Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: “Yêu cầu tất cả đảng viên cam kết không phạm pháp về đất đai, xây dựng”

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: “Yêu cầu tất cả đảng viên cam kết không phạm pháp về đất đai, xây dựng”

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 11/07/2019 | 17:00
2
Phát biểu tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 15 khóa IX của HĐND TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục. Trong đó, vấn đề vi phạm pháp luật về quản đất đai, xây dựng được quán triệt quyết liệt nhất.

Nhiều điểm nóng cần quyết tâm tháo gỡ

Sáng 11/7, HĐND TP.HCM đã khai mạc kỳ họp thứ 15 khóa IX. Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự và có phát biểu về những vấn đề cấp bách thành phố cần giải quyết.

Nói về thành quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố thu khoảng 1.500 tỷ đồng vào ngân sách mỗi ngày làm việc (6 tháng đạt 193.000 tỷ đồng, tăng 7,04% so với cùng kỳ). Theo đó, tổng cộng thu ngân sách từ đầu năm 2019 đến nay đã đạt 48,4% dự toán cả năm.

Ngoài ra, đầu tư nước ngoài của TP.HCM cũng đạt mức 3,2 tỷ USD, tổng số doanh nghiệp thành lập mới là 51.000 và có 4,2 triệu lượt khách du lịch đến thành phố. Các mục tiêu, dự án trong lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được triển khai đúng kế hoạch.

Chính sách - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: “Yêu cầu tất cả đảng viên cam kết không phạm pháp về đất đai, xây dựng”

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 15 khóa IX của HĐND TP vào sáng 11/7.

Tuy nhiên, chính quyền TP.HCM vẫn tồn tại nhiều hạn chế, thách thức. Rõ ràng nhất là các quy hoạch của TP còn chậm được điều chỉnh so với nhu cầu phát triển, thiếu đồng bộ và triển khai chậm, chưa nghiêm túc.

“Đất đai dành cho phát triển dịch vụ và công nghiệp rất thiếu, hạ tầng cho phát triển dịch vụ không đồng bộ, chưa có quy hoạch logictis là một trong những nguyên nhân căn bản khiến địa phương bị hạn chế đầu tư trong nước và quốc tế. Thậm chí, hạ tầng giao thông không đáp ứng yêu cầu phát triển, trở thành điểm nghẽn rất lớn”, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá.

Trong khi đó, chính quyền TP.HCM cũng phải xây dựng quy hoạch nhà ở khi dân số địa phương gia tăng rất cao, cứ 5 năm lại tăng thêm bình quân 1 triệu người. Các dự án cải tạo nhà ở ven kênh rạch, cải tạo chung cư cũ triển khai rất chậm và công tác quản lý xây dựng còn nhiều yếu kém, tiêu cực.

Đặc biệt, ông Nhân cũng thừa nhận, cải cách hành chính tuy có bước khởi sắc nhưng chưa đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, chỉ số môi trường cạnh tranh, hiệu quả hành chính công của thành phố còn khá thấp.

Kiên quyết đấu tranh với vi phạm đất đai, xây dựng

Từ thực trạng trên, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu bộ máy chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với triển khai danh mục các dự án trọng điểm đã được xác định cho giai đoạn 2016 – 2020, 2021 – 2025.

Đặc biệt, phải đảm bảo tiến độ các dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2; các dự án chống ngập hơn 9.000 tỷ đồng cho khu vực trung tâm thành phố, tích cực triển khai 5 dự án xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện.

Chính sách - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: “Yêu cầu tất cả đảng viên cam kết không phạm pháp về đất đai, xây dựng” (Hình 2).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu.

Đề cập đến vấn đề sai phạm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, chính quyền TP.HCM đang khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 1037/KL-TTCP ngày 26/06/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Trong đó, chính quyền sẽ xử lý theo quy định đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong quản lý Nhà nước. Ông Nhân cũng đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND quận 2 tiếp tục đối thoại với các hộ dân có nhà và đất trong phạm vi 4,39 ha phường Bình An về chính sách hỗ trợ, hoàn chỉnh phương án chính sách hỗ trợ tái định cư để UBND TP trình HĐND TP trong tháng 7/2019.

Đồng thời, công tác giải quyết khiếu nại của các hộ dân tại 5 khu phố của phường Bình An, An Khánh và Bình Khánh theo quy định của pháp luật cũng được ông Nhân chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu các cấp chính quyền chỉ đạo quyết liệt công tác cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước, theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 7/2019.

Chính sách - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: “Yêu cầu tất cả đảng viên cam kết không phạm pháp về đất đai, xây dựng” (Hình 3).

Từ trái qua: Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến.

Quan trọng nhất, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu quán triệt tinh thần của Thành ủy TP.HCM về quản lý đất đai và xây dựng. “Nơi nào xảy ra xây dựng không phép và trái phép mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật thì cấp ủy và chính quyền nơi đó không thể đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Chính quyền các cấp ở các quận, huyện phải vào cuộc quyết liệt để lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn”, ông Nhân khẳng định.

Chính vì thế, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM yêu cầu “tất cả Đảng viên cần cam kết không vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy định về xây dựng”. Đồng thời, các Bí thư và Chủ tịch UBND của phường, xã cần cam kết lập lại trật tư xây dựng trên địa bàn trước Đại hội Đảng bộ quận, huyện năm 2020. Nếu lãnh đạo các phường , xã không cam kết, ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy cần kịp thời xem xét bố trí cán bộ phù hợp.

HĐND TP.HCM khai mạc “kỳ họp không giấy” với ứng dụng hiện đại

Thứ 5, 11/07/2019 | 09:49
Sáng 11/7, HĐND TP.HCM đã khai mạc kỳ họp thứ 15 khóa IX. Trong ba ngày diễn ra kỳ họp, các đại biểu và khách mời sẽ sử dụng tài liệu qua ứng dụng theo mô hình “kỳ họp không giấy”.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần coi sự hài lòng của người dân là thước đo

Thứ 3, 19/02/2019 | 21:41
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cán bộ cần đặt cái tâm của mình vào công việc, coi sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo của mình, như vậy mới tạo được tính đột phá trong giải quyết hồ sơ.

Kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Thứ 4, 20/06/2018 | 21:08
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí và bà Đỗ Thị Thanh Nga về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng dọc đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.