Phóng viên New York Times phải rời khỏi Trung Quốc

Phóng viên New York Times phải rời khỏi Trung Quốc

Thứ 5, 03/01/2013 | 16:19
0
Ông Chris Buckley, phóng viên của tờ New York Times (Mỹ) đã cùng gia đình buộc phải rời khỏi Trung Quốc hôm 31/12. Lý do là vì chính quyền nước này từ chối gia hạn visa.

Ông Buckley, 45 tuổi, là người Úc và đã sinh sống tại Trung Quốc 15 năm. Ông đã có 12 năm làm báo ở Trung Quốc. Tháng 9/2012, ông về làm việc tại New York Times, còn trước đó là hãng Reuters.

Ông Buckley không phải là gương mặt xa lạ tại Trung Quốc. Ông thường xuyên được Bộ Ngoại giao nước này mời đặt câu hỏi trong các cuộc họp báo.

Theo New York Times, đây là hành động “dằn mặt” của Trung Quốc sau những bài báo đưa tin về giới lãnh đạo Bắc Kinh, mà cụ thể là các bài báo về khối tài sản khổng lồ của Thủ tướng Trung Quốc, Ôn Gia Bảo.

Tiêu điểm - Phóng viên New York Times phải rời khỏi Trung QuốcÔng Chris Buckley

Hiện tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối trả lời mọi câu hỏi về trường hợp của phóng viên The New York Times.

Nhà bình luận hàng đầu về truyền thông Trung Quốc, ông Michael Anti, viết trên mạng xã hội Weibo: “Đây đơn giản là một thảm họa!”.

Rất nhiều hãng tin và tờ báo trên thế giới đã dùng từ “trục xuất” khi nói về vụ của ông Buckley. Tuy nhiên, theo phóng viên kỳ cựu này: “Tôi không bị trục xuất. Thị thực của tôi hết hạn và không được cấp mới”.

Ngoài ra, Trưởng đại diện của The New York Times tại Bắc Kinh là ông Philip P. Pan cũng chưa được cấp visa, mặc dù đã nộp đơn từ hồi tháng 3-2012. The New York Times nhấn mạnh, thông thường quy trình cấp visa hoặc ủy nhiệm thư cũng chỉ mất vài tuần hoặc lâu là 2 tháng.

Tổng biên tập The New York Times, bà Jill Abramson hy vọng rằng phía Bắc Kinh sẽ tiếp tục cấp visa cho phóng viên của họ để họ tiếp tục tác nghiệp tại Trung Quốc.

Ngay sau khi tờ báo này đăng tải bài viết điều tra về khối tài sản khổng lồ của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo, cả 2 phiên bản tiếng Anh và tiếng Hoa của The New York Times đều bị cơ quan quản lý mạng Trung Quốc chặn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Hồng Lỗi, gọi là “bôi bẩn danh dự Trung Quốc và có động cơ khuất tất”. Các luật sư của gia đình ông Ôn chỉ trích bài báo không trung thực và đe dọa “có hành động pháp lý” với The New York Times.

Thiên Yết (tổng hợp)

Nét văn hóa "kinh hoàng" của người Trung Quốc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Một trong những nét văn hóa độc đáo tiêu biểu của người Trung Quốc là tục bó chân. Nhưng đằng sau những chiếc giày bé tí xíu bằng lụa với nhiều màu sắc rực rỡ ấy lại ẩn chứa nỗi đau thể xác vô cùng lớn.

Đại gia lát đường bằng 1 tấn vàng

Thứ 5, 03/01/2013 | 14:11
Sau khi Chen Guangbiao - một trong những người giàu và hảo tâm nhất Trung Quốc giới thiệu “núi” tiền mặt 1,5 tấn, một đại gia khác của Trung Quốc đã mạnh tay làm một con đường… dát vàng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.