Kết luận đó trong một cuộc điều tra mới được tổ chức Wells Fargo&Co đưa ra hôm thứ Tư tuần trước, đã nhận thấy rằng gần ¾ người Mỹ cho rằng sẽ phải tiếp tục làm việc trong độ tuổi đáng ra họ phải được nghỉ hưu. Gần một nửa trong số này nói rằng họ sẽ cần phải làm việc để có thể chi trả cho sinh hoạt phí hàng ngày của mình, trong khi phần còn lại cho rằng họ muốn tiếp tục làm việc.
Người dân Mỹ xếp hàng tại một hội chợ việc làm tại Los Angeles
Cuộc điều tra gần đây nhất cho thấy rằng người Mỹ không có sự chuẩn bị trước cho việc nghỉ hưu. Chỉ với số tiền ít ỏi dành dụm được, rất nhiều người đang nhận ra rằng họ phải làm việc nhiều hơn nữa, phải cân bằng được lối sống của mình hoặc phải làm được cả hai điều này.
Hơn ½ tầng lớp trung lưu tại Mỹ trong cuộc điều tra của Wells Fargo đã nói rằng họ phải cắt giảm “đáng kể” mức chi tiêu hiện tại của bản thân.
Theo thống kê của cuộc điều tra, người bình thường chỉ dành dụm được khoảng 7% số tiền dành cho hưu trí – trung bình khoảng 25.000 đô la so với mục tiêu mà họ mơ ước là 350.000 đô la.
Cuộc điều tra của Well Fargo đã phác họa một bức tranh “khốc liệt” hơn so với hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến khác khi cho rằng độ tuổi nghỉ hưu phải ở trong khoảng nửa cuối những năm 60 tuổi.
Những người già tại Mỹ đang mơ ước một cuộc sống yên bình như thế này khi nghỉ hưu
Tuy nhiên, chủ nghĩa bi quan có lẽ là căn bệnh thâm căn cố đế của mọi thời đại. Một cuộc điều tra mới đây của tổ chức Yahoo Finance đã ghi nhận 41% số người trong độ tuổi từ 18 đến 64 tuổi cảm thấy “Giấc mơ Mỹ” là việc “nằm ngoài tầm với”. Cuộc trưng cầu ý kiến cho thấy rằng 37% số lượng người không có tiền dành dụm để dưỡng già, và hơn ½ trong số họ cảm thấy bị sốc khi họ chẳng có gì giúp cho con cái họ để được hưởng nền giáo dục đại học.
Nỗi ám ảnh phải làm việc tới tận năm 80 tuổi ngày càng tăng lên như một vấn đề chính, bao gồm cả rủi ro khi mà sự đau ốm có thể buộc rất nhiều người phải từ bỏ công việc của mình. Và trong một kỷ nguyên của sự cắt giảm bớt các đoàn thể, thì ngay cả sức khỏe của mọi người cũng có thể không được quan tâm một cách đúng mức.
Đây là một cuộc trưng cầu ý kiến đối với 1.500 người Mỹ đã được thực hiện từ đầu tháng 8 cho tới cuối tháng 9 năm 2011.
Chí Thành