Syria: Máy bay chiến đấu Mỹ áp sát căn cứ quân sự Nga

Syria: Máy bay chiến đấu Mỹ áp sát căn cứ quân sự Nga

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 11/04/2018 | 14:44
0
Chỉ vài giờ sau khi có thông tin về việc Nga điều máy bay cảnh báo sớm đến Syria, máy bay chiến đấu P-8A của Mỹ được cho là đã bay gần các căn cứ của Nga ở đất nước Trung Đông này.

Theo Almasdar News, một máy bay chiến đấu của Mỹ được cho là đã bay gần các căn cứ của Nga ở tỉnh Latakia và Tartous, Syria.

Thông tin  trên được cơ quan giám sát hàng không quân sự Aircraftspots đăng tải trên Twitter chiều 10/4.

Syria: Máy bay chiến đấu Mỹ áp sát căn cứ quân sự Nga

Máy bay chiến đấu P-8A của Mỹ được cho là đã bay gần các căn cứ của Nga ở Syria.

Theo hình ảnh được đăng tải, chiếc P-8A mang số hiệu 168439 PS102 của hải quân Mỹ đã khởi hành từ Sigonella, phía đông Địa Trung Hải bay về phía hai tỉnh Latakia và Tartus, nơi đặt căn cứ không quân và hải quân của Nga tại Syria.

Động thái của hải quân Mỹ diễn ra chỉ vài giờ sau khi có thông tin về việc Nga điều máy bay cảnh báo sớm A-50 hoạt động liên tục trên không phận hai tỉnh có vị trí chiến lược này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm đưa ra quyết định về việc đáp trả Syria liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma ở Đông Ghouta, ngoại ô Thủ đô Damascus.

Xem thêm >> Syria báo động chiến đấu toàn quân sau động thái chuẩn bị đòn tấn công của Mỹ

 

 

Syria báo động chiến đấu toàn quân sau động thái chuẩn bị đòn tấn công của Mỹ

Thứ 4, 11/04/2018 | 09:53
Sau khi Mỹ có động thái chuẩn bị cho một đòn tấn công trừng phạt sau vụ tấn công bằng vũ khí hoá học ở gần Damascus, lực lượng quân đội Chính phủ Syria được đặt trong tình trạng báo động cao và thực hiện các biện pháp phòng ngừa ở các căn cứ quân sự tại khắp đất nước.

Sau USS Donald Cook, Mỹ sắp đưa khu trục hạm thứ hai áp sát Syria

Thứ 3, 10/04/2018 | 16:08
Mỹ đang cân nhắc các biện pháp khác nhau nhằm tấn công Syria trước cáo buộc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học ở Douma.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.