Bài 1: Nữ công nhân òa khóc khi được về quê ăn Tết bằng chuyến bay 0 đồng

Bài 1: Nữ công nhân òa khóc khi được về quê ăn Tết bằng chuyến bay 0 đồng

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 14/01/2023 | 08:06
0
Bước xuống sân bay quê nhà, nữ công nhân đã không thể giấu được sự xúc động, òa khóc nức nở bởi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi chị sẽ được gặp người thân.

CHUYẾN BAY 0 ĐỒNG, ẤM LÒNG CÔNG NHÂN VỀ QUÊ ĂN TẾT

Nhờ có chương trình tặng vé máy bay miễn phí mà có rất nhiều công nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phải vào Nam lập nghiệp mới có cơ hội được về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình.

Hạnh phúc vỡ òa

Hơn 2h30 phút ngày 12/1, chiếc máy bay Vietjet số hiệu VJ210SGN-VII khởi hành từ Tp. Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An. 230 lao động ôm túi đồ lớn nhỏ hớn hở bước ra cổng, bởi đây là giây phút họ đặt chân về đến quê nhà sau 1 năm đi miền Nam làm việc.

Dân sinh - Bài 1: Nữ công nhân òa khóc khi được về quê ăn Tết bằng chuyến bay 0 đồng

230 lao động được hỗ trợ vé máy bay 0 đồng để về quê ăn Tết.

Hòa chung với mọi người, chị Nguyễn Thị Thắng (SN 1984, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cũng nhanh chóng tìm người em họ đang đứng chờ. “Mấy ngày trước khi về tôi đều thao thức không ngủ được. Nếu không có chuyến bay 0 đồng thì chắc tôi đã phải đi xe máy vượt hàng nghìn cây số về”, chị Thắng xúc động nói.

Sinh ra và lớn lên trong khốn khó nên hơn 12 năm trước chị đã phải vào miền Nam kiếm việc để gửi tiền về phụ giúp gia đình. Thế nhưng, dù đã cố gắng lao động, cuộc sống của chị vẫn không thể khấm khá nổi do sự khắc nghiệt của cuộc đời.

Chị lần lượt phải chứng kiến chồng qua đời do ung thư và mẹ già gần 90 tuổi bị bệnh tật hành hạ. Hơn 2 năm đại dịch Covid-19 xảy ra đã khiến cho cuộc sống của người phụ nữ này vốn đã khốn khó càng vất vả gấp bội. Năm 2022, đại dịch dần trôi qua nhưng công ty may nơi chị làm việc bị ảnh hưởng nặng nề, hàng hóa không xuất khẩu được, vì vậy công ty đã phải cắt giảm lương.

Nhiều đêm về phòng trọ, chị gục khóc ướt gối. Chị không dám nghĩ đến tương lai, không dám gọi điện về cho gia đình, chỉ biết nén trong lòng để nỗ lực làm việc.

“Tôi có một người con 14 tuổi nhưng phải gửi cho ông bà chăm sóc để vào Nam làm việc. Lương công nhân thấp lắm, chỉ 4,5 triệu đồng/tháng, nên dù tích góp vẫn không đủ sống. Nhưng nghĩ đến mẹ già, con thơ, tôi vẫn gắng gượng để làm việc với suy nghĩ mình gục ngã thì gia đình biết làm sao”, chị Thắng kể.

Dân sinh - Bài 1: Nữ công nhân òa khóc khi được về quê ăn Tết bằng chuyến bay 0 đồng (Hình 2).

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên má của người lao động khốn khổ.

Tết Nguyên đán cận kề, trong người chị cũng chẳng còn bao tiền bởi những chi phí hàng ngày đã vắt kiệt. Chị đã suy nghĩ đến việc cùng một lao động khác đi xe máy, vượt hàng nghìn cây số để về với gia đình.

Sau đó, chị biết về chương trình “Đón công nhân về quê ăn Tết” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nên thử đăng ký. Không ngờ chị là một trong số hơn 500 lao động được về quê ăn Tết bằng vé máy bay 0 đồng.

“Giờ phút này, đứng ở đất Nghệ An mà tôi vẫn không tin được đây là sự thật. Chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ về nhà với mẹ và con tôi. Tôi không biết nói gì, vô cùng cảm ơn các ban ngành đã giúp đỡ những lao động để chúng tôi được về quê ăn Tết”, chị Thắng òa khóc trong hạnh phúc.

Đón công nhân về quê ăn Tết

Trực tiếp dẫn đoàn công tác ra đón công nhân, ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, đây là 1 trong 2 chuyến bay do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng hãng hàng không và doanh nghiệp thực hiện để dành tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dân sinh - Bài 1: Nữ công nhân òa khóc khi được về quê ăn Tết bằng chuyến bay 0 đồng (Hình 3).

Ông Kha Văn Tám tặng quà động viên các lao động.

Được biết, hơn 500 công nhân thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá trên 2 chuyến bay đặc biệt này đều có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều người chưa từng có cơ hội sử dụng dịch vụ hàng không để di chuyển.

Thậm chí, trong những người lao động về quê hôm nay, có rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có những người xa gia đình ở quê để vào Nam lập nghiệp đã 12 năm chưa về.

Dân sinh - Bài 1: Nữ công nhân òa khóc khi được về quê ăn Tết bằng chuyến bay 0 đồng (Hình 4).

Các lao động được về ăn Tết trong niềm hạnh phúc.

Đón công nhân lao động trở về quê ăn Tết, ông Kha Văn Tám đã gửi lời hỏi thăm, chúc mừng năm mới, động viên khích lệ công nhân, lao động vui xuân đón Tết Quý Mão 2023 an toàn, hạnh phúc.

“Trên chuyến bay này, công nhân lao động không chỉ được hỗ trợ vé máy bay miễn phí mà còn được các nhà tài trợ chúc tết, tặng áo, tặng quà lì xì, tổ chức rút thăm trúng thưởng… Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng đã trao tặng 230 suất quà cho 230 công nhân, lao động, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng”, ông Tám nói.

 

Công an Bạc Liêu đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết

Thứ 3, 25/01/2022 | 18:02
Từ nhiều tháng nay, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết trong an toàn.

"Vua mạng xã hội" A Tuân cùng các doanh nhân trao 1000 phần quà cho công nhân xa nhà không có điều kiện về quê ăn Tết

Thứ 2, 04/02/2019 | 14:22
Tối 30/1 (25 Tết), "Vua mạng xã hội" A Tuân có mặt tại chương trình "Ấm áp mùa xuân" cùng Hội doanh nghiệp quận Tân Bình đã trao tặng 1500 phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cai thầu trốn nợ, chính quyền đứng ra giải quyết cho 40 công nhân về quê ăn Tết

Thứ 7, 10/02/2018 | 17:07
Gần Tết Nguyên đán, một nhóm 40 công nhân xây dựng ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bị cai thầu "bỏ rơi", không được thanh toán tiền công để trở về với gia đình.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.