Làng hoa Mỹ Bình khoe sắc xuân sau mưa bão

Làng hoa Mỹ Bình khoe sắc xuân sau mưa bão

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 3, 15/01/2019 | 14:31
0
Sau 2 tháng ảnh hưởng của những cơn bão số 8, 9 và cơn bão số 10 cuối năm 2018, làng hoa Mỹ Bình đã gượng dậy bắt đầu khoe sắc đón chào năm mới 2019.
Dân sinh - Làng hoa Mỹ Bình khoe sắc xuân sau mưa bão

Những ngày cuối năm, PV báo Người Đưa Tin trở lại làng hoa Mỹ Bình để ghi nhận thực tế về tình hình sản xuất của bà con sau những cơn bão cuối năm. Thoạt nhìn, làng hoa Mỹ Bình đã bắt đầu khoe sắc hoa vàng rực rỡ. Bà con đang tất bật chăm sóc hoa để chuẩn bị Tết. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Làng hoa Mỹ Bình khoe sắc xuân sau mưa bão (Hình 2).

Càng đi vào sâu trong làng thì khung cảnh hoa cúc vàng càng vàng rực. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Làng hoa Mỹ Bình khoe sắc xuân sau mưa bão (Hình 3).

Tình cờ gặp anh Lê Văn Kỷ (47 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) trên đường làng, PV được nghe anh Kỷ chia sẻ: “Mặc dù, qua các cơn bão liên tiếp nhưng những ngày cuối năm này làng hoa Mỹ Bình đang phát triển rất tốt. Nhà tôi đã bán được hơn 1 lứa hoa rồi. Thu nhập hơn 10.000.000 đồng”. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Làng hoa Mỹ Bình khoe sắc xuân sau mưa bão (Hình 4).

Bà Nguyễn Thị Hai (63 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Mỹ Bình) đang tất bật chăm sóc vườn hoa để kịp bán Tết. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Làng hoa Mỹ Bình khoe sắc xuân sau mưa bão (Hình 5).

Bà Hai phấn khởi nói: “Hiện gia đình tôi đang trồng khoảng 1.000 m2 bông cúc vàng, nếu chăm sóc tốt thì có thu nhập vài triệu đồng ăn Tết”. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Làng hoa Mỹ Bình khoe sắc xuân sau mưa bão (Hình 6).

Cách nhà bà Hai khoảng 200 mét là vườn hoa cúc vàng của gia đình anh Lê Trọng Nhân (34 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Mỹ Bình) đang khoe sắc vàng rực. Anh Nhân cho biết: “Mấy trận mưa bão vừa rồi ảnh hưởng đến bông cúc. Tuy nhiên, ảnh hưởng đó không lớn lắm, chỉ cần bón phân, bơm thuốc để ngừa bệnh là ổn định”. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Làng hoa Mỹ Bình khoe sắc xuân sau mưa bão (Hình 7).

Anh Nhân phấn khởi nói thêm: “Nhà tôi đang trồng 3.600 m2 hoa cúc vàng, chi phí đầu tư khoảng 10.000.000 đồng, nếu Tết này bán ra với giá dao động từ 4.000 - 5.000 đồng/cây bông thì thu lại tầm 40.000.000 đồng, lãi khá cao”. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Làng hoa Mỹ Bình khoe sắc xuân sau mưa bão (Hình 8).

Theo người dân ở làng hoa Mỹ Bình, các cơn bão số 8, 9 và 10 liên tiếp năm qua ảnh hưởng khiến hoa liên tục bị bệnh trên thân, lá và nụ. Tuy nhiên, do bón phân và bơm thuốc trừ sâu kịp thời nên không có thiệt hại nặng. Năm nay bà con đỡ lo và đón Tết được đầy đủ hơn. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Làng hoa Mỹ Bình khoe sắc xuân sau mưa bão (Hình 9).

Theo thống kê của UBND phường Mỹ Bình, hiện trên địa bàn phường có 3ha đất nông nghiệp đang trồng hoa cúc vàng. Đây được xem là làng hoa truyền thống của tỉnh Ninh Thuận từ nhiều năm nay. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Làng hoa Mỹ Bình khoe sắc xuân sau mưa bão (Hình 10).

Trao đổi với PV, ông Đặng Ngọc Năng, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình cho biết: “Mỗi năm bà con trồng hoa cúc vàng đều có thu nhập ổn định, đặc biệt là vào những ngày giáp Tết. Những năm qua, bà con ở làng hoa Mỹ Bình đã có cuộc sống ổn định hơn nhờ trồng hoa cúc vàng. Năm nay mặc dù có mưa bão liên tiếp nhưng không ảnh hưởng gì lớn đến năng suất trồng hoa". (Ảnh: Duy Quan).

Sắc xuân trên làng nghề hoa Phụng Công

Thứ 5, 27/12/2018 | 13:30
Xã Phụng Công, Văn Giang (Hưng Yên) là vùng đất nổi tiếng với nghề trồng hoa, cây cảnh giúp người dân “đổi đời”. Bộ mặt vùng quê nông thôn Phụng Công ngày nào cũng đang dần “lột xác” lên đô thị hóa. Những ngày giáp tết Kỷ Hợi, tại các vựa hoa, người dân đang tất bật chăm sóc, vận chuyển, buôn bán các loại hoa cảnh nhằm phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân Thủ Đô cũng như các tỉnh lân cận.

Chùm ảnh: Mùa hoa bưởi ngập tràn sắc xuân Hà Nội

Thứ 7, 24/02/2018 | 22:11
Trên các tuyến phố Hoàng Quốc Việt, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch… những gánh hàng rong bán hoa bưởi đang mang đến cho sắc xuân Hà Nội một cảnh sắc hữu tình.

Thành Vinh rực rỡ sắc xuân ngày giáp Tết

Thứ 3, 06/02/2018 | 09:50
Còn 10 ngày nữa mới đến Tết Mậu Tuất 2018 nhưng người dân TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã tấp nập tìm đến những con phố quen thuộc để chọn cho mình những cành hoa ưng ý nhất. Đào, mai, lan... từ khắp nơi được các tiểu thương đưa về đua nhau khoe sắc trong tiết trời sang xuân.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.