Ông Putin: Nhiều người ở châu Âu vẫn sẵn sàng mua khí đốt Nga

Ông Putin: Nhiều người ở châu Âu vẫn sẵn sàng mua khí đốt Nga

Thứ 3, 01/11/2022 | 09:39
0
Tổng thống Putin dự đoán rằng trung tâm trung chuyển khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hút khách sau khi các đường ống Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc) 1 và 2 bị hư hại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 31/10 cho biết một trung tâm trung chuyển khí đốt tự nhiên có thể được thiết lập khá nhanh chóng ở Thổ Nhĩ Kỳ và dự đoán nhiều khách hàng ở châu Âu sẵn sàng ký hợp đồng nhận khí đốt từ trung tâm này.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, ông Putin đã đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ làm điểm giao nhận khí đốt sau khi các đường ống Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc) 1 và 2 dưới Biển Baltic bị hư hại hồi tháng 9 do các vụ nổ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lúc đó cũng cho biết ông đồng ý với ý kiến này.

Ông Putin cho biết rất khó làm việc trực tiếp với các đối tác thương mại châu Âu. Liên minh châu Âu (EU), trước đây đã hợp tác với Nga để thỏa mãn khoảng 40% nhu cầu khí đốt của mình, giờ đang tìm cách thoát phụ thuộc Nga về năng lượng.

“Sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi khi làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan là người giữ lời... và cũng sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi trong việc kiểm soát Biển Đen”, ông Putin cho biết trong cuộc họp báo tại khu nghỉ mát Sochi của Nga ở Biển Đen, sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Armenia và Azerbaijan.

“Đây là một dự án khá thực tế và chúng tôi có thể thực hiện nó khá nhanh chóng, và đầy người muốn ký hợp đồng... Tôi không nghi ngờ gì rằng ở châu Âu có rất nhiều khách hàng muốn như vậy”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Thế giới - Ông Putin: Nhiều người ở châu Âu vẫn sẵn sàng mua khí đốt Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng đợi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trước cuộc hội đàm song phương tại dinh thự Bocharov Ruchei ở khu nghỉ mát Sochi, Nga, ngày 31/10/2022. Ảnh: Sputnik

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng cho biết, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã được phép điều tra thiệt hại do các vụ nổ xảy ra với các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2. Thụy Điển trước đó đã từ chối để Nga tham gia vào cuộc điều tra, với lý do thông tin “cần được bảo mật do liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia”.

Ông Putin cho biết, các vụ nổ đã “xé toạc” một đoạn đường ống dài 40 m của Nord Stream 1, và một đoạn đường ống nữa đã bị bẻ cong 90 độ và bị đẩy văng ra xa, va chạm với một đoạn khác của Nord Stream 2. Tổng cộng các đoạn đường ống bị hư hại trên Nord Stream 1 dài đến 259 m.

Moscow cáo buộc Vương quốc Anh đã tham gia “lập kế hoạch, hỗ trợ và thực hiện” âm mưu phá hủy đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức. Bộ Quốc phòng Anh đã bác cáo buộc trên, và cho rằng tuyên bố của Nga nhằm đánh lạc hướng dư luận đối với chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Minh Đức (Theo Reuters, RT)

Tổng thống Putin: Vụ Nord Stream 1 và 2 đặt ra “tiền lệ nguy hiểm”

Thứ 4, 12/10/2022 | 21:55
Tổng thống Nga Putin chỉ đích danh Mỹ, Ukraine và Ba Lan là “những người hưởng lợi” từ các vụ nổ gây rò rỉ khí đốt lớn ở Biển Baltic.

Đường ống Nord Stream 2 ngừng rò rỉ và câu hỏi trị giá triệu USD

Chủ nhật, 02/10/2022 | 10:24
Khi được hỏi liệu còn bao nhiêu khí trong đường ống, người phát ngôn của công ty quản lý Nord Stream 2 đáp: “Đó là câu hỏi trị giá 1 triệu USD”.

Ông Putin bày cách “dễ nhất” để châu Âu thoát khủng hoảng năng lượng

Thứ 7, 17/09/2022 | 09:44
Nga tuyên bố sẽ không từ bỏ đường ống Nord Stream 2 mà nước này đã xây dựng bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, gọi nó là “người đẹp ngủ trong rừng”.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.