Ông Joe Biden cần bao nhiêu phiếu nữa để trở thành Tổng thống?

Ông Joe Biden cần bao nhiêu phiếu nữa để trở thành Tổng thống?

Lê Thị Ánh Tuyết
Thứ 5, 05/11/2020 | 07:23
0
Ông Joe Biden đã giành được 264 phiếu đại cử tri. Con đường đến mốc 270 phiếu để đắc cử Tổng thống đang đến rất gần.

Tại 2 bang chiến trường khốc liệt Wisconsin và Michigan, ông Joe Biden đều đã giành chiến thắng, với số phiếu đại cử tri lần lượt là 10 và 16.

Dù đã đến rất gần vạch đích, 270 phiếu đại cử tri nhưng ông Joe Biden không tuyên bố đã giành chiến thắng.

Sau chiến thắng ở Michigan, ông Joe Biden đã có bài phát biểu ngắn. Với giọng điệu ôn hoà, ông nói người Mỹ không nên đối xử với nhau như kẻ thù. Bản thân ông cam kết sẽ điều hành đất nước "với tư cách là một Tổng thống Mỹ". "Bang xanh hay bang đỏ sẽ không còn khi chúng ta chiến thắng. Chúng ta chỉ duy nhất có Hợp chủng quốc Hoa Kỳ", Joe Biden nhấn mạnh.

Tại buổi gặp gỡ cử tri sau chiến thắng quan trọng, ông khẳng định sắp đạt được mục tiêu “270 phiếu đại cử tri để đắc cử tổng thống”. Tuy nhiên, ứng viên Đảng Dân chủ lại không tuyên bố mình đã thắng. Ông khẳng định, mình là người chiến thắng "khi các cuộc kiểm phiếu kết thúc".

Sự thận trọng là điều chúng ta thấy rất rõ trong các tuyên bố của ông Joe Biden. Sự thận trọng này là cần thiết, bởi diễn biến bầu cử Mỹ vẫn còn rất phức tạp và còn mất khá nhiều công đoạn nữa trước khi người đắc cử Tổng thống Mỹ được tuyên bố chính thức.

Chiến thắng của ông Biden tại Michigan đưa ông tới gần ghế tổng thống hơn bao giờ hết, nhưng Đương kim Tổng thống Trump vẫn còn cơ hội giành thắng lợi ở Pennsylvania, North Carolina, Georgia và Nevada.

Tại Pennsylvania dù kiểm phiếu chưa kết thúc nhưng các số liệu mới nhất cho thấy, ông Trump đang dẫn trước. Điều tương tự cũng đang xảy ra ở North Carolina và Georgia.

Nevada có thiên hướng nghiêng về Biden nhưng cách biệt giữa hai ứng viên là không nhiều. Số phiếu đại cử tri của Nevada là 6, vừa đúng để ông Biden giành chiến thắng và bước vào Nhà Trắng.

Tiêu điểm - Ông Joe Biden cần bao nhiêu phiếu nữa để trở thành Tổng thống?

Ông Biden phát biểu trước những người ủng hộ ở Wilmington, Delaware đêm 3/11 (Giờ địa phương). Ảnh: AP

Bầu cử Mỹ: Người chiến thắng cuối cùng sẽ được công bố lúc nào?

Thứ 4, 04/11/2020 | 16:05
Donald Trump hay Joe Biden, ai sẽ là người chiến thắng? Nhiều người nghĩ, tối nay sẽ có kết quả. Thực tế, tiến trình bầu cử Mỹ không như nhiều người tưởng.

Bầu cử tổng thống Mỹ: Một giảng viên Mỹ ở Hà Nội chê Joe Biden

Thứ 3, 03/11/2020 | 08:26
Một phụ nữ Mỹ tốt nghiệp Đại học Havard và đang giảng dạy tại Hà Nội không ưa tổng thống Donald Trump nhưng cũng cạn lời với ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.