Sửa chữa ký túc xá sinh viên thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Sửa chữa ký túc xá sinh viên thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 3, 07/04/2020 | 21:36
0
Ngày 7/4, hàng chục cán bộ, giáo viên trường cao đẳng Nghề Ninh Thuận đã tiến hành sửa chữa hệ thống điện, nước, dọn vệ sinh tất cả các phòng khu ký túc xá sinh viên để làm khu cách ly tập trung theo kế hoạch mà UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành về việc đáp ứng với từng cấp độ để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND về phương án tổ chức khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại khu ký túc xá trường cao đẳng Nghề Ninh Thuận (phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm).

Mục tiêu được đặt ra là cách ly những người có nguy cơ mắc Covid-19 để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân tại địa phương.

Đối tượng được cách ly là người đi về hoặc từng đi qua vùng có dịch của quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 theo thông tin của bộ Y tế. Những người nghi nhiễm, người tiếp xúc với trường hợp xác định mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 7/4, PV Tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp Luật đã có mặt tại khu ký túc xá trường cao đẳng Nghề Ninh Thuận để ghi nhận thực tế.

Theo ghi nhận, khu vực cách ly tập trung tại khu ký túc xá có 60 phòng với diện tích 25m2/phòng, phục vụ cho 240 người.

Tin nhanh - Sửa chữa ký túc xá sinh viên thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Tất bật dọn vệ sinh khu vực ký túc xá sinh viên. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, mỗi phòng được bố trí 1 tivi có kết nối 10 kênh truyền hình, hệ thống wifi và nhà vệ sinh riêng biệt để người dân khi đến cách ly được thoải mái và thuận tiện trong sinh hoạt.

Bên cạnh đó, trường cao đẳng Nghề Ninh Thuận cũng đã  trưng dụng khu giảng dạy thực hành nghiệp vụ bếp và nhà hàng, rộng khoảng 300 m2 làm nơi nấu ăn cho người dân khi đến cách ly.

Ông Nguyễn Phan Anh Quốc, Hiệu trưởng trường cao đẳng Nghề Ninh Thuận cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện việc dọn vệ sinh từ ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Đến hôm nay, chúng tôi đã huy động khoảng 30 cán bộ, giáo viên của trường đến ký túc xá để dọn vệ sinh, lau chùi tất cả các phòng, lắp tivi, hệ thống wifi và hệ thống điện, nước”.

"Hiện, chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị mọi tình huống khi có lệnh của UBND tỉnh thì ký túc xá sẽ thành địa điểm cách ly cho người dân", thầy Quốc nói thêm.

Đến nay, sau 3 tuần thực hiện việc cách ly y tế (từ 17/3 đến nay), hiện tại, đời sống của người dân thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam ổn định.

Hai bệnh nhân số 61 và 67 đã xuất viện và đang tiếp tục cách ly để theo dõi sức khỏe theo quy định.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Tin nhanh - Sửa chữa ký túc xá sinh viên thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (Hình 2).
Tin nhanh - Sửa chữa ký túc xá sinh viên thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (Hình 3).

Bên trong và bên ngoài được dọn dẹp sạch sẽ để làm khu cách ly tập trung. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Sửa chữa ký túc xá sinh viên thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (Hình 4).

Cán bộ, giáo viên trường cao đẳng Nghề Ninh Thuận sửa chữa ổ điện để phục vụ người dân. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Sửa chữa ký túc xá sinh viên thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (Hình 5).
Tin nhanh - Sửa chữa ký túc xá sinh viên thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (Hình 6).

Các phòng được bố trí giường ngăn nắp và sạch sẽ. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Sửa chữa ký túc xá sinh viên thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (Hình 7).

Ông Nguyễn Phan Anh Quốc, Hiệu trưởng cao đẳng Nghề Ninh Thuận điều chỉnh ti vi tại các phòng cách ly ở ký túc xá sinh viên. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Sửa chữa ký túc xá sinh viên thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (Hình 8).

Đến hôm nay (7/4) các phòng đã cơ bản được dọn dẹp sạch sẽ. (Ảnh: Duy Quan).

Những đàn cừu đang “khát” trên tiểu sa mạc Ninh Thuận

Chủ nhật, 05/04/2020 | 06:00
Những đàn cừu ở Ninh Thuận đang phải vất vả di chuyển liên tục hàng chục km để tìm thức ăn và nước uống. Ninh Thuận đang bước vào thời điểm của mùa khô hạn.

Hai bệnh nhân dương tính với Covid – 19 thứ 61 và 67 ở Ninh Thuận xuất viện

Thứ 4, 01/04/2020 | 09:24
Sáng 1/4,  Sở Y tế Ninh Thuận phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận tiến hành làm thủ tục xuất viện cho hai bệnh nhân thứ 61 và 67 dương tính với Covid-19 trước đó.

Ninh Thuận: Đường phố vắng hoe sau lệnh tạm dừng tụ tập đông người và các quán kinh doanh ăn uống

Chủ nhật, 29/03/2020 | 10:48
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản yêu cầu tạm dừng một số hoạt động hội họp trên 20 người, Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện và các dịch vụ kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh. Đến hôm nay (29/3) nhiều chủ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc trên.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.