Những chiến sĩ

Những chiến sĩ "đặc biệt" trên trận tuyến chống dịch

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 21/06/2021 | 17:06
0
Để chuyển tải chính xác, kịp thời chỉ đạo, quyết sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19, các phóng viên đã có mặt tại nơi tuyến đầu chống dịch.

Biến “bàn phím” thành vũ khí tối thượng

Sáng 21/6, tại điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 tại cầu Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An có rất đông phóng viên, nhà báo tham gia tác nghiệp. Mỗi người mỗi góc ghi lại những hình ảnh về cán bộ, chiến sỹ công an đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Trời về trưa, nắng như đổ lửa, mồ hôi các chiến sỹ túa ra như tắm và áo của các phóng viên cũng ướt đẫm.

Sự kiện - Những chiến sĩ 'đặc biệt' trên trận tuyến chống dịch

Nhà báo Hoàng Lam tác nghiệp tại điểm chốt chống dịch ở cầu Bến Thủy.

Nhà báo Hoàng Thị Hồng Lam, báo điện tử Dân Trí cho biết: “Ngày này những năm trước đây là thời điểm các phóng viên thư thái gặp gỡ, trò chuyện, hàn huyên về những ngày tác nghiệp nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Năm nay, do dịch Covid-19 tại TP Vinh đang diễn biến phức tạp, chúng tôi tạm thời gác lại ngày lễ để đến các điểm chốt, truyền tải những hình ảnh mới nhất về lực lượng tuyến đầu chống dịch”.

Hoàn cảnh của nhà báo Hoàng Lam khá đặc biệt khi có chồng công tác xa nhà, trong khi đang nuôi 2 con nhỏ. Vì vậy, một phần để đảm bảo tốt nhất cho các con, phần khác cũng để an tâm công tác, nhà báo Hoàng Lam đã gửi các con cho ông bà ngoại trông hộ. Vì vậy, cứ mỗi chiều đi làm về, việc đầu tiên nữ nhà báo làm là gọi điện cho các con để vơi nỗi nhớ.

Sự kiện - Những chiến sĩ 'đặc biệt' trên trận tuyến chống dịch (Hình 2).

Phóng viên tác nghiệp dưới trời nắng nóng 40 độ.

Sự kiện - Những chiến sĩ 'đặc biệt' trên trận tuyến chống dịch (Hình 3).

Các chiến sỹ đổ mồ hôi còn các phóng viên cũng ướt áo do nắng nóng.

Đứng vào bóng râm sau khi chụp xong ảnh, phóng viên Kim Long, báo Pháp luật Việt Nam tỏ rõ vẻ gắng sức. Tác nghiệp nhiều giờ dưới cái nắng 40 độ cùng những đợt gió Lào (gió phơn Tây Nam) khắc nghiệt, nữ phóng viên có dáng người nhỏ bé này dường như bị quá sức. Nhưng chị vẫn cần mẫn đến các điểm chốt với mong muốn đồng hành với những lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đây.

Đặc biệt, phóng viên Kim Long cũng có hoàn cảnh tương tự nhà báo Hoàng Lam khi chồng đi làm xa, một mình chăm sóc con nhỏ. Nhưng cố gắng sắp xếp công việc nhà, nữ phóng viên nhỏ nhắn không quản ngại khó khăn, tích cực trong công tác tuyên truyền các chỉ đạo, quyết sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19.

“Đến các điểm chốt phòng, chống dịch Covid-19, tôi mới thấy được sự khó khăn, vất vả của các chiến sỹ nơi đây. Nhiều người cách nhà chỉ vài cây số nhưng chưa thể về vì nhiệm vụ, nhiều người có con nhỏ nhưng không thể gặp. Vì vậy tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều, nên chỉ có thể cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với phóng viên, cây bút, bàn phím là những vũ khí trong công tác chống dịch”, phóng viên Kim Long chia sẻ.

Sự kiện - Những chiến sĩ 'đặc biệt' trên trận tuyến chống dịch (Hình 4).

Nữ phóng viên Kim Long xông xáo không thua kém các phóng viên nam.

Đồng hành với tuyến đầu chống dịch

Từ 0h ngày 19/6, TP.Vinh bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng yêu cầu người dân thực hiện giãn cách và hạn chế đi lại. Tuyến đầu chống dịch là những y bác sĩ, cán bộ y tế và lực lượng hỗ trợ nhanh chóng triển khai tấm lá chắn chống dịch.

Thời điểm này, rất nhiều phóng viên, nhà báo cũng lập tức xông pha vào các điểm nóng, đồng hành với tuyến đầu chống dịch để kịp thời thông tin đến người dân, đồng thời hoàn thành trách nhiệm là cầu nối thông tin, hỗ trợ công tác truy vết cho cơ quan chức năng.

Sự kiện - Những chiến sĩ 'đặc biệt' trên trận tuyến chống dịch (Hình 5).

Phóng viên Thành Cường tác nghiệp nơi điểm nóng của dịch.

Phóng viên Thành Cường, công tác tại báo Nghệ An là một trong những người rất xông xáo bởi gần như khi xuất hiện dịch ở đâu trong các địa phương tỉnh Nghệ An thì nam phóng viên này đều có mặt ở đó. Thậm chí, anh cũng là một trong những phóng viên có mặt trong khu cách ly để ghi nhận về tâm tư, nguyện vọng của các bệnh nhân chẳng may nhiễm Covid-19.

Phóng viên Thành Cường tâm sự, biết là vào khu vực có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, khả năng nguy hiểm cũng sẽ vô cùng lớn. Tuy nhiên, một phần vì trách nhiệm và nghĩa vụ của phóng viên được cơ quan giao phó, phần cũng vì muốn truyền tải những thông tin về cuộc chiến với dịch bệnh nên anh chấp nhận những nguy cơ đó.

Trực tiếp ghi nhận khu vực cách ly, nam phóng viên cảm nhận rõ sự dấn thân của mình có ý nghĩa. Độc giả, người dân sẽ không thể nào biết được sự khó khăn, vất vả của các y bác sĩ khi thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm, những hình ảnh cán bộ y tế kiệt sức trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Mọi người cũng khó biết được giọt mồ hôi rơi hay làn da đen sạm vì cháy nắng của các chiến sỹ công an. Bởi thế nên, nhiệm vụ truyền tải các hình ảnh, thông tin hữu ích này phải là của những phóng viên trên trận tuyến chống dịch.

Sự kiện - Những chiến sĩ 'đặc biệt' trên trận tuyến chống dịch (Hình 6).

Nguy cơ về dịch bệnh rất lớn nhưng vì trách nhiệm các phóng viên vẫn lăn xả với nghề.

Nhà báo Trần Minh Ngọc, Chủ tịch hội nhà báo Nghệ An khẳng định: “Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng năm nay, trong bối cảnh đặc biệt cả nhân loại đang gồng mình chống chọi với dịch bệnh Covid-19. Chung sức đồng lòng cùng rất nhiều lực lượng trên tuyến đầu, đặc biệt là các chiến sỹ áo trắng, các nhà báo Việt Nam đang từng ngày, từng giờ, dấn thân, gánh vác sứ mệnh vẻ vang của người cầm bút”.

Thầm lặng tuyến đầu chống dịch: Đội nắng nóng, "căng mình" đứng chốt

Chủ nhật, 20/06/2021 | 16:04
Trong cái nắng nóng bỏng rát của mùa hè, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An vẫn ngày ngày căng mình đội nắng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Chuyện chưa kể về những người thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch

Thứ 7, 19/06/2021 | 09:37
Dù ròng rã nhiều ngày đi công tác, nhưng khi nhận được lệnh thì 52 cán bộ, nhân viên y tế lập tức trở về với mục tiêu xét nghiệm 6.000 người dân trong đêm.

Trở về quê sau 21 ngày cách ly, nữ công nhân dương tính với COVID-19

Thứ 6, 18/06/2021 | 18:15
Tại Bắc Giang, chị H. đã được cách ly tập trung 21 ngày. Tuy nhiên, khi chị vừa về Nghệ An thì xét nghiệm kết quả dương tính với SARS- CoV-2.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.