ĐBQH: Tai nạn nếu do lỗi chủ quan của ngành đường sắt, người đứng đầu nên nghĩ tới văn hóa từ chức!

ĐBQH: Tai nạn nếu do lỗi chủ quan của ngành đường sắt, người đứng đầu nên nghĩ tới văn hóa từ chức!

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 31/05/2018 | 07:10
2
Đó là ý kiến của Đại biểu Quốc hội Dương Minh Tuấn xung quanh vấn đề liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng trong những ngày qua.

Liên quan đến việc liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng trong những ngày qua, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại biểu Quốc hội Dương Minh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhìn nhận: “Nội bộ của ngành đường sắt cần xem lại quy trình chạy tàu. Trong 4 vụ tai nạn nghiêm trọng vừa qua thì có 2 vụ liên quan đến giao thông đường bộ thì ngành giao thông cũng như Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, Ban an toàn giao thông các tỉnh cần xem lại quá trình thực hiện chức năng.

Ví dụ như công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm, rồi có sự phối hợp với ngành đường sắt để xử lý các đường ngang dân sinh đi qua đường sắt một cách hợp lý nhất”.

ĐBQH: Tai nạn nếu do lỗi chủ quan của ngành đường sắt, người đứng đầu nên nghĩ tới văn hóa từ chức!

Đại biểu Quốc hội Dương Minh Tuấn (Ảnh: Nguyễn Hường).

Đại biểu Dương Minh Tuấn nhấn mạnh: “Trong nội bộ thì phải quy trách nhiệm của ngành đường sắt. Còn ở cấp bộ Giao thông Vận tải thì Bộ trưởng cũng đã nhận trách nhiệm, nhưng cũng phải làm rõ hơn.

Ngành đường sắt phải rà soát lại mọi vấn đề. Ví dụ như các đường ngang thì chỗ có thanh gác sử dụng như thế nào, chỗ không có thanh gác thì xử lý ra sao, có làm gờ giảm tốc để người ta biết hay không? Rồi vấn đề biển báo đặt có hợp lý không? Công tác quan tâm đối với nhân viên gác tàu làm ra sao, quá trình tuần tra kiểm soát đó như thế nào?… Phải rà lại toàn bộ”.

Trở lại sự việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng trong những ngày qua, Đại biểu Tuấn cho rằng: “Theo tôi, nếu rà lại mà thật sự lỗi chủ quan nhiều quá, để xảy ra nhiều lần thuộc trách nhiệm của ngành đường sắt, tôi nghĩ người đứng đầu ngành cũng nên nghĩ tới văn hóa từ chức”.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều ngày 28/5, bộ Giao thông Vận tải (GTVT) triệu tập cuộc họp khẩn để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các đơn vị liên quan đến 4 sự cố tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt xảy ra liên tiếp trong 4 ngày liền ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam, Nghệ An, khiến 2 người chết, 11 người bị thương; thiệt hại lớn về tài sản.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, việc liên tiếp có sự cố tai nạn là cảnh báo nguy hiểm cho thấy tình hình giao thông đường sắt diễn biến phức tạp, đánh mạnh vào uy tín của ngành đường sắt, gây ra thương vong lớn.

Với vai trò "tư lệnh" ngành, Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể "xin chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước, xin lỗi gia đình các nạn nhân trong những vụ tai nạn đường sắt vừa qua”.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói về vụ xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương

Thứ 4, 30/05/2018 | 13:15
Sáng 30/5, bên hành lang Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao đổi với báo chí xung quanh phiên tòa xét xử sơ thẩm bác sĩ Hoàng Công Lương.

Không nhất trí việc thay thuật ngữ “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo”

Thứ 4, 30/05/2018 | 13:57
Theo bộ Giáo dục và Đào tạo, khái niệm “học phí” cần thay đổi để phù hợp với các văn bản pháp luật mới được ban hành, thay vào đó cần sử dụng khái niệm “giá dịch vụ đào tạo”.

Bộ trưởng LĐ,TB&XH đã nhận được đề xuất công nhận 2 “hiệp sĩ’ bắt trộm là liệt sĩ

Thứ 3, 29/05/2018 | 20:10
Bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đã nhận được đề xuất công nhận 2 “hiệp sĩ’ bắt cướp ở TP.HCM là liệt sĩ.

Đề xuất bỏ quy định miễn học phí cho sinh viên sư phạm

Thứ 3, 29/05/2018 | 20:03
Đó là một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo sửa đổi luật Giáo dục được Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày trước Quốc hội vào ngày 29/5.

Dự thảo luật An ninh mạng: Yêu cầu Google, Facebook đặt trụ sở tại Việt Nam?

Thứ 3, 29/05/2018 | 19:20
Theo dự thảo luật An ninh mạng, tổ chức nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam phải đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

ĐBQH Phạm Tất Thắng: “Anh rể với em vợ càng không nên có ứng xử bạo lực”

Thứ 3, 29/05/2018 | 09:00
“Về mặt ứng xử văn hóa thì cũng không nên có hành xử mang tính bạo lực trong gia đình” - Đại biểu Quốc hội Phạm Tất Thắng nói về vụ MC Minh Tiệp của VTV bị em vợ tố “bạo hành”.

ĐBQH: “Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp như có phép biến hóa giữa lỗ và lãi”

Thứ 2, 28/05/2018 | 17:25
Thảo luận ở hội trường ngày 28/5, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường nêu: “Người ta nói rằng, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp như có phép thần thông biến hóa giữa lỗ và lãi”.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.