ngoái hơn 1 điểm.

Theo thống kê, Nam Định có 22 bài thi Ngữ văn đạt điểm từ 9 trở lên và đặc biệt có 8 bài thi Ngữ văn đạt điểm 9,25, có tới 574 bài thi Ngữ văn đạt từ 8 điểm trở lên.

Hà Nam là địa phương có điểm trung bình thi THPT Quốc gia đứng thứ 2 cả nước (5,891 điểm). Hà Nam có 26 bài thi được điểm 10 ở các môn Giáo dục công dân, Địa lý và Lịch sử, Tiếng Anh. Số bài thi được điểm 9 trở lên có 1.595 bài, chiếm tỷ lệ 3,23%, tập trung nhiều nhất ở các môn: Giáo dục công dân với 1.136 bài; Toán với 131 bài; Tiếng Anh với 124 bài và Địa lý với 94 bài.

Cũng trong kỳ thi này, Hà Nam có 29 thí sinh bị điểm liệt, chiếm tỷ lệ 0,06%, trong đó điểm liệt môn Ngữ văn có 15 học sinh. Các môn Toán, Vật lý, Hóa học Lịch sử mỗi môn có 2 thí sinh bị điểm liệt. 4 thí sinh bị điểm liệt môn Tiếng Anh. Hai môn Địa Lý và Sinh học mỗi môn có 1 thí sinh bị điểm liệt.

Điểm thi cao nhất các môn gồm: 3 bài thi môn Ngữ văn đạt 9,25 điểm; 1 bài thi môn Toán đạt 9,8 điểm; 10 bài thi môn Vật lý đạt 9,25 điểm; 1 bài thi Hóa học đạt 9,5 điểm; 1 bài thi Sinh học đạt 9,75 điểm; 1 bài thi Tiếng Nga đạt 9,8 điểm và 1 bài thi Tiếng Nhật đạt 5,6 điểm.

Điểm bình quân các môn thi của Hà Nam năm 2019 là 5,891 điểm trong khi năm 2018 số điểm này là 5,471. Năm nay, Hà Nam là địa phương có điểm trung bình môn Ngữ văn đạt mức cao nhất cả nước là 6,31 điểm.

Xếp thứ 3 và 4 lần lượt là tỉnh Bình DươngNinh Bình. Mức điểm trung bình của hai địa phương này là 5,88 và 5,85 điểm. Như vậy đã có sự thay đổi thứ hạng của tỉnh Bình Dương khi năm ngoái, tỉnh này xếp thứ 6 toàn quốc với 5,35 điểm.

TP.Hồ Chí Minh cũng có sự thay đổi lớn về thứ hạng khi xếp thứ 5 với điểm trung bình 5,81, năm 2018, TP.Hồ Chí Minh xếp thứ 9 cả nước với mức điểm là 5,25. Hà Nội năm nay xếp thứ 25 với 5,50 điểm, cao hơn một bậc so với năm ngoái. Hà Giang và Sơn La là hai tỉnh thuộc tốp cuối.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Vì sao hơn 70% bài thi môn Lịch sử có điểm dưới trung bình?

Thứ 2, 15/07/2019 | 07:00
Theo bộ GD&ĐT, thống kê cho thấy đa phần thí sinh trong số này chỉ dùng môn Lịch sử để xét tốt nghiệp. Do vậy, ngoài việc phải học thuộc lòng và ghi nhớ, thì đây được xem là nguyên nhân chính khiến thí sinh không tập trung học để có điểm cao môn Sử.

Thủ khoa đất Tổ bật mí bí quyết ôn tập để đạt điểm cao nhất nước

Chủ nhật, 14/07/2019 | 19:21
Ước mơ trở thành bác sỹ từ những ngày học cấp 2, nữ sinh Phú Thọ tự lên kế hoạch “gom nhặt” kiến thức và ôn thi “siêu đỉnh”, có điểm thi 3 môn xét tuyển đại học cao nhất nước trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Không thể bỏ lỡ: Hơn 3.000 bài thi THPT 2019 dính điểm liệt, trụ trì chùa Ba Vàng bị tước hết chức vụ, sản phụ tử vong bất thường sau sinh tại Bình Định

Chủ nhật, 14/07/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 14/7: Nhiều thí sinh trượt tốt nghiệp THPT 2019, Thêm một sản phụ tử vong bất thường sau sinh, diễn biến mới vụ hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục hàng chục nam sinh, trụ trì chùa Ba Vàng bị tước hết các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lộ diện thủ khoa khối B kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Chủ nhật, 14/07/2019 | 11:40
Sáng 14/7, sau khi bộ GD&ĐT công bố điểm thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2019, tại Phú Thọ đã lộ diện thủ khoa khối B với tổng điểm tổ hợp môn Toán - Hóa - Sinh là 29,8 điểm.

Hơn 3.000 bài thi "dính" điểm liệt, nhiều thí sinh trượt tốt nghiệp THPT 2019

Chủ nhật, 14/07/2019 | 10:59
Theo quy định, tất cả thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) sẽ trượt tốt nghiệp THPT, đồng thời không đủ điều kiện xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.