Nhận phạt 10 triệu đồng vì tung tin 24 người bị điện giật chết

Nhận phạt 10 triệu đồng vì tung tin 24 người bị điện giật chết

Thứ 7, 08/06/2019 | 23:04
1
Một công nhân xây dựng trong 1 dự án ở địa bàn huyện Gia Lâm, đã lên tầng của tòa chung cư đang xây dựng,  quay hình ảnh xung quanh và “thuyết minh” ở dự án mới xảy ra sự cố điện giật khiến 24 người tử vong.

Báo An ninh thủ đô đưa tin, chiều nay 8/6, đội CSHS CAH Gia Lâm cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ đối tượng có hành vi đăng tải thông tin thất thiệt trên mạng xã hội.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 8/6, Trần Văn Thước (SN 1997, quê quán Nghệ An), đang là công nhân xây dựng trong 1 dự án ở địa bàn huyện Gia Lâm, đã lên tầng của tòa chung cư đang xây dựng,  quay hình ảnh xung quanh và “thuyết minh” ở dự án mới xảy ra sự cố điện giật khiến 24 người tử vong. Toàn bộ đoạn clip dài khoảng 15 giây đã được Thước đăng lên mạng xã hội.

Tin nhanh - Nhận phạt 10 triệu đồng vì tung tin 24 người bị điện giật chết

Trần Văn Thước tại cơ Công an

Tiến hành điều tra, CAH Gia Lâm đã xác định rõ hành vi của Trần Văn Thước. Bước đầu, người này khai nhận thông tin đăng tải là... nghe từ người khác.

CAH Gia Lâm khẳng định trên địa bàn không xảy ra sự việc như Trần Văn Thước loan tin; đã yêu cầu nam công nhân rút nội dung đăng trên mạng xã hội, và lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tung tin đồn thất thiệt trên mạng gây hoang mang dư luận, trong số đó nhiều trường hợp đã bị xử lý triệt để.

Thông tin trên báo Thanh tra, ngày 27/3, nguồn tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông cho biết, Chánh Thanh tra Sở, ông Quách Công Ban, đã ký Quyết định xử phạt hành chính số 02/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook.

Vào ngày 24/3, bà Trần Thị Thu Hồng là chủ tài khoản trên facebook mang tên “Trần Thu Hồng” đã đăng tải dòng status với nội dung: “Cảnh báo Gia Nghĩa mình khi mua thịt lợn nha. Người quen làm bên kiểm dịch mới bắt ổ dịch ở Đắkmin hơn 800 con chôn rồi mà bọn gian thương đào lên mổ xẻ để bán đấy. Lâu nay ai báo chia sẻ bài dịch sán lợn là bọn phản động hại dân nuôi lợn thì xem nha. Không phải cứ cầm miếng thịt tươi trên tay là an toàn đâu, hãy hết sức cẩn trọng trong mùa dịch này. Rất thông cảm cho nhà nuôi lợn sạch, nhưng đã ra tới chợ chẳng ai dám chắc miếng nào là của con lợn khỏe cả”.

Cơ quan chức năng địa phương xác định đó là những thông tin hoàn toàn bịa đặt làm ảnh hướng đến ngành chăn nuôi lợn ở tỉnh Đắk Nông.

Sau khi xác minh chính xác chủ nhân trang facebook này, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông căn cứ vào Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định số 174/2013 ngày 13/11/2013 của Chính Phủ, ra quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Thu Hồng mức phạt 10 triệu đồng.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh một trường hợp nói xấu lãnh đạo bị phạt 7,5 triệu đồng. Cụ thể, ngày 23/5, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quách Duy (37 tuổi), chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM.

Ông Quách Duy bị phạt 7,5 triệu đồng theo Điểm g Khoản 3 Điều 66 Nghị định số 174 ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo đó, lúc 17h38 ngày 9/4/2019, trong bài viết “Đốt củi” trên Facebook Duy Quách do ông Quách Duy thiết lập, đăng ký sử dụng, ông Duy đã cung cấp, tuyên truyền, đưa thông tin “Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM”.

Sau đó, Thanh tra Sở TTTT TP.HCM sau đó mời ông Duy lên làm việc, yêu cầu đưa bằng chứng, căn cứ về thông tin này. Tuy nhiên, Duy không cung cấp được.

H.Y (tổng hợp)

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng Facebook vu khống lãnh đạo

Thứ 6, 24/05/2019 | 11:32
Chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM bị phạt vì đăng Facebook vu khống chính lãnh đạo của mình.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: