Nơi giới siêu giàu Mỹ đổ xô tìm đến để... trốn tận thế

Nơi giới siêu giàu Mỹ đổ xô tìm đến để... trốn tận thế

Chủ nhật, 12/02/2017 | 12:14
0
Giới nhà giàu Mỹ, đặc biệt là các tỉ phú công nghệ và tài chính đang có những kế hoạch thật mà như đùa: phòng tránh viễn cảnh tận thế do thiên tai hoặc nhân họa.

Steve Huffman, 33 tuổi, đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của dịch vụ Reddit (giá trị ước tính 600 triệu USD) đã quyết định đi phẫu thuật mắt bằng laser để trị chứng cận thị.

Ông đi chữa trị tật khúc xạ không phải vì muốn bỏ cặp kính, cũng không phải vì vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Ông muốn chữa tật cận thị vì một lý do ít người ngờ: Nếu tận thế ập đến, việc mua kính mới sẽ là bất khả thi và có một đôi mắt sáng là cách giúp ông có khả năng sống sót cao hơn khi thảm họa ập đến.

“Nếu tận thế mà mắt luôn phải phụ thuộc vào kính thì khả năng sống sót là vô cùng nhỏ”, giám đốc trẻ cho biết.  

Steve Huffman không phải là tỷ phú duy nhất có suy nghĩ lạ lùng về vấn đề tận thế.

Tiêu điểm - Nơi giới siêu giàu Mỹ đổ xô tìm đến để... trốn tận thế

 Một căn hầm trú ẩn được tỉ phú Mỹ xây ở New Zealand.  

Theo truyền thông Úc và New Zealand, rất nhiều tỷ phú, những người siêu giàu ở Mỹ cũng đang có những chuẩn bị giống như Steve Huffman.

Tỷ phú Peter Thiel, nhà sáng lập hệ thống chi trả qua mạng PayPal và là 1 trong những nhà đầu tư ban đầu của Facebook, đã chi 10 triệu USD để mua bất động sản rộng gần 200 ha sát vùng hồ thuộc rặng núi tuyệt đẹp Southern Alps, New Zealand.

Ông tiết lộ khi nào xuất hiện các dấu hiệu đầu tiên cảnh báo thảm họa toàn cầu, ông sẽ cùng bạn thân bay thẳng đến New Zealand.

Ông Marvin Liao, cựu Giám đốc điều hành của Yahoo lại có cách đề phòng khác.

Ông quyết định học bắn cung và sở hữu một kho vũ khí không phải súng ống nhằm bảo vệ vợ và con gái, để phòng trường hợp thiếu đạn dược.

Và nơi được phần đông người chọn làm chỗ trú ẩn khi “trời sập” chính là New Zealand.

Trong 10 tháng đầu năm 2016, người nước ngoài, chủ yếu là người Úc và Mỹ, đã mua gần 3.625 km2 đất tại New Zealand.

Lý giải cho việc New Zealand là miền đất hứa cho những người sợ tận thế, Jack Matthews, chủ tịch người Mỹ của tập đoàn truyền thông New Zealand MediaWorks, lý giải: “New Zealand là quốc gia thuộc “Thế giới thứ nhất”, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp nếu cần thiết, từ năng lượng, nước, thức ăn. Chất lượng cuộc sống có thể bị suy giảm nhưng sẽ không bị sụp đổ”.

Để được cấp thị thực vào New Zealand các tỷ phú chỉ cần đầu tư 10 triệu NZD (khoảng 166 tỉ đồng) trong 3 năm kèm thêm điều kiện lưu trú ít nhất 44 ngày/năm trong 2 năm gần nhất. Điều này không quá khó với giới nhà giàu.

Các tỷ phú Mỹ khác mới mua nhà ở New Zealand gồm có Julian Robertson, nhà tiên phong của quỹ đầu tư thanh khoản, James Cameron, đạo diễn Hollywood...

Ngoài việc mua đất ở New Zealand, các tỉ phú còn lập những nhóm kín và chia sẻ những chiêu sống sót vào ngày tận thế.

Họ bàn về việc thu mua tiền ảo để chống nguy cơ ngân hàng trung ương sụp đổ, đi đến những quốc gia nhiều khả năng cấp hộ chiếu cho họ, cũng như cơ hội khởi nghiệp trở lại trong trường hợp thế giới gặp khủng hoảng...

Ngoài ra, họ cũng quan tâm đến xu hướng xây nhà với hầm trú bom cỡ lớn hay mua các sản phẩm chống bom.

Tuy nhiên, không ít người phản đối nỗi lo tận thế của giới nhà giàu cũng như các biện pháp phòng khi “trời sập” của họ.

Nhiều người cho rằng những nỗi lo này là không đáng có và đáng nực cười, nhất là với giới tinh hoa, những người có học thức.

Xem thêm >> Triều Tiên phóng tên lửa về phía biển Nhật để thăm dò ông Trump?

Thanh Hiền

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.