Nga tấn công Thành phố Odesa, Ukraine bằng máy bay không người lái

Thứ 3, 11/07/2023 | 17:28
0
Sáng sớm ngày thứ Ba, Nga đã phóng 28 máy bay không người lái cảm tử vào Thành phố cảng Odesa và Thủ đô Kyiv.
 
 
Không quân Ukraine cho biết, hệ thống phòng không của quốc gia này đã bắn hạ 26 máy bay Shahed do Iran sản xuất và được điều khiển bởi quân đội Nga. Theo thống đốc địa phương, tại Odesa, 22 máy bay đã bị bắn hạ và 2 máy bay đã tấn công trúng một tòa nhà điều hành tại cảng thành phố.
 
Thống đốc Oleh Kiper cho biết trên Instagram, một nhà kho chứa ngũ cốc và một ga gần cảng Odesa đã bốc cháy, tuy nhiên 2 địa điểm này đã nhanh chóng được dập lửa và không dẫn tới bất kỳ “hư hại nặng nề” hay thương vong nào.
 
Quân đội Ukraine cho biết, toàn bộ loạt máy bay không người lái được sử dụng trong đợt tấn công này đều bị bắn hạ, tuy nhiên các mảnh vỡ đã làm hư hại một số nhà dân tại khu vực.
 
Ông Serhiy Popko, một sĩ quan cấp cao trong hàng ngũ điều hành quân sự của chính quyền Kyiv cho biết trên kênh Telegram, “đây là lần thứ hai phe địch tấn công Kyiv chỉ trong tháng này”.
 
Các nhân chứng của Reuters tại thành phố thủ đô của Ukraine cho biết đã nghe thấy tiếng nổ tương tự tiếng nổ nghe được khi hệ thống phòng không đánh chặn các đối tượng trong cuộc không kích.
 
Theo Ruslan Kravchenko, quan chức quân sự cấp cao của vùng Kyiv, 12 hộ dân và một tòa nhà cao tầng tại vùng này chịu tổn thất nhẹ từ các mảnh vỡ.
 
Hiện tại chưa có thương vong nào được báo cáo.
Thế giới - Nga tấn công Thành phố Odesa, Ukraine bằng máy bay không người lái

Hố bom để lại sau khi một máy bay không người lái bị bắn hạ. Các cơ quan chức năng địa phương tin rằng máy bay không người lái này là Shahed-131/136 sản xuất tại Iran và được Nga sử dụng để tấn công hôm 11/7/2023. Ảnh: Bộ phận báo chí Dịch vụ Khẩn cấp Quốc gia của Ukraine, vùng Kyiv/Reuters.

 
Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, được khai mạc vào thứ Ba, sẽ tập trung vào hậu quả sau khi Nga thực hiện "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Các lãnh đạo tại Hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng sẽ chấp thuận kế hoạch toàn diện của NATO với nội dung phòng thủ trước các cuộc tấn công từ chính quyền Moscow, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
 
Xung đột giữa Nga và Ukraine vừa bước vào ngày thứ 503 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di tản và nhiều thành phố tại miền Đông và Nam Ukraine bị tàn phá.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

RT: 3 máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào Moscow

Thứ 3, 04/07/2023 | 14:12
3 UAV hướng về thủ đô Moscow (Nga) đã bị ngăn chặn, trong đó có 2 chiếc rơi ở quận New Moscow, thị trưởng thành phố cho biết.

Căn cứ của Wagner ở Libya bị tập kích bằng máy bay không người lái

Thứ 6, 30/06/2023 | 16:49
Sau cuộc binh biến ở Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã trấn an các đồng minh ở châu Phi rằng hàng ngàn chiến binh Wagner được triển khai tới đây sẽ không bị rút lại

Máy bay không người lái Nga không kích dữ dội, phá hủy khí tài của Ukraine trong tích tắc

Thứ 5, 23/03/2023 | 14:00
Trong những video vừa được công bố cho thấy, nhiều khí tài của Ukraine bị máy bay Nga không kích.

Máy bay không người lái cảm tử Lancet Nga liên tiếp phá huỷ pháo của Ukraine

Thứ 3, 07/03/2023 | 10:50
Trong những ngày qua, quân đội Nga liên tiếp phá huỷ các khẩu pháo của Ukraine trong khu vực hoạt động quân sự của chiến dịch đặc biệt bằng máy bay Lancet.
Cùng chuyên mục

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.