Phát hiện xác ướp 1500 tuổi đi giầy...Adidas

Phát hiện xác ướp 1500 tuổi đi giầy...Adidas

Thứ 5, 14/04/2016 | 11:56
0
Đôi giầy da xác ướp này mang có hình dáng và các chi tiết khá giống với logo 3 vạch đen trắng của giầy Adidas hiện đại.

Một xác ướp mới được phát hiện tại Mông Cổ đã khiến giới khảo cổ học thế giới vô cùng kinh ngạc và thúc đẩy các thuyết âm mưu cho rằng người phụ nữ sống từ 1500 năm trước này có thể là một lữ hành xuyên thời gian.

Việc phát hiện một xác ướp còn nguyên vẹn có niên đại 1500 năm trên dãy núi Altai, cao hơn 2.800 mét trên mực nước biển, không phải là một hiện tượng hiếm.

Xác ướp được xác định thuộc về một phụ nữ người dân tộc Turkik. Nó được bảo quản trong băng đá nên dù đã trải qua hơn một ngàn năm mà vẫn còn khá nguyên vẹn.

Công nghệ - Phát hiện xác ướp 1500 tuổi đi giầy...Adidas

Xác ướp mang đôi giầy có

Ngoài ra, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy nhiều vật tùy táng như ấm đun nước bằng sắt, áo khoác bông, hài cốt của một con ngựa, yên cương...

"Đây là một hiện tượng hiếm. Lần đầu tiên tìm thấy tại Mông Cổ và có lẽ là ở trong cả khu vực châu Á một ngôi mộ người Turkik được hoàn táng. Những phát hiện cho ta biết thêm kiến thức về tín ngưỡng và nghi lễ của người Turkik", nhà nghiên cứu B Sukhbaatar nói với tờ Siberian Times.

Những phát hiện cho chúng ta thấy rằng người này là người thợ thủ công rất lành nghề, là một dân thường với các kỹ năng nghề được phát triển khá tốt.

Nó cũng giúp các nhà nghiên cứu có thêm thông tin về giả thuyết cho rằng người Thổ Nhĩ Kỳ có nguồn gốc ở Mông Cổ.

Mặc dù phát hiện được xem là một bước đột phá về cách thức an táng của người Turkik cổ xưa, nhưng điều khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc nhất lại chính là thứ xác ướp này mang ở chân. Đôi giầy da xác ướp này mang có hình dáng và các chi tiết khá giống với logo 3 vạch đen trắng của giầy Adidas hiện đại.

Chi tiết này đã thúc đẩy các thuyết âm mưu trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng người phụ nữ Kirkik này có một gu thời trang vượt trội cả ngàn năm, trong khi số khác tin rằng đó có thể là

Cùng chuyên mục

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.