"Cánh tay phải" ông Kim Jong-un tái xuất, đập tan tin đồn "bị thanh trừng"

Trương Mạnh Kiên
Thứ 2, 03/06/2019 | 15:18
0
Sự xuất hiện của ông Kim Yong-chol, người giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, một lần nữa đập tan những tin đồn thất thiệt đến từ tờ Chosun Ilbo.
Tiêu điểm - 'Cánh tay phải' ông Kim Jong-un tái xuất, đập tan tin đồn 'bị thanh trừng'

Hình ảnh cho thấy ông Kim Yong-chol xuất hiện trong buổi biểu diễn.

Quan chức cấp cao Triều Tiên được cho là đã bị “thanh trừng” và “gửi đến trại cải tạo” đã xuất hiện bình thường cùng với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một buổi biểu diễn âm nhạc, đập tan tin đồn thất thiệt những ngày qua.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ông Kim Yong-chol, người giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (WPK), đã tham dự buổi biểu diễn âm nhạc vào hôm 2/6 với lãnh đạo nước này và một số quan chức cấp cao khác.

Chỉ vài ngày trước, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đã đưa ra thông tin gây tranh cãi về tính xác thực, nói rằng ông Kim Yong-chol đã bị gửi đến một trại cải tạo ở tỉnh Jagang xa xôi. Cùng với đó, đặc phái viên về vấn đề hạt nhân hàng đầu của Triều Tiên, ông Kim Hyok Chol, cùng bốn quan chức cấp cao khác đã bị xử tử.

Tờ báo nói rằng các vụ thanh trừng nói trên là để trừng phạt cho cái gọi là “sự thất bại của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai”. Tuy nhiên tờ báo Hàn Quốc không đưa ra được bằng chứng đáng tin cậy cho thông tin này.

Theo Japan Times, truyền thông Hàn Quốc vốn nổi tiếng về việc đăng tải những “thông tin kỳ quặc” để vén màn bí mật ở Triều Tiên. Nhưng các thông tin đó đều bị chứng minh là sai sự thật.

Vào năm 2013, Chosun Ilbo đăng tải thông tin về việc nữ ca sĩ xinh đẹp Triều Tiên Hyon Song-wol đã bị xử tử trước công chúng cùng với một số nghệ sĩ biểu diễn khác về những cáo buộc cho rằng họ đã sản xuất và bán các sản phẩm khiêu dâm.

Tuy nhiên, không lâu sau, người ta thấy nữ ca sĩ Hyon, trưởng nhóm nhạc Moranbong toàn các thành viên nữ vẫn sống khỏe mạnh, bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Không những vậy, bà còn là một trong những nhân vật tháp tùng ông Kim Jong-un trong các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều Tiên đã không đi đến thỏa thuận nào kể từ sau hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 2 vừa qua, do sự khác biệt lớn giữa hai nước. Cuối tháng trước, Bình Nhưỡng đã cảnh báo rằng các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ không bao giờ được nối lại nếu như Washington không tạm dừng hành động thù địch.

Triều Tiên tiết lộ các loại vũ khí trong cuộc tập trận có ông Kim Jong-un giám sát

Chủ nhật, 05/05/2019 | 07:57
Hãng tin KCNA của Triều Tiên xác nhận, nước này đang tiến hành tập trận để kiểm tra khả năng của nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa cỡ lớn và vũ khí dẫn đường chiến thuật.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.