“Những con tàu lớp Karakurt được đánh giá cao nhờ khả năng vận chuyển hàng, được trang bị vũ khí tốt, và điều quan trọng nhất là chúng có tên lửa hành trình Kalibr. Tôi nghĩ rằng chúng có tiềm năng để xuất khẩu sang nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước ở khu vực Thái Bình Dương như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác”, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho hay.
Ông Borisov cũng lưu ý rằng tàu lớp Karakurt hiện đang được sử dụng bởi Hải quân Nga ở các vùng biển Baltic, Capsi và Biển Đen cũng như ở khu vực phía Bắc nước này.
Tàu lớp Karakurt có thiết kế tàng hình với nhiều góc cạnh với mục đích phân tán tín hiệu radar đối phương. Thượng tầng của tàu có lắp radar mảng pha quét điện tử chủ động (EASA) nhằm tăng khả năng phát hiện mục tiêu liên tục.
Tàu thuộc lớp Karakurt có chiều dài 67m, rộng 11m, lượng giãn nước 800 tấn, tốc độ tối đa 56km/h và tầm hoạt động 4.600km, có giá gần 32 triệu USD.
Vũ khí chủ lực của Karakurt là tên lửa hành trình Kalibr hay tên lửa diệt hạm siêu thanh P-800 Oniks đặt trong ống phóng thẳng đứng sau thượng tầng. Ở phiên bản trang bị cho Hải quân Nga, tàu có pháo hạm AK-176MA cỡ nòng 76,2mm có khả năng diệt các mục tiêu trên biển và trên không.
Xem thêm: Nước cờ “hiểm” của phiến quân đối lập Syria chuẩn bị cho trận đánh ở Idlib