Nga triển khai tên lửa hành trình Kalibr, Mỹ ‘giãy nảy’ phản đối

Nga triển khai tên lửa hành trình Kalibr, Mỹ ‘giãy nảy’ phản đối

Thứ 5, 16/02/2017 | 11:51
0
Mỹ vừa cáo buộc Nga bí mật triển khai 2 tiểu đoàn tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân, động thái vi phạm Hiệp ước Tên lửa hạt nhân tầm trung năm 1987.

 

Tiêu điểm - Nga triển khai tên lửa hành trình Kalibr, Mỹ ‘giãy nảy’ phản đối

 Một hệ thống tên lửa chiến thuật của Nga (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố chỉ trích động thái được cho là vi phạm Hiệp ước Tên lửa hạt nhân tầm trung (INF) của Nga.

“Nga đã vi phạm các điều khoản trong Hiệp ước INF vốn quy định các quốc gia không được phép sở hữu, sản xuất hay thử nghiệm những tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có khả năng hoạt động trong phạm vi 500 đến 5000 km”, Mark Toner, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Ông Toner cho biết Washington rất quan ngại trước vi phạm cũng như với những rủi ro mà Nga gây ra với an ninh châu Âu và châu Á. “Chúng tôi yêu cầu Nga tuân thủ đầy đủ hiệp ước”, Toner nhấn mạnh.

Theo New York Times, các quan chức Mỹ cho rằng Điện Kremlin đã triển khai 2 tiểu đoàn tên lửa hành trình SSC-8 tại khu vực Kapustin Yar (truyền thông Nga gọi đó là tên lửa 9M729). Tên lửa hành trình mới này nhiều khả năng cùng "họ" với tên lửa hành trình trên biển Kalibr-NK.

Xem thêm >>> ‘Điểm yếu’ của Mỹ mà Mexico có thể đàm phán dừng sắc lệnh xây tường

Jeffrey Lewis, Giám đốc chương trình cấm phổ biến vũ khí hạt nhân Đông Á tại Trung tâm Nghiên cứu cấm phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury (Mỹ) cho hay: “Theo những hiểu biết của tôi, tên lửa Kalibr và 9M729 đều là một dòng tên lửa hành trình. Ví dụ như dòng tên lửa Klub là 1 phiên bản tên lửa Kalibr được giảm tầm bắn, còn R-500 là tên lửa 9M729 được hạ tầm bắn. Còn 2 tên lửa Kalibr và 9M729 về cơ bản giống nhau”.

Đây là một trong những động thái phát triển hạt nhân mới nhất của Nga. Hồi đầu năm 2016, Nga cũng “trình làng” tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Rubezh. Thực tế, theo ông Lewis, tên lửa RS-26 là sự thay thế có cải tiến của loại tên lửa RDS-10 Pioneer, một dòng tên lửa bị cấm theo Hiệp ước INF.

Theo National Interest, những năm gần đây chính phủ Nga đang thi hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng. Đó chính là lý do giải thích cho việc chúng ta chứng kiến Nga phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng mới, đánh thức “đoàn tàu tử thần” có khả năng mang theo tên lửa liên lục địa và chế tạo tàu ngầm hạt nhân không người lái dưới nước uy lực.

Tiêu điểm - Nga triển khai tên lửa hành trình Kalibr, Mỹ ‘giãy nảy’ phản đối (Hình 2).

 Phiên bản “đoàn tàu tử thần” có khả năng mang theo tên lửa liên lục địa của Nga.

Kết thúc Chiến tranh lạnh, quân đội Nga và Liên Xô trước đây chỉ miễn cưỡng chấp nhận Hiệp ước INF. “Nga luôn muốn 'chối bỏ' Hiệp ước INF. Và nếu không có các nhà lãnh đạo cũ như Gorbachev hoặc Yeltsin kêu gọi họ thực hiện, giờ đây họ đã đi con đường của riêng mình. Moscow luôn tin rằng Washington đang vi phạm Hiệp ước một cách nghiêm trọng và họ cần phải hành động”, chuyên gia Lewis nhận xét.

Theo National Interest, Nga từng tuyên bố Mỹ đã xâm phạm hiệp ước INF khi triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng Mk-41 (Mk-41 có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk).

Hiện bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa lên tiếng bình luận gì về những cáo buộc này.

 

Xem thêm >>> Biển Đen ‘dậy sóng’, máy bay Nga bị cáo buộc đe dọa tàu Mỹ

Phương Anh

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Báo Mỹ thừa nhận điểm vượt trội của cường kích Nga Su-25

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:07
Tạp chí National Interest danh tiếng của Mỹ chỉ ra rằng cường kích Sukhoi Su-25 của Nga nhẹ hơn và nhanh nhẹn hơn cường kích “Lợn lòi” A-10 Thunderbolt II của Mỹ.

Giao tranh dữ dội, tuyến phòng thủ của Ukraine bị Nga xuyên thủng

Thứ 6, 10/05/2024 | 08:45
Giao tranh dữ dội những tuần qua đã làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Tuyến phòng thủ của Ukraine đã bị sụp đổ ở khu vực chiến lược quan trọng Ocheretino.

Đúng như kế hoạch, quân đội Nga đã nhận lô tiêm kích “sát thủ” Su-35S

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (Nga) thông báo, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận thêm một lô Su-35S.

Nga có cách mới gom tiền bán dầu bị mắc kẹt ở “quốc gia thân thiện”

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:00
Đối với Nga, ngành dầu khí vẫn là “con bò sữa” giúp “hái” ra tiền cho ngân sách quốc gia, vốn bao gồm kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quân sự trong năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức tới Mỹ mua “hỏa thần” HIMARS tặng Ukraine

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:50
Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao (HIMARS) mang theo bệ phóng được nạp 6 tên lửa dẫn đường 227 mm, hoặc một bệ phóng được nạp một tên lửa chiến thuật ATACMS.