Quét tin thế giới ngày 10/6: Tổng thống Donald Trump đã đến Singapore

Quét tin thế giới ngày 10/6: Tổng thống Donald Trump đã đến Singapore

Chủ nhật, 10/06/2018 | 21:02
0
Tổng thống Donald Trump đã đến Singapore; Iran hối thúc các nước châu Âu nhanh đưa ra quyết định về JCPOA… là những tin đáng chú ý trong ngày 10/6.
Ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Singapore nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Singapore nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được truyền thông nhà nước Syria công bố ngày 10/6, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phủ nhận rằng Nga, đồng minh quân sự của chính quyền Damascus, đang đưa ra những quyết định cho ông.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được truyền thông nhà nước Syria công bố ngày 10/6, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phủ nhận rằng Nga, đồng minh quân sự của chính quyền Damascus, đang đưa ra những quyết định cho ông.

Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ quan điểm về đề xuất đưa Nga quay trở lại nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8) do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra gần đây. “Liên quan tới việc đưa Nga trở lại G7, G8, chúng tôi không (lựa chọn) rời khỏi nhóm. Các đồng nghiệp của chúng tôi từng từ chối đến Nga vì những lý do đã quá rõ ràng. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nếu được gặp mọi người ở Moscow”, Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ quan điểm về đề xuất đưa Nga quay trở lại nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8) do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra gần đây. “Liên quan tới việc đưa Nga trở lại G7, G8, chúng tôi không (lựa chọn) rời khỏi nhóm. Các đồng nghiệp của chúng tôi từng từ chối đến Nga vì những lý do đã quá rõ ràng. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nếu được gặp mọi người ở Moscow”, Tổng thống Putin nói.

Ngày 10/6, quân đội Philippines đã tiến hành các cuộc tấn công trên không và trên bộ nhằm vào nơi trú ẩn của phiến quân Hồi giáo tại tỉnh Maguindanao, miền Nam nước này.

Ngày 10/6, quân đội Philippines đã tiến hành các cuộc tấn công trên không và trên bộ nhằm vào nơi trú ẩn của phiến quân Hồi giáo tại tỉnh Maguindanao, miền Nam nước này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cảnh báo quỹ thời gian để các đối tác châu Âu chứng tỏ có thể cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) đang gần cạn kiệt, đồng thời cho biết Tehran sẽ không thể chờ đợi những cam kết vô thời hạn của các nước này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cảnh báo quỹ thời gian để các đối tác châu Âu chứng tỏ có thể cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) đang gần cạn kiệt, đồng thời cho biết Tehran sẽ không thể chờ đợi những cam kết vô thời hạn của các nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối nay 10/6 đã đáp chuyên cơ Không Lực Một xuống căn cứ không quân của Singapore trước cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Reuters cho biết.

Chuyên cơ Không Lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp xuống căn cứ không quân Paya Lebar của Singapore khoảng 20h30 tối nay theo giờ địa phương, chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đáp máy bay xuống sân bay Changi và có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Trước đó, trên đường tới Singapore, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng, hội nghị Mỹ-Triều là cơ hội để mang lại kết quả tuyệt vời cho cả thế giới. "Đó chắc chắn sẽ là một ngày rất tuyệt vời. Tôi biết ông Kim Jong-un sẽ nỗ lực để làm một điều gì đó hiếm khi xảy ra trước đây. Mang lại hòa bình và thịnh vượng cho quốc gia của ông…Tôi mong chờ gặp gỡ ông ấy và tôi có cảm giác cơ hội chỉ đến một lần này sẽ không bị lãng phí", ông Trump viết.

Như vậy, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên đều đến sớm 2 ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa họ vào sáng 12/6. Hội nghị được cho là có thể chỉ diễn ra trong sáng 12/6. Straits Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến sẽ lên máy bay trở về nước lúc 14h ngày 12/6.

Ngoài ra, thông tin về việc Iran hối thúc các nước châu Âu nhanh đưa ra quyết định về JCPOA; Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phủ nhận rằng Nga đang đưa ra những quyết định cho ông… cũng là những tin thu hút sự chú ý.

Đ.V (Tổng hợp)

Tiết lộ của Tổng thống Donald Trump về lá thư đặc biệt của ông Kim Jong-un

Thứ 6, 08/06/2018 | 14:56
Trước thềm cuộc gặp "đi vào lịch sử" và thu hút sự quan tâm của toàn thế giới, ông Trump bất ngờ chia sẻ những chi tiết đặc biệt trong bức thư ông Kim Jong-un gửi.

Giải mã việc Triều Tiên “thay máu” quân đội trước cuộc gặp với ông Donald Trump

Thứ 5, 07/06/2018 | 19:00
Việc 3 quan chức cấp cao của quân đội Triều Tiên đã bị thay thế ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên có thể chính là nỗ lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm phát triển kinh tế cho Bình Nhưỡng, giới phân tích cho hay.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.