Obama: Brexit và Donald Trump có sự tương đồng

Obama: Brexit và Donald Trump có sự tương đồng

Thứ 3, 05/07/2016 | 14:26
0
Tổng thống Obama khẳng định rằng, một nhà tỷ phú lắm tiền nhiều của như Trump không thể phù hợp làm đại diện cho tiếng nói của tầng lớp lao động.

Trong một cuộc phỏng vấn với NPR hôm 28/6, Tổng thống Obama nhấn mạnh sự tương đồng giữa một bên là các phong trào dân túy ở châu Âu mà nổi bật với cuộc bỏ phiếu Brexit cùng một bên là làn sóng ủng hộ dành cho ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump.

Thế giới - Obama: Brexit và Donald Trump có sự tương đồng

Tổng thống Obama.

Tổng thống Obama thừa nhận rằng vấn đề người nhập cư và bản sắc dân tộc là nguyên nhân khiến nhiều người dân trên cả hai bờ Đại Tây Dương lo sợ sự ảnh hưởng từ làn sóng người nước ngoài đến với quốc gia mình.

"Có một xu hướng bài ngoại và chống người nhập cư đang nhen nhóm lên ở Anh, khắp châu Âu và nó cũng tương đồng với những gì mà ông Trump đang cố gắng khuấy động ở đây (nước Mỹ)", ông Obama nói.

"Giữa Trump và Brexit có nhiều sự khác biệt hơn là điểm tương đồng. Tuy nhiên điểm giống nhau rõ rệt ở đây là khả năng khai thác vào nỗi sợ của mỗi người khiến họ mất kiểm soát và cung cấp một thứ hy vọng mơ hồ theo kiểu 'sẽ làm cho nước Anh lớn mạnh' hay 'làm nước Mỹ vĩ đại thêm lần nữa'".

"Ngoài ra, cả hai có cùng kiểu ngụ ý đổ lỗi rằng, bằng cách nào đó một nhóm người nước ngoài tới đây đã làm thay đổi bản sắc quốc gia. Tôi nghĩ phương thức lôi kéo người dân này đang tồn tại cả ở châu Âu và Mỹ", ông Obama nói thêm.

Tuy nhiên, ông Obama cho rằng những lo ngại về khả năng tan rã của liên minh giữa các nước châu Âu và Mỹ đã bị thổi phồng.

"Đã có một chút hỗn loạn khi có ý kiến lo ngại cuộc bỏ phiếu Brexit đồng nghĩa với việc NATO cũng sẽ tan rã và các quốc gia sẽ thu mình về một góc", nhưng đó không phải là những gì sẽ diễn ra", Tổng thống Mỹ khẳng định.

Ông Obama cũng cảm thấy luyến tiếc khi bày tỏ về sự ra đi của nước Anh: "với sự đồng thuận lớn giữa các nước như vậy, "dự án" Châu Âu lẽ ra sẽ phải đạt được nhiều thành tựu hơn là những gì nó đang diễn ra như hiện tại"

Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.