Nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nói bị ép cung

Nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nói bị ép cung

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 7, 23/05/2020 | 13:36
0
Giải thích về việc thay đổi lời khai tại cơ quan điều tra, nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La – Trần Xuân Yến nói “Tôi bị ép cung”.

“Tôi bị ép cung”

Ngày 23/5, VKSND tỉnh Sơn La bước vào phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án gian lận thi cử THPT Quốc gia hồi năm 2018.

Hồ sơ điều tra - Nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nói bị ép cung

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga.

Kiểm sát viên tiếp tục thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) để làm rõ hành vi Nhận hối lộ.

Nga khai, chiều ngày 28/6/2018, Trần Văn Điện (nguyên cán bộ trường THCS Chiềng Cơi; TP.Sơn La) đến phòng làm việc của Nga tại sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đặt vấn đề nhờ nâng điểm giúp cho 4 thí sinh. Lúc này Nga nói: “Việc này khó lắm, không biết có làm được không, chắc không làm được đâu”. Song, Điện vẫn đưa thông tin 4 thí sinh nhờ Nga giúp.

2 người thỏa thuận trường hợp 1 thí sinh H. sẽ đưa cho Nga 350 triệu đồng; các trường hợp còn lại là 230 triệu đồng.

Như vậy, bị VKS truy tố về tội Nhận hối lộ, bị cáo Nga lí nhí trả lời không có ý kiến gì về cáo buộc này.

Ngược lại, bị cáo Trần Văn Điện cho rằng lời khai của bị cáo Nga về nội dung thỏa thuận và đưa tiền “cảm ơn” là không đúng.

Trình bày lại sự việc, Điện khai: “Bị cáo có 2 lần đến nhà chị Nga để chuyển danh sách thông tin thí sinh nhờ xem điểm. Bị cáo không có hành vi đưa tiền cho bị cáo Nga”.

Ông này khẳng định thêm, “Trong danh sách đưa cho Nga không ghi số điểm cần nâng, bị cáo chỉ nhờ chị Nga xem điểm”.

Chuyển sang xét hỏi đối với ông Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc sở GD-ĐT Sơn La). Bị cáo Yến khẳng định nội dung truy tố của VKS đối với bị cáo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không đúng.

Hồ sơ điều tra - Nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nói bị ép cung (Hình 2).

Bị cáo Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc sở GD-ĐT Sơn La).

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, bị cáo Yến có nhận danh sách nhờ xem điểm trước cho 13 thí sinh, chứ không nhờ nâng điểm.

Bị cáo Yến nói: “Ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức – cựu Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nhờ bị cáo xem điểm cho 8 thí sinh. Trong danh sách có họ tên thí sinh, môn thi, số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, điểm thí sinh tự chấm được, do ông Đức nói cho bị cáo nội dung này”.

Vị KSV đề nghị bị cáo Yến giải thích về nội dung đóng mở ngoặc 24, 27… trong danh sách mà ông Đức đưa cho bị cáo? Nguyên Phó Giám đốc Sở nói đây là điểm thí sinh tự chấm.

Bị cáo Yến tiếp tục khai: Chiều 30/6/2018, bị cáo đã đưa danh sách cho Nga và nhờ xem điểm.

Trích lời khai của bị cáo Yến tại tòa: Trước đó 2 ngày, bị cáo gặp Nga và hỏi “Thủ trưởng có nhờ xem điểm thì làm thế nào? – Nga nói “chuyển danh sách cho tôi”.

Kiểm sát viên viện dẫn lời khai của Yến tại cơ quan điều tra: Yến hỏi Nga “cần sửa nâng điểm cho thí sinh thì làm thế nào?” – Nga nói “Để em nghiên cứu”.

Yêu cầu bị cáo giải thích về việc thay đổi lời khai này, Trần Xuân Yến trình bày: “Bị cáo bị cơ quan điều tra tạm giữ 3 ngày không có lệnh. Trong quá trình điều tra, bị cáo bị ép cung nên khai không đúng sự thật. Chỉ đến khi có sự giám sát của VKS, lúc này bị cáo mới khai chính xác”.

Luật sư phản đối cách hỏi của VKS

Phản đối cách hỏi của VKS, Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh (bào chữa cho bị cáo Trần Xuân Yến) phát biểu: Căn cứ quy định tại Điều 308, BLTTHS năm 2015, luật sư thấy VKS trích toàn bộ bút lục, đối chiếu quy định là không cần thiết.

Hồ sơ điều tra - Nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nói bị ép cung (Hình 3).

Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh (bào chữa cho bị cáo Trần Xuân Yến).

“Việc trích lời khai của bị cáo chỉ khi bị cáo không nhớ, hoặc có lời khai mâu thuẫn. Luật sư thấy, rất nhiều câu hỏi của VKS, bị cáo Yến đã khai rất rõ ràng, việc VKS vừa hỏi vừa trả lời, trích dẫn là không đúng quy định pháp luật”, luật sư Kim Thanh nhấn mạnh.

Luật sư Trần Thu Nam cho rằng VKS có tranh luận với bị cáo Yến về những mâu thuẫn là không đúng; việc này còn mang tính chất buộc tội thân chủ của mình.

Đồng tình với ý kiến của 2 đồng nghiệp, luật sư Phạm Văn Hiển bào chữa cho bị cáo Yến nói đây đang là phần hỏi, không phải tranh luận. Tuy nhiên, luật sư Hiển cho rằng VKS đã lợi dụng quyền hạn của mình không đúng quy định.

“Giống phần hỏi bị cáo Nga trong chiều qua, đối với những câu bị cáo Nga không trả lời được, KSV đã phân tích, trả lời thay bị cáo Nga. Nguyên tắc việc hỏi là ngắn gọn để cho bị cáo trả lời, VKS đã biến việc hỏi thành tranh tụng. Luật sư đề nghị HĐXX điều chỉnh việc hỏi của VKS”, luật sư Hiển phát biểu.

Trước ý kiến phản đối của các luật sư, bà Lê Thị Thu Hà – KSV, khẳng định: Đây là phiên tòa, đại diện VKS ý thức rõ kiểm sát viên không phải muốn làm gì thì làm. VKS đang thực hiện theo đúng quy định tại Điều 308, BLTTHS.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các vị luật sư, HĐXX đã lưu ý VKS, đề nghị hỏi ngắn gọn, tránh những câu hỏi lặp lại.

Xét xử vụ nâng điểm thi Sơn La: Hé lộ những cuộc trao đổi mờ ám trước “giờ vàng”

Thứ 6, 22/05/2020 | 15:48
Nguyên chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục khai được Trần Xuân Yến đưa cho 1 tờ giấy trước mặt mọi người, bảo “cầm lấy tờ công văn này”. Khi không còn ai, Yến ghé vào tai bị cáo nói sửa theo số điểm ghi trong đó.

Lý do nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La tiêu hủy đĩa CD ở nghĩa trang

Thứ 6, 22/05/2020 | 14:21
Nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La Trần Xuân Yến cho rằng 2 bộ đĩa CD nhận từ Nguyễn Thị Hồng Nga không còn giá trị sử dụng, thay vì tiêu hủy tại nhà, bị cáo Yến lại mang ra nghĩa trang đốt bỏ vì...tiện đường.

Xét xử vụ gian lận thi cử Sơn La: Luật sư tiếp tục đề nghị triệu tập cựu Giám đốc Sở Hoàng Tiến Đức

Thứ 5, 21/05/2020 | 09:50
Lần thứ hai mở phiên xét xử vụ gian lận thi cử rúng động Sơn La, ông Hoàng Tiến Đức, cựu Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tiếp tục có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.