"Việc tiến hành các cuộc không kích tùy tiện nhằm vào lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền, trong trường hợp này, chúng tôi nói về Syria, cần phải được loại bỏ”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.
Bà Zakharova cho hay những cuộc không kích như vậy làm gia tăng căng thẳng tại khu vực, một điều mà bà cho là không nằm trong lợi ích lâu dài của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực, bao gồm Israel. Bà nêu rõ: "Chúng ta không bao giờ nên để cho Syria, quốc gia đã hứng chịu nhiều năm xung đột vũ trang, biến thành một vũ đài để giải quyết các bất đồng về địa chính trị".
Israel hôm 21/1 bất ngờ nhận trách nhiệm hàng loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự Iran ở Syria. Suốt nhiều năm, Israel duy trì chính sách "mơ hồ" về các cuộc tấn công tương tự, tức không chối bỏ nhưng cũng không thừa nhận.
Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, chính sách này đã thay đổi khi giới chức quân sự và các chính khách Israel ngày càng công khai về các chiến dịch quân sự bên trong lãnh thổ Syria.
Thay đổi bắt đầu từ đầu tháng này khi Tham mưu trưởng sắp từ nhiệm của Lực lượng Phòng không Israel (IDF), Trung tướng Gadi Eisenkot, khẳng định với tờ The New York Times (Mỹ) rằng Israel "đã tấn công hàng ngàn mục tiêu mà không lên tiếng nhận trách nhiệm".
Vài ngày sau, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã tấn công "hàng trăm" mục tiêu của Iran và phong trào Hezbollah do Tehran hậu thuẫn, dẫn đến nhận định nhà lãnh đạo này muốn "kiếm điểm" cho lần tái tranh cử vào tháng 4 tới.
Trong cuộc không kích mới nhất hôm 21/1, quân đội Israel thông báo đã tấn công hàng loạt mục tiêu Iran, trong đó có các kho đạn, một căn cứ tình báo và một trại huấn luyện. Cuộc không kích nhằm đáp trả hành động phóng tên lửa về phía Israel mà lực lượng Iran tại Syria bị quy trách nhiệm một ngày trước đó.