Ngay từ chiều ngày 30 Tết khoa Cấp cứu, bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cuba Đồng Hới, Quảng Bình đã tiếp nhận nhiều trường hợp thương tích do pháo gây ra.
Thông tin với PV báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Trần Văn Sơn- Phó khoa Cấp cứu bệnh viện cho biết, số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và tai nạn lao động trong ngày 30 Tết năm nay không tăng so với năm trước. Tuy nhiên, tai nạn do pháo hoa và pháo tự chế của người dân tăng.
Bác sĩ Sơn cho biết, có thời điểm, cùng một lúc bệnh viện tiếp đón 4 trường hợp thương tích do pháo. Trong đó, một trường hợp bị nổ pháo tự chế gây bỏng toàn bộ đầu mặt cổ, vùng ngực và hai tay. Bệnh nhân hiện đã được phẫu thuật cấp cứu. Những trường hợp còn lại chủ yếu là thương tích vùng mặt và mắt, tuy nhiên có trường hợp nguy cơ mù vĩnh viễn.
Tuy việc mua bán, sử dụng pháo đã bị cấm nhiều năm nay nhưng tai nạn do pháo gây ra vẫn hết sức nhức nhối. Như bác sĩ Sơn chia sẻ: “Chúng tôi đã thức trắng đêm để cấp cứu cho những trường hợp bị thương tích do pháo. Riêng ngày 30 tết đã tiếp nhận 8 ca thương tích do pháo nhập viện”.
Cũng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, thời điểm đê 30 tết, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân chấn thương mắt do pháo. Có bệnh nhân bị hỏng mắt hoàn toàn, không thể hồi phục do bị pháo hoa bắn trực tiếp vào.
Đáng chú ý, những người bị thương tích do pháo không chỉ là người lớn mà đối tượng trẻ em, nếu không chú ý, cũng rất dễ trở thành nạn nhân.
Như trường hợp của em Nguyễn Ngọc T. (13 tuổi), trú huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) do tự chế pháo bi, trong lúc đốt bị pháo nổ ngay trên bàn tay phải. Ngay sau đó cháu đã được người nhà đưa vào nhập viện Đa khoa huyện Lệ Thủy.
Hậu quả nạn nhân bị thương ở gan bàn tay dài 7cm, gãy xương bàn 1, gãy đốt 3 ngón 3 và kèm theo nhiều vết thương nham nhở khác.
Năm nào cũng vậy, cứ gần dịp Tết là các tai nạn về pháo lại gia tăng. Từ ngày 29/1, khoa Cấp cứu Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận một bệnh nhân ở Hải Phòng chuyển lên vì tai nạn do pháo nổ tự chế.
Theo người nhà kể lại khoảng 18h ngày 29/1, bệnh nhân đang tự chế pháo nổ tại nhà thì phát nổ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cụt bàn tay 2 bên, gãy hở xương hàm dưới, chấn thương ngực kín, giập nhu mô thuỳ trên hai phổi, bỏng rộng vùng ngực, nhiều vết thương nhỏ ở 2 chân.
Các bác sĩ khoa Cấp cứu- BV 108 cho hay,ạn nhân đã được mổ cấp cứu cắt cụt để ngỏ 1/3 giữa cẳng tay phải, cắt lọc cơ giập nát cẳng tay trái, kết xương hàm dưới, sau mổ phải điều trị tiếp tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.
Tuy nạn nhân đã qua nguy kịch, giữ được tính mạng, nhưng về lâu dài sẽ còn phải chịu những di chứng nặng nề, là nỗi buồn to lớn đối với gia đình và xã hội.
Trước đó, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã bắt và khởi tố nhiều vụ buôn bán pháo trái phép. Trước Tết, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền về hậu quả của tai nạn do pháo gây ra, đồng thời mỗi hộ dân đã kí cam kết không tham gia đốt pháo với chính quyền cấp cơ sở, nhưng xem ra, tình trạng đốt pháo không có dấu hiệu giảm.
Đình Văn (Tổng hợp)