Phó Cục trưởng nói về chuyện 'quýt làm cam chịu'

Phó Cục trưởng nói về chuyện 'quýt làm cam chịu'

Thứ 6, 26/06/2015 | 04:38
0
Ông Vũ Văn Phấn – Vụ trưởng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS cho biết, ngân hàng bảo lãnh cho doanh nghiệp bất động sản không phải là chuyện “quýt làm cam chịu”.

Kinh doanh - Phó Cục trưởng nói về chuyện 'quýt làm cam chịu'

Ông Vũ Văn Phấn – Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản

Người mua nhà được bảo vệ hơn

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 với rất nhiều thay đổi. Trong đó đáng lưu ý nhất là quy định doanh nghiệp bất động sản muốn bán nhà hình thành trong tương lai (nhà đang xây) thì phải được ngân hàng đứng ra bảo lãnh mới được bán. Trong trường hợp doanh nghiệp chậm tiến độ, bỏ dở dự án, ngân hàng bảo lãnh sẽ phải đứng ra trả tiền cho người dân.

Đọc thêm: Thị trường bất động sản ra sao sau ngày 1/7

Liên quan tới quy định này, có nhiều câu hỏi đặt ra về chuyện “quýt làm cam chịu”, doanh nghiệp bất động sản khi bị “vỡ trận” thì lại bắt các ngân hàng đứng ra chịu trách nhiệm trả lại tiền cho người dân.

Trả lời về vấn đề này, ông Vũ Văn Phấn – Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết, hoàn toàn không có chuyện “quýt làm cam chịu” giữa ngân hàng với doanh nghiệp.

Bởi theo ông Phấn, quy định bảo lãnh bất động sản được xây dựng để phục vụ cho lợi ích chung của xã hội, giúp người dân khắc phục được nguy cơ bị mất tiền khi chủ đầu tư không hoàn thành dự án chứ không phải quy định ra để “quýt làm cam chịu”. Bảo lãnh bất động sản sẽ nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư bởi nếu muốn bán nhà hình thành trong tương lai thì phải có ngân hàng bảo lãnh.

Khi chủ đầu tư thu tiền của người mua nhà, nếu không hoàn thành tiến độ, ngân hàng đồng ý bảo lãnh sẽ phải đứng ra trả lại tiền cho người dân. Do đó, ngân hàng sẽ phải xem xét rất kỹ lưỡng tính khả thi của dự án, thẩm định kỹ năng lực tài chính của chủ đầu tư và lịch sử tín dụng.

Phó Cục trưởng đưa ra ví dụ ở Hàn Quốc có tới 14 đến 15 bậc xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và đã đưa quy định ngân hàng b

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.