Nga có sát thủ đại dương sau 20 năm chờ đợi

Nga có sát thủ đại dương sau 20 năm chờ đợi

Thứ 3, 31/12/2013 | 07:58
0
Sau 20 năm ròng rã, tàu ngầm nguyên tử Severodvinsk thuộc Dự án 885 Yasen vừa chính thức được bàn giao cho Hải quân Nga.

Thông tin này đã được hãng Interfax xác nhận ngày 30/12. Lễ bàn giao được tổ chức tại nhà máy Sevmash thuộc Tập đoàn Tàu thủy Thống Nhất của Nga. Trước đó, văn bản chuyển giao-tiếp nhận đã được các bên ký kết.

Severodvinsk là chiếc tàu đầu tiên của Dự án 885 Yasen. Tàu được khởi công đóng mới từ năm 1993 và được hạ thủy ngày 15/6/2010.

Quân sự - Nga có sát thủ đại dương sau 20 năm chờ đợi

Tàu ngầm nguyên tử đa năng Severodvinsk Dự án 885 Yasen.

Theo kế hoạch ban đầu, tàu được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2011. Tuy nhiên, thời hạn này liên tục bị lùi lại do các nguyên nhân về kỹ thuật. Theo nhiều nguồn tin, việc hoàn thiện tàu buộc phải tiến hành cụ thể từng bước sau mỗi lần chạy thử trên biển.

Các chuyến chạy thử nghiệm cấp quốc gia cuối cùng đối với tàu ngầm Severodvinsk được thực hiện hồi tháng 11/2013. Trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm này, tàu đã được kiểm tra toàn diện về khả năng hành trình và bắn thử tên lửa.

Quân sự - Nga có sát thủ đại dương sau 20 năm chờ đợi (Hình 2).

Tàu ngầm Dự án 885 Yasen được đánh giá có độ ồn cực thấp.

Các tàu ngầm thuộc Dự án 885 Yasen là tàu ngầm nguyên tử đa năng. Tàu có lượng choán nước 13.800 tấn và tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ. Khả năng lặn sâu tối đa theo lý thuyết của tàu là 600 mét. Tàu có thể hoạt động độc lập trên biển 100 ngày đêm.

Thủy thủ đoàn của các tàu Yasen là 90 người. Tàu được trang bị 10 máy phóng lôi cỡ 533 mm và các tổ hợp phóng tên lửa có cánh Kalibr và tên lửa đối hạm Oniks (24 quả tên lửa). Ngoài ra, tàu còn có thể rải thủy lôi.

Các tổ hợp phóng tên lửa của Yasen có thể sử dụng các loại tên lửa có cánh chiến lược với tầm bắn tối đa lên tới 5.000 km. Tên lửa Oniks (phiên bản xuất khẩu là Yakhont) có tầm bắn tối đa 300 km. Tàu có thể phóng tên lửa khi lặn sâu 30-40 mét.

Quân sự - Nga có sát thủ đại dương sau 20 năm chờ đợi (Hình 3).

Ngoài hỏa lực mạnh, tàu còn có nhiều thiết kế độc đáo.

Một trong những điểm đặc biệt của loại tàu ngầm đa năng này là các máy phóng lôi không được bố trí ở mũi tàu như thông thường mà được đặt sau đài chỉ huy trung tâm. Điều này cho phép bố trí ở mũi tàu antena thủy âm cỡ lớn.

Một đặc điểm đáng chú ý của loại tàu ngầm này là thiết kế kiểu 2 vỏ. Thân tàu được chia thành 10 khoang. Vỏ tàu được phủ lớp phủ cao su làm giảm độ ồn và giảm phản xạ tín hiệu của các thiết bị thủy âm trên tàu. Thân tàu làm bằng thép có từ tính thấp.

Các công nghệ tàu ngầm mới của Nga cho phép tàu ngầm Yasen đứng đầu các tàu cùng loại về độ ồn thấp và bí mật.

Tàu được trang bị hệ thống thủy âm mới Ayaks, các hệ thống liên lạc hiện đại, các thiết bị, cơ cấu giảm ồn và tác chiến điện tử tiên tiến. Tàu sử dụng lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới.

Nga dự kiến sẽ đóng tổng cộng 7 chiếc tàu ngầm đa năng thuộc Dự án 885 Yasen. Chiếc thứ hai mang tên Kazan và chiếc thứ ba là Novosibirsk hiện đang được đóng. Trong đó, chiếc Kazan được khởi công đóng mới từ mùa Hè năm 2009 và dự kiến sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2015. Chiếc thứ ba Novosibirsk mới được khởi công đóng mới từ năm nay.

Theo Báo Đất Việt

Tàu ngầm Hà Nội về Cam Ranh chậm 1 ngày

Thứ 2, 30/12/2013 | 11:11
Sáng nay tàu ngầm Hà Nội đã về tới ngang khu vực quần đảo Trường Sa. Do tàu mẹ Rolldock Sea dừng ở cảng Singapore lâu hơn dự kiến nên tàu ngầm Kilo sẽ về Việt Nam chậm 1 ngày.

Cận cảnh tàu ngầm ‘made in Việt Nam' sắp thử nghiệm

Thứ 5, 26/12/2013 | 16:15
“Cha đẻ” tàu ngầm Trường Sa 1 cho biết ông đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa chiếc tàu mini vào bể thử nghiệm.

Mục tiêu của tàu ngầm Việt Nam trên Biển Đông

Thứ 6, 20/12/2013 | 11:14
Không ai muốn chiến tranh, nhưng khi nó xảy ra thì tàu ngầm Việt Nam buộc phải tự vệ để hoàn thành sứ mệnh được giao phó.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đi đường vòng vì lý do bí mật quân sự?

Thứ 6, 20/12/2013 | 17:29
Theo dự đoán ban đầu, tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam có thể về nước bằng con đường đi qua kênh đào Suez, nhưng hiện tại tàu ngầm này lại đang đi qua mũi Hảo Vọng.

Cơn ác mộng của tàu ngầm Trung Quốc

Chủ nhật, 15/12/2013 | 10:46
Với hệ thống vũ khí chống ngầm hiện đại, Murasame thực sự là cơn ác mộng đối với mọi tàu ngầm.

Thủy thủ Việt Nam học tác chiến tàu ngầm với Kilo Ấn Độ

Thứ 7, 14/12/2013 | 21:41
Ấn Độ sẽ giúp đào tạo thủy thủ Việt Nam trong các hoạt động tác chiến tàu ngầm. Đây là một phần trong kế hoạch củng cố quan hệ quốc phòng với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương của nước này.

Tàu ngầm Hà Nội về Cam Ranh chậm 1 ngày

Thứ 2, 30/12/2013 | 11:11
Sáng nay tàu ngầm Hà Nội đã về tới ngang khu vực quần đảo Trường Sa. Do tàu mẹ Rolldock Sea dừng ở cảng Singapore lâu hơn dự kiến nên tàu ngầm Kilo sẽ về Việt Nam chậm 1 ngày.

Cận cảnh tàu ngầm ‘made in Việt Nam' sắp thử nghiệm

Thứ 5, 26/12/2013 | 16:15
“Cha đẻ” tàu ngầm Trường Sa 1 cho biết ông đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa chiếc tàu mini vào bể thử nghiệm.

Mục tiêu của tàu ngầm Việt Nam trên Biển Đông

Thứ 6, 20/12/2013 | 11:14
Không ai muốn chiến tranh, nhưng khi nó xảy ra thì tàu ngầm Việt Nam buộc phải tự vệ để hoàn thành sứ mệnh được giao phó.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đi đường vòng vì lý do bí mật quân sự?

Thứ 6, 20/12/2013 | 17:29
Theo dự đoán ban đầu, tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam có thể về nước bằng con đường đi qua kênh đào Suez, nhưng hiện tại tàu ngầm này lại đang đi qua mũi Hảo Vọng.

Cơn ác mộng của tàu ngầm Trung Quốc

Chủ nhật, 15/12/2013 | 10:46
Với hệ thống vũ khí chống ngầm hiện đại, Murasame thực sự là cơn ác mộng đối với mọi tàu ngầm.

Thủy thủ Việt Nam học tác chiến tàu ngầm với Kilo Ấn Độ

Thứ 7, 14/12/2013 | 21:41
Ấn Độ sẽ giúp đào tạo thủy thủ Việt Nam trong các hoạt động tác chiến tàu ngầm. Đây là một phần trong kế hoạch củng cố quan hệ quốc phòng với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương của nước này.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.