Quét tin thế giới ngày 22/4: UAE

Quét tin thế giới ngày 22/4: UAE "tố" máy bay chiến đấu Qatar đe dọa máy bay chở khách

Chủ nhật, 22/04/2018 | 22:50
0
Giới chức hàng không Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất "tố" máy bay chiến đấu Qatar đe dọa máy bay chở khách; nhiều người Mỹ thiệt mạng trong vụ xả súng tại bang Tenessee…là những tin đáng chú ý trong ngày 22/4.
Theo Reuters, ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên

Theo Reuters, ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên "còn lâu mới kết thúc”. Trên trang Twitter, Tổng thống Trump viết: "Chúng ta còn cả một chặng đường dài mới giải quyết được dứt điểm vấn đề Triều Tiên, có thể mọi việc sẽ kết thúc, có thể không, chỉ có thời gian mới trả lời được... Tuy nhiên, việc mà tôi đang làm hiện tại đáng nhẽ phải được thực hiện cách đây rất lâu rồi."

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên bắt đầu từ ngày mai theo kế hoạch, Yonhap dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết hôm nay 22/4. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các hoạt động huấn luyện này có diễn ra bình thường vào ngày 27/4 tới khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên bắt đầu từ ngày mai theo kế hoạch, Yonhap dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết hôm nay 22/4. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các hoạt động huấn luyện này có diễn ra bình thường vào ngày 27/4 tới khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không.

Giới chức hàng không Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) cáo buộc các máy bay chiến đấu của Qatar đã áp sát nguy hiểm một máy bay chở khách với 86 người trên khoang của UAE hôm nay 22/4.

Giới chức hàng không Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) cáo buộc các máy bay chiến đấu của Qatar đã áp sát nguy hiểm một máy bay chở khách với 86 người trên khoang của UAE hôm nay 22/4.

Drouot, nhà bán đấu giá lớn nhất ở Paris, ngày 19/4 rao bán chiếc bút Parker màu đen được trang trí quốc huy Nga cùng 20 viên pha lê Swarovsky của Tổng thống Putin. Chiếc bút này đã được ông Putin dùng để ký các thỏa thuận chính trị. Người mua giấu tên trả giá qua điện thoại và cuối cùng sở hữu nó với giá 77.170 USD.

Drouot, nhà bán đấu giá lớn nhất ở Paris, ngày 19/4 rao bán chiếc bút Parker màu đen được trang trí quốc huy Nga cùng 20 viên pha lê Swarovsky của Tổng thống Putin. Chiếc bút này đã được ông Putin dùng để ký các thỏa thuận chính trị. Người mua giấu tên trả giá qua điện thoại và cuối cùng sở hữu nó với giá 77.170 USD.

Sáng sớm 22/4 theo giờ địa phương, một vụ nổ súng đã xảy ra tại nhà hàng Waffle House gần thành phố Nashville thuộc bang Tenessee, Mỹ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hiện lực lượng cảnh sát đang truy tìm một nghi can mặc một áo khoác màu xanh vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Sáng sớm 22/4 theo giờ địa phương, một vụ nổ súng đã xảy ra tại nhà hàng Waffle House gần thành phố Nashville thuộc bang Tenessee, Mỹ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hiện lực lượng cảnh sát đang truy tìm một nghi can mặc một áo khoác màu xanh vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Giới chức hàng không Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) cáo buộc các máy bay chiến đấu của Qatar đã áp sát nguy hiểm một máy bay chở khách với 86 người trên khoang của UAE hôm nay 22/4.

Reuters dẫn tin truyền thông địa phương cho biết, máy bay chở khách của UAE bị áp sát bởi các máy bay chiến đấu của Qatar khi đang ở không phận Bahrain. Máy bay quân sự Qatar bị cáo buộc áp sát máy bay dân sự tới mức buộc máy bay này phải tìm cách tránh.

Tuy nhiên, nguồn tin không nêu cụ thể máy bay dân sự này do hãng hàng không nào vận hành.

Ngay sau sự việc, giới chức Bahrain cũng đã ra thông cáo chỉ trích hành động nguy hiểm của các máy bay quân sự Qatar. Thông cáo nói rằng, máy bay dân sự của UAE bị đe dọa ngay cả khi đang hoạt động ở không phận quốc tế. "Hành động này rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế đe dọa sự an toàn hàng không quốc tế, gây rủi ro và đe dọa tính mạng hành khách cũng như của cải vật chất", thông cáo nhấn mạnh.

Hồi đầu năm nay, một vụ việc tương tự cũng xảy ra khi UAE cáo buộc các máy bay chiến đấu của Qatar chặn một máy bay chở khách của nước này trên đường tới Bahrain. Qatar đã bác bỏ cáo buộc này và cũng "tố" ngược lại UAE, cho rằng máy bay quân sự của UAE vi phạm không phận của họ.

Ngoài ra, thông tin về việc nhiều người Mỹ thiệt mạng trong vụ xả súng tại bang Tenessee; Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên "còn lâu mới kết thúc”…là những tin đáng chú ý trong ngày. 

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 21/4: Nga có thể đã chuyển “Rồng lửa” S-400 tới Syria

Đ.V (Tổng hợp)

Triều Tiên sẵn sàng phi hạt nhân hóa, không yêu cầu Mỹ rút quân?

Thứ 6, 20/04/2018 | 12:46
CNN dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Triều Tiên đã từ bỏ yêu cầu bấy lâu nay về việc Mỹ cần phải rút quân khỏi Hàn Quốc để đổi lấy phi hạt nhân hóa.

Syria: Máy bay chiến đấu Mỹ áp sát căn cứ quân sự Nga

Thứ 4, 11/04/2018 | 14:44
Chỉ vài giờ sau khi có thông tin về việc Nga điều máy bay cảnh báo sớm đến Syria, máy bay chiến đấu P-8A của Mỹ được cho là đã bay gần các căn cứ của Nga ở đất nước Trung Đông này.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.