Nhà ở xã hội tại Việt Nam dưới góc nhìn chuyên gia

Nhà ở xã hội tại Việt Nam dưới góc nhìn chuyên gia

Thứ 3, 05/03/2013 | 14:38
0
Nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Sỹ Liêm cho rằng, việc xây dựng nhà ở xã hội cần phải tìm hiểu rõ nhu cầu thị trường chứ không thể theo phong trào...

Một trong những giải pháp quan trọng được Bộ Xây dựng đề xuất nhằm gỡ khó cho thị trường bất động sản (BĐS) năm 2013 và để phát triển bền vững thị trường này là gắn việc gỡ khó với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. 

Theo đó, đây là việc làm đạt được nhiều mục tiêu: nhà ở xã hội sẽ phù hợp với khả năng thanh toán của đại bộ phận người dân hay nói cách khác người nghèo sẽ được mua nhà dưới giá thành, thậm chí rất rẻ; đồng thời đây cũng là một gói kích cầu gián tiếp của Chính phủ cho thị trường vì Nhà nước đã không thu tiền sử dụng đất đối với nhà ở xã hội, như vậy là Nhà nước đã hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp có việc làm và vẫn thu được lợi nhuận...

Xung quanh vấn đề nhà ở xã hội hiện nay, trao đổi với PV, tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, hiện là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Tổng Hội xây dựng Việt Nam cho biết, theo đúng nguyên lý hiện nay trên thế giới thì nhà ở xã hội là nhà để cho thuê với giá rẻ còn nhà giá rẻ lại là chuyện khác.

"Hiện nay theo đúng nguyên lý nhà ở xã hội không phải là nhà để bán, trên thế giới, nhà ở xã hội là nhà cho thuê với giá rẻ, còn nhà giá rẻ lại là chuyện khác.

 Ở các nước, nhà giá rẻ, đối tượng chính là các đối tượng có thu nhập trung bình còn tầng lớp thu nhập thấp nếu muốn mua thì phải được nhà nước cho vay tiền. Nghĩa là có chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp chứ không có loại hình nhà ở cho người thu nhập thấp", TS Liêm nói.

Bất động sản - Nhà ở xã hội tại Việt Nam dưới góc nhìn chuyên gia Nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Sỹ Liêm.

Cũng theo TS Liêm cho biết thêm, ở các nước hiện nay, các đối tượng có thu nhập cao, trung bình, thấp đều có thể mua các loại nhà giá rẻ, nhà thương mại chứ không có quan niệm như ở nước ta hiện nay.

"Cách quan niệm hiện nay cho thấy, nhà thì giá rẻ nhưng người cần mua thì không có tiền còn người có khả năng tài chính để mua thì không được mua vì các tiêu chuẩn quá rườm rà. Đã là thị trường thì cứ có tiền là được mua", TS Liêm nhấn mạnh.

TS Liêm cũng cho rằng, chính sách cho vay tiền để người có thu nhập thấp vay tiền thực tế hiện nay vẫn còn quá nhiều bất cập, khiến cho thời gian vay được tiền kéo rất dài.

Một thực tế cũng được TS Liêm đề cập trong việc xây dựng nhà ở xã hội và nhiều khu nhà ở khác, đó là việc hiện nay, chúng ta mới chỉ chú trọng đến xây "khu nhà ở" chứ chưa phải là xây "khu đô thị" theo đúng nghĩa. 

"Hiện nay nhiều quan điểm vẫn đang nghĩ nhà ở chỉ để ở chứ không gắn nhà ở với nguồn sống, nguồn thu nhập. Và thực tế, nhiều khu nhà ở đã như vậy. Nhưng đối với người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp thì nhà ở rất gắn với nguồn sống của họ. Cho nên việc tách chỗ ở ra khỏi cuộc sống của người ta là thất bại", TS Liêm nhấn mạnh.

Cũng một vấn đề được Tiến sĩ Liêm đưa ra đối với các doanh nghiệp khi tham gia làm nhà ở xã hội, đó là bất động sản là bất động nên phải rất cụ thể, tìm hiểu rõ nhu cầu thị trường chứ không thể chung chung, chạy theo phong trào.

"Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi về đất, cho vay nhưng đắt đã không bán được, rẻ cũng chưa chắc đã bán được nếu không có người mua, không tìm hiểu nhu cầu thị trường. Bất động sản là bất động nên dù chỗ B thiếu nhưng cũng không thể mang chỗ A thừa đến để bán được. 

Vì thế, phải rất cụ thể chứ không thể chung chung, phong trào trong thị trường bất động sản. Nhiều doanh nghiệp khi thấy Nhà nước có chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội đăng ký tham gia nhưng tham gia thì phải xác định là bán được chứ không phải lấy cái tên", Tiến sĩ Liêm bày tỏ.

Lấy ví dụ về mô hình nhà ở xã hội ở một số nước, Tiến sĩ Liêm chia sẻ, ở nước Pháp ngay từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đã có mô hình nhà ở cho thuê giá phải chăng.

"Tức là nhà nước bỏ tiền đầu tư sau đó cho người dân thuê với giá phải chăng. Giá phải chăng tức là giá tiền thuê nhà không quá 30% tổng thu nhập của một gia đình, còn vượt quá thì được gọi là cho thuê với giá cao. Ví dụ ở Việt Nam, một cặp vợ chồng có tổng thu nhập là 10 triệu thì giá thuê nhà không được quá 3 triệu.

Còn ở một số nước khác thì có các khu công nhân, nếu ai đủ điều kiện thì có thể vào thuê", TS Liêm cho biết.

Liên quan đến một số ý kiến cho rằng, việc chia nhỏ các căn hộ trong nhà ở xã hội có thể dẫn đến tình trạng xuất hiện các khu ổ chuột, hay các "chuồng chim"... tuy nhiên, Tiến sĩ Liêm không đồng tình với ý kiến này và cho rằng:

"Quản lý nhà nước thì điều cần quan tâm là một người ở bao nhiêu m2 thì hợp vệ sinh chứ không phải là căn hộ có diện tích lớn hay nhỏ. Việc có các căn hộ 20 - 25m2 cũng là do nhu cầu và thực tế, ở các nước các căn hộ này rất nhiều", TS Liêm nói.

Theo TTVN

Đà Nẵng: Phê duyệt thêm 2 dự án nhà ở xã hội

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư.

“Siêu đề án” Quỹ tiết kiệm nhà ở vẫn lơ lửng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Trong điều kiện thu nhập của công chức hiện nay chưa thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu, việc “tự nguyện” tham gia Quỹ tiết kiệm nhà ở là quá xa vời.

"Tôi cam đoan thời gian tới giá nhà xã hội sẽ rẻ hơn nhiều"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:40
Hiện nay, chung cư Hà Nội đã giảm giá đến 50% so với thời hoàng kim nhưng "ế vẫn hoàn ế". Ngược lại, các dự án nhà cho người thu nhập thấp vẫn "cố thủ" giữ giá đến cùng. Để làm rõ vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Đình Dũng, bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Gần 350 tỷ đồng đầu tư xây dựng xã hội học tập

Thứ 3, 15/01/2013 | 10:57
Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020, mới đây được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngân sách Nhà nước dành cho đề án này là 340 tỷ đồng. Bộ GD&ĐT là cơ quan thường trực, giúp Thủ tướng tổ chức triển khai thực hiện Đề án.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.