“Đừng đùa với lửa”
Theo RT, Ngoại trưởng Nga vừa cảnh báo Mỹ về việc dàn dựng vụ tấn công vũ khí hoá học nhằm tấn công lực lượng quân đội Syria. Nhà ngoại giao Nga khẳng định Moscow cảnh báo phương Tây chớ đùa với lửa ở Syria.
Ông Sergey Lavrov nói rằng màn kịch tấn công bằng vũ khí hoá học ở tỉnh Idlib có thể khiến Mỹ mở cuộc tấn công lớn vào lực lượng trung thành với Damascus.
"Mỹ và các đồng minh phương Tây đang chuẩn bị cho các hành động gây hấn mới nhằm cản trở chiến dịch chống khủng bố ở Idlib.
Chúng tôi nắm trong tay bằng chứng và thông qua bộ Quốc phòng và bộ Ngoại giao, chúng tôi muốn đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ với các đối tác phương Tây rằng: Đừng đùa với lửa", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Syria Walid Muallem hôm qua 30/8.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nói thêm: "Sự hiện diện của Mỹ và các nước phương Tây khác trên lãnh thổ Syria là phi pháp. Mỹ nhiều lần cam kết công khai rằng họ sẽ rời Syria. Tuy nhiên lần nào họ cũng viện cớ khác để ở lại".
Ngoại trưởng Lavrov là quan chức Nga gần đây nhất cảnh báo việc Mỹ và các đồng minh có thể vin vào cớ quân đội Syria dùng vũ khí hóa học để hợp thức hóa cuộc tấn công mới nhằm vào Syria như từng làm vào tháng 4 năm nay.
Cảnh báo của ông Lavrov đưa ra trong bối cảnh chiến sự xung quanh khu vực Idlib của Syria tiếp tục nóng lên.
Quân đội Syria được cho là chuẩn bị tấn công vào thành trì cuối cùng này của phiến quân và khủng bố. Trong khi đó, lực lượng của Mỹ và Nga cũng tăng cường hiện diện ở Địa Trung Hải.
Moscow cảnh báo, Mỹ đã tăng cường lực lượng gần Syria và có thể sẵn sàng cho một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Syria trong vòng 24 giờ.
Trước đó, phía Nga cho hay một nhóm phiến quân ở Syria đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công hoá học, trong đó chất chlorine được dùng nhằm đổ lỗi cho lực lượng quân đội Syria. Và Mỹ sẽ dùng sự việc này để cùng với đồng minh mở cuộc tấn công mới vào Syria, tương tự như cách mà Mỹ đã làm hồi tháng 4.
Giữa căng thẳng quốc tế tăng cao, Nga cũng tung ra cuộc tập trận hải quân lớn ở biển Địa Trung Hải, với 25 tàu, 30 máy bay, gồm cả máy bay ném bom Tu-160 tham gia diễn tập.
Trước đó, Mỹ khẳng định, nước này sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công bằng vũ khí hoá học vào Syria và cuộc tấn công này lớn hơn hồi tháng 4.
Nhất thiết phải nhổ bỏ “ung nhọt” ở Idlib
Lời tuyên bố cứng rắn của Ngoại trưởng Nga cũng được đưa ra ngay trước thềm một cuộc chiến lớn cũng là cuộc chiến cuối cùng có thể diễn ra ở tỉnh Idlib nằm ở Tây Bắc Syria. Đây là căn cứ quan trọng cuối cùng của lực lượng nổi dậy tại Syria.
Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir ở Riyadh, ông Lavrov nói rằng, những kẻ khủng bố ở Idlib đang sử dụng dân thường vô tội làm lá chắn sống nhằm có được lợi thế đàm phán với Chính phủ Syria. "Vì thế, ung nhọt này cần phải được nhổ bỏ", Ngoại trưởng Nga tuyên bố.
Sau khi xóa sổ khủng bố khỏi phần lớn các khu vực trên khắp đất nước và giành được một số chiến thắng quan trọng làm thay đổi cục diện chiến trường, chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã cố đàm phán về việc sơ tán với những kẻ khủng bố ở Idlib, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo đó, chính quyền Syria sẵn sàng cấp ân xá cho các chiến binh sẵn sàng đầu hàng và hoàn lương. Tuy nhiên, những kẻ khủng bố đã từ chối đàm phán, buộc quân đội Syria phải tính tới hành động quân sự để xóa sổ chúng.
Xem thêm >> Syria: Lý do ẩn sau việc Nga “bắt tay” nồng ấm với Israel và dửng dưng với Iran