Nam thanh niên bắt cóc bé trai 7 tuổi để xiết nợ có thể bị phạt đến 12 năm tù

Nam thanh niên bắt cóc bé trai 7 tuổi để xiết nợ có thể bị phạt đến 12 năm tù

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 05/06/2020 | 18:23
0
Bắt cóc trẻ em dù thực hiện với mục đích gì thì cũng là hành vi cực nguy hiểm, vì vậy cần phải xử lý nghiêm để làm bài học cho những đối tượng khác.

Mấy ngày qua, dư luận ở Nghệ An vẫn chưa hết xôn xao việc 1 nam thanh niên bắt cóc bé trai 7 tuổi, đe dọa giết chỉ để xiết nợ bố cháu bé. Hiện Công an huyện Anh Sơn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1991) trú tại thôn 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Góc nhìn luật gia - Nam thanh niên bắt cóc bé trai 7 tuổi để xiết nợ có thể bị phạt đến 12 năm tù

Luật sư Nguyễn Văn Ngọc.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, luật sư Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Văn phòng luật sư Luật Ngọc - Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An, cho biết hành vi của đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 2, Điều 169 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó, người nào có hành vi bắt cóc đối với người dưới 16 tuổi, dùng người bị bắt làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo Điều 169 Bộ luật Hình sự, người phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đã thực hiện đồng thời hai hành vi bắt cóc con tin và đe dọa chủ tài sản để chiếm đoạt tại sản.

“Để đạt được mục đích chiếm đoạt, người phạm tội có hành vi bắt cóc con tin, tiếp theo là hành vi đe dọa người thân của con tin. Hành vi đe dọa ở đây là hành vi đe dọa dùng vũ lực nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con tin trong trường hợp người bị đe dọa không thỏa mãn yêu cầu chiếm đoạt tài sản của người phạm tội. Với sự đe dọa này, người phạm tội có thể tạo ra tâm lý lo sợ cho người bị đe dọa, buộc họ phải thỏa mãn yêu cầu giao nộp tài sản nếu muốn tính mạng, sức khỏe của con tin được an toàn”, luật sư Ngọc phân tích.

Hành vi của tội phạm đồng thời xâm phạm đến quyền tự do thân thể của con tin, đồng thời qua đó xâm phạm đến sự tự do ý chí và quyền sở hữu tài sản. Hành vi của người phạm tội được thực hiện với lỗi cố ý, bởi mục đích của người phạm tội khi thực hiện hành vi là nhằm buộc chủ tài sản phải giao nộp tài sản và chiếm đoạt tài sản đó.

Góc nhìn luật gia - Nam thanh niên bắt cóc bé trai 7 tuổi để xiết nợ có thể bị phạt đến 12 năm tù (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Văn Trung.

Trao đổi thêm về vụ việc, luật sư Nguyễn Văn Ngọc cho biết, những năm gần đây, tình trạng bắt cóc trẻ em diễn ra khá phổ biến. Tình trạng này đang có xu hướng ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về tính chất. Trước thực trạng này, những gia đình có trẻ nhỏ nói riêng và xã hội nói chung đang rất lo lắng.

“Bắt cóc trẻ em dù thực hiện với mục đích gì thì cũng là hành vi cực nguy hiểm, không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần, sức khỏe của nạn nhân bị bắt cóc, mà còn ảnh hưởng đến cả những người thân thích của nạn nhân.

Trẻ em là tương lai của đất nước, chính vì vậy trẻ em xứng đáng và cần phải được nuôi dưỡng, trưởng thành trong một xã hội an toàn và đầy đủ. Pháp luật cần phải tạo ra được hoàn chỉnh khung pháp lý để bảo vệ môi trường sống của trẻ em và giảm thiểu triệt để, loại trừ loại tội phạm này”, luật sư Ngọc nói.

Chiều 28/5, do bận công chuyện nên vợ chồng anh Cao Văn S. (SN 1991), trú tại thôn 3, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn gửi con trai là cháu Cao Văn Bảo N. (SN 2013) cho ông nội trông coi.

Đến 18h45 cùng ngày, phát hiện ông nội cháu N. đang bận làm việc sau nhà nên Nguyễn Văn Trung đã khống chế, ôm lấy cháu bé đưa đi đâu không rõ. Sau đó, Trung đã gọi điện và đe doạ nếu không trả số nợ 6 triệu đồng mà anh S. mượn trước đó thì đừng mong gặp lại con.

Nhận tin báo, Công an huyện Anh Sơn lập tức tiến hành điều tra vụ việc và triển khai nhiều mũi trinh sát truy tìm tung tích đối tượng Nguyễn Văn Trung, giải cứu thành công nạn nhân.

 

Ngày đền tội của nhóm đòi nợ thuê, bắt cóc con nợ sang Campuchia

Thứ 2, 01/06/2020 | 15:12
Ngày 1/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Mai Ngọc Thanh (47 tuổi) 20 năm tù; Mai Ngọc Lâm (40 tuổi) và Mai Ngọc Tùng (38 tuổi, em ruột Thanh, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi) mỗi người 16 năm tù cùng về tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Công an An Giang bác tin thiếu niên 16 tuổi bị bắt cóc

Thứ 5, 21/05/2020 | 20:13
Do nóng lòng trước việc không thể liên lạc được với con trai mình nên ông Don đăng lên Facebook thông tin, hình ảnh của Đạt để nhờ cộng đồng mạng chia sẻ tìm kiếm.

Cô gái trẻ bị bắt cóc, đánh đập vì không chịu qua đêm để trừ nợ

Thứ 5, 21/05/2020 | 14:00
Các đối tượng đã đề nghị cô gái trẻ qua đêm để trừ số tiền nợ nhưng đã bị từ chối. Sau đó nhóm đối tượng này đã bàn bạc bắt cóc cô gái rồi đánh đập dã man.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.