Quét tin thế giới ngày 12/7: Triều Tiên bỏ họp với Mỹ giữa lúc căng thẳng

Quét tin thế giới ngày 12/7: Triều Tiên bỏ họp với Mỹ giữa lúc căng thẳng

Thứ 5, 12/07/2018 | 21:32
0
Triều Tiên bỏ họp với Mỹ giữa lúc căng thẳng; Mỹ cho rằng thỏa thuận tốt nhất với Nga là thế giới không có vũ khí hạt nhân…là những tin đáng chú ý trong ngày.
Giới chức Triều Tiên đã không có mặt tại cuộc họp theo kế hoạch với phái đoàn Mỹ để thảo luận về việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh, Bloomberg dẫn tin truyền thông Hàn Quốc hôm nay 12/7 cho biết.

Giới chức Triều Tiên đã không có mặt tại cuộc họp theo kế hoạch với phái đoàn Mỹ để thảo luận về việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh, Bloomberg dẫn tin truyền thông Hàn Quốc hôm nay 12/7 cho biết.

Ngày 12/7 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ông Ali Akbar Velayati, cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei ở Thủ đô Moskva (Nga). Tuy nhiên, RIA không cung cấp thêm chi tiết.

Ngày 12/7 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ông Ali Akbar Velayati, cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei ở Thủ đô Moskva (Nga). Tuy nhiên, RIA không cung cấp thêm chi tiết.

Ngày 12/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi các nước đồng minh của Mỹ giúp gây sức ép kinh tế đối với Iran, đồng thời cáo buộc Tehran tiếp tục bán vũ khí ở Trung Đông, bất chấp các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc.

Ngày 12/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi các nước đồng minh của Mỹ giúp gây sức ép kinh tế đối với Iran, đồng thời cáo buộc Tehran tiếp tục bán vũ khí ở Trung Đông, bất chấp các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc.

Truyền thông nhà nước và các nhà hoạt động Syria ngày 12/7 cho biết lực lượng nổi dậy đã nhất trí trao trả cho Chính phủ thành phố Daraa, địa điểm đầu tiên nổi dậy chống Tổng thống Bashar Assad bằng các cuộc biểu tình lấy cảm hứng từ phong trào Mùa Xuân Arab vào 7 năm trước.

Truyền thông nhà nước và các nhà hoạt động Syria ngày 12/7 cho biết lực lượng nổi dậy đã nhất trí trao trả cho Chính phủ thành phố Daraa, địa điểm đầu tiên nổi dậy chống Tổng thống Bashar Assad bằng các cuộc biểu tình lấy cảm hứng từ phong trào Mùa Xuân Arab vào 7 năm trước.

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/7 tuyên bố, thỏa thuận tốt nhất mà ông có thể có với người đồng cấp Nga Vladimir Putin là một thỏa thuận về thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/7 tuyên bố, thỏa thuận tốt nhất mà ông có thể có với người đồng cấp Nga Vladimir Putin là một thỏa thuận về thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Giới chức Triều Tiên đã không có mặt tại cuộc họp theo kế hoạch với phái đoàn Mỹ để thảo luận về việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh, Bloomberg dẫn tin truyền thông Hàn Quốc hôm nay 12/7 cho biết.

Hãng tin Yonhap cho biết, các nhà đàm phán Mỹ ngày 12/7 đã có mặt tại biên giới liên Triều và chờ phái đoàn Triều Tiên. Cuộc họp được kỳ vọng là cuộc đàm phán cấp chuyên viên đầu tiên giữa 2 bên sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới Bình Nhưỡng hồi cuối tuần trước.

Theo kế hoạch, phái đoàn hai bên sẽ gặp nhau lúc 9h sáng nay theo giờ địa phương tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nhưng tới 14h30 phái đoàn Triều Tiên vẫn không có mặt. "Chúng tôi đã sẵn sàng. Nhưng cuộc họp đã không diễn ra. Họ (phái đoàn Triều Tiên) đã không tới", Yonhap dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Hiện chưa rõ lý do phái đoàn Triều Tiên không có mặt tại cuộc họp hôm nay với phía Mỹ, song Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, giới chức quân đội của Triều Tiên có thể dời cuộc họp sang ngày 15/7. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến sự việc trên.

Trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 12/6, giới chức Triều Tiên cũng đã không tới cuộc họp theo kế hoạch với phía Mỹ, khiến cho quan hệ hai bên căng thẳng và kế hoạch hội nghị suýt đổ vỡ.

Ngoài ra, thông tin về việc Mỹ cho rằng thỏa thuận tốt nhất với Nga là thế giới không có vũ khí hạt nhân; Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi các nước đồng minh của Mỹ giúp gây sức ép kinh tế đối với Iran… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Đ.V (Tổng hợp)

Quét tin thế giới ngày 8/7: Mỹ duy trì trừng phạt Triều Tiên là sự đảm bảo với các đồng minh

Chủ nhật, 08/07/2018 | 19:51
Mỹ duy trì trừng phạt Triều Tiên là sự đảm bảo với các đồng minh; nhà chức trách Philippines đã tiến hành điều tra vụ sát hại một phó thị trưởng gần Thủ đô Manila… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Quét tin thế giới ngày 4/7: TT Trump tuyên bố ông đã ngăn ngừa chiến tranh với Triều Tiên

Thứ 4, 04/07/2018 | 20:08
Tổng thống Trump tuyên bố ông đã ngăn ngừa chiến tranh với Triều Tiên; Đội bóng Thái Lan bắt đầu học lặn cấp tốc, chuẩn bị rời hang… là những tin đáng chú ý trong ngày.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.