Phụ huynh Điện Biên vào trường đánh học sinh chịu trách nhiệm thế nào?

Phụ huynh Điện Biên vào trường đánh học sinh chịu trách nhiệm thế nào?

Thứ 2, 21/12/2020 | 14:48
0
Theo luật sư, phụ huynh vào nhà trường hành hung học sinh thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 9/12, tại lớp 6A4, trường THCS Tân Bình (phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) xảy ra sự việc phụ huynh P. (bố ruột của học sinh T.L.N.M.) xông vào lớp học hành hung bạn N.Q.H. (bạn cùng lớp với M.).

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông này đã đánh liên tiếp vào đầu, đá vào người học sinh H. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này đưa học sinh H. đi ra ngoài lớp học rồi dẫn đến ngách nhỏ (nơi giáp ranh giữa trường THCS Tân Bình với trường tiểu học Tô Vĩnh Diện) để tiếp tục đánh nam sinh lớp 6 này.

Theo đại diện lãnh đạo TP.Điện Biên Phủ, nguyên nhân ban đầu được xác định là sau tiết học thể dục sáng cùng ngày, hai học sinh N.V.H. và T.L.N.M. có xảy ra xô xát đánh nhau, H. có đấm vào mặt khiến M. bị chảy máu răng. Sau khi về nhà, M. có trao đổi lại với phụ huynh về việc bị bạn đánh, nên dẫn đến sự việc trên.

Giáo dục - Phụ huynh Điện Biên vào trường đánh học sinh chịu trách nhiệm thế nào?

Phụ huynh vào lớp đánh học sinh. (Ảnh cắt từ clip).

Cũng theo vị này, sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh này đã đến nhà học sinh H. để xin lỗi nhưng phía gia đình học sinh H. muốn đi đến cùng sự việc, nên đã nộp đơn trình báo lên Cơ quan công an.

Theo Cơ quan công an TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên), qua giám định cho thấy, học sinh H. bị bầm tím trên cơ thể, thương tích 1%. Đơn vị này cũng cho biết sẽ tiến hành giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can nếu bị hại không rút đơn.

Trước tình huống trên, luật sư Nguyễn Cao Đạt (Giám đốc công ty Luật Nguyên Khang và Cộng sự) cho biết: “Trường hợp các phụ huynh học sinh vào nhà trường hành hung học sinh tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Cụ thể, theo quy định Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, các hành vi gây rối trật tự công cộng bị xử lý như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; Gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác;

Giáo dục - Phụ huynh Điện Biên vào trường đánh học sinh chịu trách nhiệm thế nào? (Hình 2).

Theo luật sư Nguyễn Cao Đạt, phụ huynh vào nhà trường hành hung học sinh tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Nếu mức độ nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự theo “Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng”: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra nếu việc hành hung gây thương tích chó nạn nhân có thể bị xử lý hình sự theo quy định của BLHS năm 2015 về tội cố ý gây thương tích”.

Bên cạnh đó, vị luật sư nhấn mạnh: “Vai trò của thầy cô, nhà trường cũng đáng quan tâm trong trường hợp này. Cần phải nhắc nhở, rút kinh nghiệm, có biện pháp ngăn ngừa tránh để xảy ra trường hợp tương tự sau này”.

Cẩm Mịch

Điều tra vụ nam sinh bị bạn học đâm tử vong tại quán nước chè

Thứ 5, 17/12/2020 | 20:36
Do mâu thuẫn cá nhân và xảy ra xô xát tại quán nước chè, nam sinh lớp 11 đã bị bạn học đâm vào động mạch cảnh dẫn đến tử vong.

Phụ huynh hành hung giáo viên: Bố mẹ đang dạy con thói côn đồ

Thứ 5, 19/12/2019 | 11:46
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc phụ huynh tát thẳng mặt giáo viên là hành vi vi phạm pháp luật. Hơn nữa, hành động này không khác gì bố mẹ đang dạy con những điều xấu xa, thói côn đồ.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.