Ồn ào các danh xưng

Ồn ào các danh xưng "lạ", bộ VH,TT&DL nói "không có danh xưng nào là Nữ hoàng Văn hóa tâm linh"

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 12/07/2019 | 18:30
0
Trước những ồn ào về danh xưng "lạ" như: Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng Thực phẩm Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép... trong chương trình tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019, bộ VH,TT&DL đã chính thức lên tiếng.

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tấm thiệp mời của chương trình chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 gửi tới những người đẹp có danh xưng rất… “kêu” như: Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng Thực phẩm Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép...  được tổ chức vào ngày 13/7 tại cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội.

Sự kiện - Ồn ào các danh xưng 'lạ', bộ VH,TT&DL nói 'không có danh xưng nào là Nữ hoàng Văn hóa tâm linh'

Người phát ngôn bộ VH,TT&DL khẳng định: Không có danh xưng nào là Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam.

Trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 10/7, Á hoàng Doanh nhân Nguyễn Thụy Oanh – Trưởng ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019 cho biết: "Nữ hoàng là một danh xưng cao quý ở châu Á và đặc biệt ở Việt Nam. Một người nào đó xuất chúng trong một lĩnh vực nào đó thì được mọi người gọi là Nữ hoàng ngành nghề đó.

Chúng tôi lấy đúng tiêu chí này để gọi một người phụ nữ xuất chúng ở ngành nghề: Gồm 1 Nữ hoàng và 2 Á hoàng. Tiêu chí đầu tiên phải là hội viên hội Nghệ nhân Việt Nam, thứ 2 là họ phải làm trong lĩnh vực đó thì mới được tôn vinh, thứ 3 là họ có đóng góp cho ngành nghề đó thì mới được tôn vinh. Ngoài ra họ phải trên 18 tuổi, không vi phạm pháp luật. Theo tôi, văn hóa tâm linh cũng là một nghề".

Trước những lùm xùm này, Chánh Văn phòng Bộ - Người phát ngôn của bộ VH,TT&DL Nguyễn Thái Bình khẳng định: "Không có danh xưng nào là Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép... Bộ đang chỉ đạo các cơ quan chức năng để xiết chặt những danh xưng, danh hiệu này. Bên cạnh đó, cục Nghệ thuật Biểu diễn đã yêu cầu phòng chức năng phối hợp với một số địa phương rà soát lại việc cấp phép tổ chức các hoạt động liên quan.

Những danh xưng tự phong, tự nhận rất “kêu” như “Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam”, “Nữ hoàng …”, “Ông hoàng”, v.v... mấy ngày qua đang làm dư luận dậy sóng, phải thấy rằng những danh hiệu này thể hiện sự háo danh và bất bình thường trong đời sống xã hội. Bộ VH,TT&DL một lần nữa khẳng định và bày tỏ quan điểm không ủng hộ, không cấp phép và đề nghị các địa phương, các cơ quan quản lý cùng các tổ chức rà soát chặt chẽ, kịp thời xử lý các sai phạm, không để tiếp tục xảy ra những vụ việc, danh xưng tự phong tùy tiện như thế này".

Sự kiện - Ồn ào các danh xưng 'lạ', bộ VH,TT&DL nói 'không có danh xưng nào là Nữ hoàng Văn hóa tâm linh' (Hình 2).

Bộ VH,TT&DL khẳng định, sẽ "ra tay" dẹp loạn các cuộc thi sắc đẹp "ao làng".

"Tổ chức và thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu là một nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, việc tổ chức với các nội hàm cũng như quy trình, danh hiệu trao tặng trong các cuộc thi đều phải tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật, tránh để xảy ra các trường hợp gây phản cảm trong dư luận xã hội" - Ông Nguyễn Thái Bình chia sẻ.

Trước thực trạng loạn danh hiệu, danh xưng, đại diện bộ VH,TT&DL cho hay,  Bộ sẽ tích cực chỉ đạo các địa phương xử lý những vụ việc như trên và mong muốn sự đồng thuận của người dân và các cơ quan chức năng để xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân liên quan.

Lùm xùm vụ Nữ hoàng Văn hóa tâm Linh: Sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc chỉ cấp phép cho... 2 bài hát

Thứ 5, 11/07/2019 | 16:10
Cuộc thi Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019 đã vướng nhiều ồn ào bởi tôn vinh những danh xưng rất lạ: Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng Thực phẩm Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép... BTC cho rằng, sự kiện này đã được sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc cấp phép. Mới đây, Phó giám đốc của Sở này đã lên tiếng.

Trưởng BTC vụ Nữ hoàng Văn hóa tâm linh bật khóc nức nở: “Mọi người hiểu lầm rồi, mấy ngày nay tôi không ngủ được”!

Thứ 4, 10/07/2019 | 16:58
Chiều 10/7, Á hoàng Doanh nhân Nguyễn Thụy Oanh – Trưởng ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019 đã trả lời những thắc mắc của dư luận xung quanh việc cuộc thi này bị “ném đá” nhiều ngày qua.

Bộ VH,TT&DL lên tiếng vụ yêu cầu Coca Cola tháo dỡ băng-rôn quảng cáo: "Việc có ý kiến trái chiều từ dư luận là điều khó tránh khỏi"

Thứ 7, 29/06/2019 | 16:59
Trước những ý kiến trái chiều từ việc yêu cầu nhãn hàng Coca Cola về việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm của đơn vị này. Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng cục Văn hóa cơ sở (bộ VH,TT&DL) đã chính thức lên tiếng.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.