Phẫu thuật bóc tách nhiều hạch cho một bệnh nhân bị ung thư dương vật

Phẫu thuật bóc tách nhiều hạch cho một bệnh nhân bị ung thư dương vật

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 4, 12/06/2019 | 09:38
0
Các bác sĩ phải cắt 1 đoạn dương vật, nạo vét sạch hạch ở bẹn 2 bên cho anh L. Nhưng do “xử lý” mất phần đầu nên dương vật của bệnh nhân L. sẽ mất chức năng.

Ngày 12/6, tin từ bệnh viện Đại học Y dược Shingmark (Đồng Nai) cho biết các bác sĩ tại bệnh viện này vừa tiến hành điều trị, theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân bị ung thư dương vật.

Sức khỏe - Phẫu thuật bóc tách nhiều hạch cho một bệnh nhân bị ung thư dương vật

Hiện sức khỏe anh L. đã ổn định

Bệnh nhân mắc dạng ung thư này là anh V.T.L. (SN 1983 ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Các bác sĩ đã mổ dương vật của anh L. và bóc tách ra nhiều hạch, có những hạch lớn khoảng 2,3cm.

Theo thông tin, trước đó anh V. T. L. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau dương vật nhiều ngày, dương vật bị loét cụt hết phần đầu, đau đớn và bẹn nổi nhiều hạch.

Về ca bệnh này, bác sĩ Trần Trung Kiên, Trưởng khoa Ung bướu cho biết là do bướu lớn đã ăn vào đầu niệu đạo nên bác sĩ phải cắt 1 đoạn dương vật, nạo vét sạch hạch ở bẹn 2 bên. Tuy nhiên do “xử lý” mất phần đầu nên dương vật của bệnh nhân L. sẽ mất chức năng. Nhưng may mắn, anh L. hiện đã có gia đình, có 2 con và vợ đang mang thai con thứ 3.

Bác sĩ Kiên cũng cho biết là nam bệnh nhân đã bỏ lỡ việc điều trị sớm nên đến thời điểm này mọi chuyện hơi muộn nên xử lý như vậy.

“Nếu bệnh nhân được phát hiện và điều trị sớm, khả năng chữa khỏi lên đến 90%. Khi đó dương vật sẽ có thể không bị ảnh hưởng nhiều, bệnh nhân vẫn có con bình thường. Trường hợp này, anh L. đã bị bệnh ở giai đoạn 3, nên đã khá trễ. Do đó, sau mổ, anh L. phải tiến hành xạ trị.

Theo anh L. kể lại thì khoảng 1 năm trước, anh L. trong lúc hàn xì đã bị bỏng phần đầu dương vật. Dù bị bỏng nặng chỗ “nhạy cảm” nhưng anh L. đã tự điều trị nhưng không khỏi và vết loét ngày càng lan rộng dần.

Do không thể tự điều trị, dương vật ngày càng lở loét, đau nhức nên cách đây 2 tháng, anh L. đã đến bệnh viện để thăm khám.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, anh L. ung thư dương vật và khuyên điều trị ngay. “Bị chỗ nhạy cảm nên bệnh nhân khá e ngại, không chịu chữa trị ngay thời điểm đó. Sau đó, vết loét càng ngày càng lan rộng, đau nhiều và xuất hiện nhiều hạch ở bẹn. Lúc ấy, bệnh nhân mới chịu vào viện”, bác sĩ Kiên nói.

Các bác sĩ cho biết ung thư dương vật cũng xảy ra khá nhiều nhưng do người bệnh thường e ngại, dấu bệnh nên hay để bệnh tình nặng nề mới chữa trị. Nguyên nhân nhiều nhất để mắc bệnh này là do bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu mà không chữa trị. Ngoài ra, các trường hợp bị bỏng hóa chất ở dương vật, khả năng gây ung thư cũng cao. Vì vậy các bác sĩ khuyến cáo khi gặp bất kỳ sự cố nào, bệnh nhân cũng nên tìm đến cơ sở y tế để thăm khám nhằm can thiệp kịp thời.

Nghệ sĩ Việt đau buồn trước tin chủ nhiệm "Gạo nếp gạo tẻ" qua đời vì ung thư

Thứ 7, 08/06/2019 | 16:25
Sau 3 năm chống trọi với ung thư, chủ nhiệm phim Gạo nếp gạo tẻ - nghệ sĩ Phương Tần đã qua đời trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình và đồng nghiệp.

Người mẹ ung thư quyết vượt cạn vẫn giao tiếp bằng chữ và được theo dõi con qua video

Thứ 6, 31/05/2019 | 15:14
Những ngày tháng 5 vừa qua, câu chuyện cảm động về sản phụ Nguyễn Thị Liên mang trong mình căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối quyết tâm sinh con đã chạm đến hàng triệu trái tim. 9 ngày sau ca mổ sinh đặc biệt, tình trạng hai mẹ con đều tiến triển tốt.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối có lây và di truyền không?

Thứ 6, 31/05/2019 | 11:35
Ung thư dạ dày là căn bệnh thường gặp về đường tiêu hóa. Hiện nay đa số bệnh nhân khi mắc bệnh đều phát hiện ở giai đoạn cuối. Khi đó vấn đề được nhiều người quan tâm, lo lắng không biết bệnh có lây sang người khác không và có di truyền không?
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.