Thông tin ban đầu, L. là nữ nhân viên của một công ty vận tải trên địa bàn quận 3 do ông H.M.T. (đã có vợ con) làm giám đốc. Giữa ông T. và nữ nhân viên xinh đẹp có mối quan hệ tình cảm từ khoảng giữa năm 2015 đến nay.
Trong thời gian quen nhau, do giám đốc T. nhiều lần hứa hẹn cho tiền nhưng không thực hiện. Tức giận, L. thủ sẵn điện thoại lén quay lại cảnh “nóng” giữa hai người và sau đó gửi cho ông T. đoạn clip “nóng” rồi yêu cầu ông đưa 100 triệu đồng.
Ghi hình cảnh mặn nồng với giám đốc, chiều hôm sau cô gửi ảnh cho ông Minh xem. Bị người tình trẻ liên tiếp đe dọa, ông Minh xin giảm xuống 70 triệu đồng và muốn cô phải ký giấy cam kết không làm phiền nữa.
Sự việc được ông Minh trình báo với công an. Sáng 14/6, giám đốc đến một ngân hàng trên đường Nguyễn Thị Tần (quận 8) chuyển tiền vào tài khoản nữ nhân viên rồi nhắn tin báo cho cô biết. Không rút được tiền, cô gái đến ngân hàng nhờ kiểm tra số dư thì bị công an bắt giữ.
Vì ông T là người đã có vợ con, tuy nhiên vẫn có quan hệ ngoại tình với nhân viên của mình. Hành vi này có bị xử phạt theo quy định của pháp luật về vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng?
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, Luật sư Trần Huy Tuấn, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Điểm 1, khoản 3, Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn về quy định vi phạm chế độ một vợ một chồng thì “chung sống như vợ chồng là việc người đang có vợ, có chồng chung sống với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà lại chung sống với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ một cách công khai hoặc không công khai nhưng cùng sinh hoạt chung như một gia đình”.
Việc chung sống như vợ chồng thường được chứng minh bằng việc có con chung, được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có tài sản chung đã được gia đình cơ quan, đoàn thể giáo dục mà vẫn tiếp tục duy trì quan hệ đó… Như vậy, việc ngoại tình mà không vi phạm hôn nhân chế độ một vợ một chồng theo quy định nêu trên thì không bi coi là vi phạm pháp luật.
Về hành vi quay clip tống tiền người tình của L.có thể bị truy cứu TNHS về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Số tiền mà L. ép người tình phải chuyển cho mình là 100 triệu đồng, tuy nhiên khi ông T xin giảm thì còn lại 70 triệu. Do đó, tại khoản 2 Điều 135 BLHS, L. có thể bị phạt từ ba năm đến mười năm tù giam".
Dương Nhung