Quảng Ninh

Quảng Ninh "tung quân" mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý

Phạm Tuấn Anh
Chủ nhật, 15/12/2019 | 16:33
0
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, sáng nay (15/12), tỉnh Quảng Ninh đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội dịp tết dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020.
Xã hội - Quảng Ninh 'tung quân' mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý

Bắt đầu từ 8h ngày 15/12, đến ngày 14/2/2020, 14 huyện, thị xã, thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thực hiện đợt cao điểm bảo đảm ANTT, trật tự an toàn xã hội bảo vệ Tết Nguyên đán 2020 và các hoạt động lễ hội đầu năm.

Xã hội - Quảng Ninh 'tung quân' mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý (Hình 2).

Riêng lực lượng nòng cốt Công an Quảng Ninh sẽ tập trung cao điểm trên lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng (TTCC), phòng chống cháy nổ, vũ trang tuần tra và phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vi phạm về vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ - pháo và đồ chơi nguy hiểm; đấu tranh, trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, hoạt động tín dụng đen; các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy...

Xã hội - Quảng Ninh 'tung quân' mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý (Hình 3).

TP. Hạ Long đã huy động trên 1.000 cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang… trên địa bàn tham gia lễ mít tinh triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn các sự kiện và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Xã hội - Quảng Ninh 'tung quân' mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý (Hình 4).

Thiếu tá Nguyễn Quốc Trình, Phó đội trưởng đội Tuần tra Kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Quảng Ninh là địa bàn có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng thu hút khách du lịch và người dân địa phương dịp trước, trong và sau tết. Vì vậy chúng tôi đã triển khai kế hoạch và phối hợp với Công an các địa phương triển khai phân luồng giao thông nhằm kéo giảm tai nạn trên toàn tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch khi đến với Quảng Ninh".

Xã hội - Quảng Ninh 'tung quân' mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý (Hình 5).

Tại Km126, QL.18 nằm trong trung tâm TP. Hạ Long, theo quan sát của PV, chỉ trong khoảng chưa đầy 30 phút đã có hàng chục trường hợp người dân tham gia giao thông vi phạm bị xử lý.

Xã hội - Quảng Ninh 'tung quân' mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý (Hình 6).

Các lỗi chủ yếu người điều khiển phương tiện mắc phải là không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, chở quá số người quy định, không mang theo GPLX,...

Xã hội - Quảng Ninh 'tung quân' mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý (Hình 7).

Nhiều trường hợp vi phạm tìm cách gọi điện cho người thân nhờ "trợ giúp", tuy nhiên đều bị lực lượng chức năng nghiêm túc xử lý.

Xã hội - Quảng Ninh 'tung quân' mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý (Hình 8).

Sau khi được các chiến sĩ CSGT giải thích cặn kẽ, tuyên truyền quy định về ATGT, những người vi phạm vui vẻ chấp nhận kí vào biên bản vi phạm.

Xã hội - Quảng Ninh 'tung quân' mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý (Hình 9).

Một trường hợp học sinh THPT đi học muộn, điều khiển xe gắn máy không mang theo giấy tờ xe được lực lượng CSGT nhắc nhở, mời phụ huynh đến làm việc.

Xã hội - Quảng Ninh 'tung quân' mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý (Hình 10).

Các xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe vận tải cũng được nhắc nhở về việc không chở quá số người quy định, không vận chuyển hàng hóa chất cấm,...lái xe đảm bảo an toàn cho hành khách.

Xã hội - Quảng Ninh 'tung quân' mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý (Hình 11).

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn các sự kiện và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có ý nghĩa quan trọng và được tổ chức phát động trong toàn quốc, tạo tiền đề bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

 

Quảng Ninh chi thưởng lớn cho các VDV, HLV đạt thành tích cao tại SEA games 30

Thứ 7, 14/12/2019 | 17:29
Sáng ngày 14/11, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức gặp mặt và khen thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao vừa trở về từ SEA games 30 được tổ chức tại Philippines.

Dàn sinh viên tài năng các trường đại học khu vực Đông Bắc Bộ thi tài ATGT

Thứ 2, 09/12/2019 | 10:10
Hơn 500 sinh viên đến từ 5 trường đại học khu vực Đông Bắc Bộ trổ tài trong cuộc thi tìm hiểu luật ATGT và kỹ năng lái xe mô tô an toàn.
Cùng tác giả

Bất ngờ mất lái, xe con lao xuống ao khiến 2 người tử vong

Chủ nhật, 09/02/2020 | 11:29
Chiếc xe con đang di chuyển hướng Móng Cái (Quảng Ninh) bất ngờ bị mất lái lao xuống ao khiến 2 người ngồi trong xe không kịp thoát ra dẫn đến tử vong.

Không có chuyện 3 thuyền viên nhiễm virus Corona từng ghé qua vịnh Hạ Long

Thứ 3, 04/02/2020 | 10:22
Ngày 4/2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn hỏa tốc gửi Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến thông tin tàu Trung Quốc chở 3 thuyền viên nhiễm virus Corona ghé qua Việt Nam, trong đó có vịnh Hạ Long.

Phó Thủ tướng động viên bà con đang cách ly dịch bệnh, khích lệ y bác sĩ

Thứ 2, 03/02/2020 | 10:52
Chiều 2/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Học sinh trên toàn tỉnh được nghỉ học để phòng virus corona

Thứ 2, 03/02/2020 | 08:46
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra văn bản cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Quảng Ninh tạm dừng hàng loạt các lễ hội vì virus Corona

Thứ 7, 01/02/2020 | 10:27
Hàng loạt lễ hội lớn như Ba Vàng, Yên Tử, Lễ hội Xuân Ngọa Vân... được tỉnh Quảng Ninh tạm dừng nhằm thực hiện phòng chống nạn dịch viêm phổi cấp do virus corona.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.