Nhiều ý kiến đóng góp về mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng

Nhiều ý kiến đóng góp về mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng

Nguyễn An Bình
Thứ 2, 12/10/2020 | 18:53
0
Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá về mô hình phổ biến, GDPL, TGPL và hòa giải cơ sở các cấp Hội, trong đó có mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng.

Hội thảo do ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam chủ trì, cùng sự tham dự của các lãnh đạo và đại biểu của hội Luật gia 20 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Văn Quyền cho biết, về Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021, có thể thấy nhiều việc hội Luật gia Việt Nam đã làm được và làm có chất lượng, hiệu quả; có những việc đang làm, còn dở dang, cần quyết tâm phải hoàn thành vào năm 2021 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

“Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đề án mà chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện là xây dựng và đưa vào áp dụng rộng rãi mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải của hội Luật gia ở cơ sở, trong đó có mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng", ông Quyền nhấn mạnh.

Tin nhanh - Nhiều ý kiến đóng góp về mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam chủ trì buổi hội thảo.

Tại buổi hội thảo, Đại biểu của các hội Luật gia Thành phố Hà Nội, tỉnh Long An, tỉnh Lai Châu cùng hội Luật gia các quận Tân Bình, Bình Thạnh, quận 6 (TP.HCM) lần lượt phát biểu các tham luận của cơ sở, cùng nhau thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp xung quanh việc đánh giá các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải.

Trong tham luận của mình, Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến, Chủ tịch hội Luật gia thành phố Hà Nội, đã trình bày mô hình “Tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ sở” được Hội triển khai xây dựng từ năm 2014.

Từ đó đến nay, hội Luật gia Hà Nội đã thành lập được 45 tổ theo mô hình trên với 225 thành viên.

Qua những cơ sở đó, Hội đã đưa ra được nhiều ưu điểm, khó khăn cũng như các nguyên nhân và tìm cách khắc phục trong việc lựa chọn mô hình trên.

Từ đó, đúc kết được những kinh nghiệm quý báu trong việc lựa chọn và xây dựng mô hình.

Tin nhanh - Nhiều ý kiến đóng góp về mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng (Hình 2).

Nhiều ý kiến đóng góp xung quanh việc đánh giá các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải được đưa ra.

Trong khi đó, qua công tác triển khai mô hình tổ Pháp luật cộng đồng (TPLCĐ), hội Luật gia quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã nêu lên một số kinh nghiệm cần lưu ý như: Cần bám sát, chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy, sự đồng thuận của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương.

Khơi gợi, phát huy năng lực chuyên môn của các hội viên hội Luật gia một cách tốt nhất. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về hoạt động của Tổ tư vấn cộng đồng để ngày càng nhiều người dân biết và tìm đến.

Cùng mô hình tổ Pháp luật cộng đồng, hội Luật gia quận Tân Bình (TP.HCM) đề xuất mở rộng ra các phường khác trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hội Luật gia quận Tân Bình đề nghị hội Luật gia TP.HCM xem xét, xác định mô hình tổ chức chuẩn, phù hợp với việc triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, GDPL và TGPL ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) để đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố này phê duyệt chính thức cho làm thí điểm trong năm 2021.

Sau đó, mở rộng thí điểm ở một số phường, thị trấn của TP.HCM trong thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2026.

Bên cạnh đó, các tham luận của hội Luật gia các tỉnh Long An, Lai Châu, quận 6 (TP.HCM) cũng đã nêu ra các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cấp cơ sở, cũng như thẳng thắn nhìn nhận những mặt khó khăn, hạn chế và từ đó đưa ra những nhận xét, kiến nghị cụ thể đến Trung ương hội Luật gia Việt Nam.

Qua đó, góp phần xây dựng, hướng đến việc thống nhất, chuẩn hóa một mô hình chung ổn định và phát triển.

Ra mắt trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên phía Nam

Thứ 5, 08/10/2020 | 09:58
Chi nhánh Trung tâm sẽ trợ giúp pháp lý (TGPL) miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định pháp luật.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

Thứ 5, 12/12/2019 | 18:32
Ngày 12/12, tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã diễn ra Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Hội Luật gia các tỉnh, thành phố phía Nam và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ về phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ 4, 27/06/2018 | 14:19
Ngày 26/6, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ, hội viên các tỉnh, thành Hội khu vực phía Bắc.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.