Nợ xấu vẫn có khả năng gia tăng nếu kéo dài Nghị quyết 42

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 08/06/2022 | 16:39
0
Thống đốc NHNN lưu ý, việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 sẽ tạo điều kiện tiếp tục xử lý nợ xấu, nhưng chỉ áp dụng với những khoản nợ "chốt sổ" trước đây.

Chiều 8/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng lần đầu đăng đàn, trả lời chất vấn trước Quốc hội. Có 68 đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn.

Sẽ có hành lang pháp lý kiểm soát cho vay qua app

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (đoàn Hà Nội) có 2 câu hỏi gửi tới Thống đốc. Câu hỏi đầu tiên là nếu được kéo dài thực hiện Nghị quyết 42 thì có xử lý được dứt điểm nợ xấu, có giải quyết được triệt để các vướng mắc hạn chế đang diễn ra hay không.

Vấn đề thứ hai được đại biểu này đặt ra là câu chuyện người dân dễ vay qua app, qua web thì hành lang pháp lý của hoạt động cho vay này ra sao? Đại biểu này cũng dẫn vụ việc cơ quan công an tại Hà Nội phát hiện vụ cho vay 5.000 tỷ đồng qua app gây hoang mang cho người dân.

Tiêu điểm - Nợ xấu vẫn có khả năng gia tăng nếu kéo dài Nghị quyết 42

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Ảnh: Quochoi.vn)

Trả lời nội dung về việc nếu kéo dài thực hiện Nghị quyết 42, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Nghị quyết 42 cho phép người cho vay thu giữ tài sản đảm bảo, bán nợ xấu hoặc tài sản đảm bảo có thể cao hơn thấp hơn giá trị. Đây là điểm quan trọng giúp cho xử lý nợ xấu.

Trong số 541.000 tỷ đồng thì có tới 380.000 tỷ đồng là tự xử lý được. Dù còn khó khăn vướng mắc nhưng nếu kéo dài Nghị quyết 42 sẽ tạo điều kiện tiếp tục xử lý nợ xấu.

Bà Hồng cũng lưu ý đây chỉ là những khoản nợ theo phạm vi Nghị quyết 42. Thực tế, có những khoản vay sau phát sinh nợ xấu, nhất là khi nền khi kinh tế chịu ảnh hưởng đại dịch, nhiều khoản vay được cơ cấu thì có thể dẫn tới nợ xấu gia tăng. 

Về nội dung vay qua app, bà Hồng khẳng định, với sự phát triển của công nghệ cao thì thị trường cũng xuất hiện nhiều hoạt động. Cho vay ngang hàng (P2P lending) xuất hiện ở châu Âu đã lâu và mấy năm nay lan sang châu Á.

Trung Quốc cũng có thời điểm lập hàng mấy nghìn trang và thực hiện cho vay, xây nền tảng công nghệ kết nối 2 bên đi vay và cho vay.

Còn tại các nước cũng xảy ra hiện tượng không tách bạch giữa tiền người cho vay, đi vay; người lập ra sàn công nghệ kết nối lại là 1 trong 2 bên nên gây mất an toàn. Trung Quốc cũng có biện pháp siết hoạt động này.

Còn tại Việt Nam, Chính phủ cũng chỉ đạo quyết liệt giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì cùng các bộ ban ngành nghiên cứu. Các bên có khảo sát, đánh giá và đang dự thảo nghị định cho hoạt động này để có hành lang pháp lý, đảm bảo là hoạt động lành mạnh, an toàn, rút kinh nghiệm trên cơ sở các nước để hạn chế rủi ro có thể phát sinh.

Vấn đề ngân hàng 0 đồng

Đại biểu Leo Thị Lịch (đoàn Bắc Giang) đề cập đến việc Nghị quyết 43 có yêu cầu phấn đấu giảm lãi suất cho vay 0,5 - 1% trong năm 2022, 2023, việc thực hiện tới nay ra sao và giải pháp của ngàng ngâng hàng.

Vấn đề thứ hai là việc xử lý các ngân hàng 0 đồng chưa đạt yêu cầu đề ra, giậm chân tại chỗ, vì sao chậm trễ và Ngân hàng Nhà nước có biện pháp nào để giải quyết?

Tiêu điểm - Nợ xấu vẫn có khả năng gia tăng nếu kéo dài Nghị quyết 42 (Hình 2).

Đại biểu Leo Thị Lịch (Ảnh: Quochoi.vn).

Về Nghị quyết 43, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay, từ đầu năm đến nay, chỉ trong 5 tháng khi doanh doanh nghiệp, người dân quay trở lại hoạt động kinh doanh thì tín dụng tăng đến 8%, mức khá cao mục tiêu, định hướng năm 2022 là 14%.

Điều này cho thấy, lãi suất, áp lực này lớn nhưng Ngân hàng Nhà nước điều tiết và cơ bản ổn định mặt bằng. Lãi suất đã tăng 0,99% so với năm ngoái. Nghị quyết 43 phải giảm lãi suất 0,5 - 1% trong 2 năm, việc điều hành Ngân hàng Nhà nước gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Quan điểm, mục tiêu Nghị định 43 là thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế nhưng vẫn đảm bảo kiên định, ổn định kinh tế vĩ mô theo nghị quyết của Đại hội Đảng XIII và các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội trong vòng 5 năm. Ngân hàng Nhà nước điều hành trên cơ sở tổng thể với tất cả công cụ điều hành khác, để làm sao đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Có điều kiện, Ngân hàng Nhà nước vẫn chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải tiết kiệm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho doanh nghiệp và người dân lãi suất doanh nghiệp vừa và nhỏ - đây là khối doanh nghiệp 97% trong tổng số doanh nghiệp trên cả nước. Đây khối doanh nghiệp bị hạn chế so với doanh nghiệp khác như khả năng quản trị, thương hiệu trên thị trường.

Xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nhiều doanh nghiệp vay vốn thì tổ chức tín dụng phải đánh giá thì có mức lãi suất cao hơn doanh nghiệp tín nhiệm cao hơn. Tuy nhiên, thời gian dịch bệnh năm 2020 - 2021, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo giảm lãi suất doanh nghiệp và người dân, giảm 47.000 – 48.000 tỷ đồng trong 2 năm.

Tiêu điểm - Nợ xấu vẫn có khả năng gia tăng nếu kéo dài Nghị quyết 42 (Hình 3).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trả lời nội dung chất vấn chiều 8/6 (Ảnh: Quochoi.vn).

Về câu hỏi liên quan tới vấn đề ngân hàng 0 đồng, bà Hồng cho biết, việc xử lý tái cơ cấu 1 ngân hàng trong điều kiện bình thường đã khó khăn vì nền kinh tế của ta phụ thuộc vào tín dụng tương đối lớn. Trong điều kiện chịu tác động của đại dịch cũng như những diễn biến của kinh tế thế giới thì việc tái cơ cấu càng khó hơn.

Tuy nhiên, bà cho biết, nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ và sự phối hợp bộ ban ngành thì Ngân hàng Nhà nước đã chủ trì, có báo cáo trình các cấp có thẩm quyền, tích cực phối hợp triển khai với mục tiêu đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tạo sự yên tâm cho người gửi tiền.

Tại Báo cáo gửi Uỷ ban thường vụ Quốc hội mới đây, Chính phủ cho biết đã triển khai nhiều giải pháp để xử lý 3 ngân hàng mua lại bắt buộc (CBBank, OceanBank, GPBank) và Ngân hàng Đông Á.

Các biện pháp được đưa ra gồm tìm kiếm đối tác, đàm phán với các nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia cơ cấu lại ngân hàng, đồng thời sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, tiết giảm chi phí, triển khai các hoạt động kinh doanh an toàn...

Trong đó, 2/3 ngân hàng mua lại bắt buộc là Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) và Ngân hàng Đại dương (OceanBank) đã có phương án xử lý.

NHNN: Tín dụng bất động sản rủi ro cho ngân hàng nên phải kiểm soát

Thứ 2, 06/06/2022 | 16:17
94% dư nợ bất động sản là cho vay trung, dài hạn, trong khi nguồn huy động của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn nên Ngân hàng Nhà nước đánh giá đây có thể là một rủi ro

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Không siết tín dụng vào bất động sản

Thứ 7, 04/06/2022 | 19:38
Ông Đào Minh Tú nói quan điểm là kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro lớn trong bất động sản, chứ không "siết hay cắt" tín dụng vào lĩnh vực này.

Kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực có nợ xấu cao như bất động sản, BOT giao thông

Thứ 3, 24/05/2022 | 11:35
Đến hết ngày 15/8/2022, toàn bộ cơ chế về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 sẽ không được áp dụng, tuy nhiên tỉ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC vẫn ở mức cao.
Cùng tác giả

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.