Cử tri Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống
Từ 8h (giờ địa phương) ngày 18/3, những điểm bỏ phiếu đầu tiên ở vùng cực Đông của Nga đã mở cửa đón cử tri đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới, người sẽ lãnh đạo nước Nga trong vòng 6 năm tới.
Theo các cuộc thăm dò, tỉ lệ cử tri đi bầu vào khoảng 63-67%. Những điểm bỏ phiếu cuối cùng sẽ đóng cửa vào lúc 18h ngày 18/3 ở vùng lãnh thổ Kaliningrad.
Theo số liệu mới nhất của cơ quan thăm dò công luận Nga (VSIOM), đương kim Tổng thống Vladimir Putin được khoảng 69% số cử tri ủng hộ. Đứng thứ hai là ứng cử viên đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin với 7%, còn đại diện đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky nhận được 5%. Các ứng cử viên còn lại chỉ nhận được tối đa 2% số cử tri ủng hộ.
Chất độc trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal có thể đến từ nhiều nước
Ngày 17/3, người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, chất độc Novichok, bị nghi sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, có thể có nguồn gốc từ Mỹ, Anh, Slovakia, Thụy Điển hoặc Cộng hòa Séc.
Trả lời đài Rossiya 24, bà Zakharova nhấn mạnh: "Nguồn gốc của chất độc này nhiều khả năng đến từ những quốc gia tập trung phát triển việc nghiên cứu các hóa chất nằm trong dự án "Novichok" từ cuối năm 1990 đến nay. Những quốc gia này gồm Anh, Slovakia, Cộng hòa Séc và Thụy Điển. Chúng ta cũng cần đặt nghi vấn về Mỹ".
Theo bà Zakharova, nếu phía Anh cung cấp công thức của loại hóa chất được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal, nguồn gốc của chất độc sẽ được làm sáng tỏ.
Quân đội Syria tuyên bố lệnh ngừng bắn mới
Quân đội Syria ngày 17/3 đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn đơn phương tại thành phố Harasta do phiến quân chiếm giữ ở vùng Đông Ghouta gần Thủ đô Damascus. Theo War Media, đơn vị truyền thông của quân đội Syria, lệnh ngừng bắn bất ngờ nêu trên có hiệu lực từ 15h cùng ngày (giờ địa phương) và kéo dài 24 giờ, nhằm tạo điều kiện cho dân thường sơ tán khỏi những khu vực ở Đông Ghouta thông qua một hành lang nhân đạo mới thiết lập gần đây tại Harasta.
Trước đó, tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết, đến 50.000 người đã rời khỏi các khu vực dưới sự kiểm soát của phiến quân ở Đông Ghouta trong vòng 72 giờ qua. Hiện có 4 nhóm phiến quân lớn đang hoạt động tại Đông Ghouta, gồm quân đội Hồi giáo, Failaq al-Rahman, Ahrar al-Sham và ủy ban Giải phóng Levant có quan hệ với al-Qaeda.
Nữ Tổng thống Mauritius bị cáo buộc dùng tiền từ thiện mua nữ trang
Ngày 17/3, Tổng thống Mauritius Ameenah Gurib-Fakim đã quyết định từ chức trong bối cảnh bà phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một vụ bê bối tài chính. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời luật sư riêng của Tổng thống Gurib-Fakim, cho biết, bà từ chức là vì “lợi ích quốc gia”. Quyết định từ chức của nữ Tổng thống duy nhất ở châu Phi này sẽ có hiệu lực vào ngày 23/3.
Động thái này được cho là bất ngờ khi trước đó vài ngày, nữ Tổng thống Gurib-Fakim vẫn từ chối từ chức, đồng thời bác bỏ những cáo buộc về việc sử dụng các khoản tiền từ thiện lên đến hàng chục nghìn USD để mua sắm quần áo và nữ trang.
Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 17/3: Đánh bom tự sát ở Afghanistan, nhiều người thương vong
Đ.V (Tổng hợp)