Ngày 7/11, báo Tuổi Trẻ thông tin quy định trong dự thảo thông tư liên tịch quy định về quá trình ghi âm, ghi hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử mới được đưa ra lấy ý kiến góp ý.
Theo đó, dự thảo này quy định, quá trình lấy cung bị can đang bị tạm giam và lấy lời khai của người đại diện pháp luật của pháp nhân thì buộc phải thực hiện việc ghi âm, ghi hình.
Đặc biệt, trong trường hợp các thiết bị này bị hư hỏng, trục trặc thì không được thực hiện việc lấy cung và lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.
Đồng thời, việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch, nguyên vẹn của dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.
Dự thảo cũng quy định những hành vi bị cấm như: Tự ý chỉnh sửa, cắt ghép, giả mạo, hủy trái phép, làm sai lệch, làm hư hỏng làm thất lạc dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.
Việc sao chép, phát tán, khai thác, sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh vì mục đích cá nhân; làm lộ, lọt thông tin vụ án hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, công dân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, dự thảo cũng yêu cầu việc ghi âm, ghi hình được thực hiện liên tục trong quá trình lấy cung, ghi lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Việc bắt đầu lấy cung lúc mấy giờ, kết thúc khi nào, tạm dừng việc lấy cung khi nào... đều phải được ghi rõ vào trong biên bản.
Hà Nguyễn (Tổng hợp)